Mỹ công bố các biện pháp mới chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 8/1 đã công bố một loạt biện pháp mới nhằm chống lại những kẻ cực đoan lớn lên ngay trong lòng nước Mỹ.

Trong số những biện pháp công bố ngày 8/1, chính quyền Mỹ cũng dự định thành lập một lực lượng đặc nhiệm và một trung tâm kết nối toàn cầu.

Biện pháp do người phát ngôn của Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Ned Price đề xuất, nhằm mục đích tăng cường các nỗ lực của Mỹ và quốc tế trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực. 

Sau vụ xả súng kinh hoàng ở thành phố San Bernardino (Mỹ) làm nhiều người chết. Ảnh: New York Times.

Theo các biện pháp đề ra, Bộ Tư pháp và Bộ an ninh nội địa Mỹ sẽ thành lập lực lượng chống bạo lực cực đoan có nhiệm vụ thống nhất và phối hợp các nỗ lực của các tổ chức, cơ quan tại Mỹ trong cuộc chiến này. 

Còn Bộ Ngoại giao sẽ thành lập Trung tâm kết nối tòan cầu để trao đổi, tiếp nhận thông tin của các đối tác quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ về các vấn đề liên quan.

Tuyên bố của chính phủ Mỹ nêu rõ, các cuộc tấn công khủng bố tại thủ đô Paris của Pháp và tại thành phố San Bernardino, thuộc bang California, Mỹ cho thấy, Mỹ và các đối tác trong cộng đồng quốc tế cùng các tổ chức tư nhân cần phải loại bỏ những kẻ cực đoan bạo lực, vốn được xem là “những phần tử tiềm năng” của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Kể từ Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực diễn ra tại Mỹ vào tháng 2 năm ngoái, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chặn những kẻ cực đoan truyền bá tư tưởng xấu và tiến hành việc tuyển mộ thành viên tại Mỹ và nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ hối thúc Quốc hội hành động để giảm bạo lực do súng đạn
Tổng thống Mỹ hối thúc Quốc hội hành động để giảm bạo lực do súng đạn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama trong phát biểu đầu năm khẳng định Quốc hội nước này chưa làm bất cứ điều gì để ngăn chặn tình trạng bạo lực do súng đạn gây ra.

Tổng thống Mỹ hối thúc Quốc hội hành động để giảm bạo lực do súng đạn

Tổng thống Mỹ hối thúc Quốc hội hành động để giảm bạo lực do súng đạn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama trong phát biểu đầu năm khẳng định Quốc hội nước này chưa làm bất cứ điều gì để ngăn chặn tình trạng bạo lực do súng đạn gây ra.

Mỹ triển khai lực lượng tinh nhuệ tới Syria và Iraq để chống IS
Mỹ triển khai lực lượng tinh nhuệ tới Syria và Iraq để chống IS

VOV.VN - Nhằm thực hiện cam kết hỗ trợ chiến dịch chống IS, chính phủ Mỹ vừa triển khai một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ tới Syria và Iraq.

Mỹ triển khai lực lượng tinh nhuệ tới Syria và Iraq để chống IS

Mỹ triển khai lực lượng tinh nhuệ tới Syria và Iraq để chống IS

VOV.VN - Nhằm thực hiện cam kết hỗ trợ chiến dịch chống IS, chính phủ Mỹ vừa triển khai một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ tới Syria và Iraq.

Mỹ bắt 2 người tị nạn Trung Đông với cáo buộc liên quan đến khủng bố
Mỹ bắt 2 người tị nạn Trung Đông với cáo buộc liên quan đến khủng bố

VOV.VN- Hai người tị nạn Trung Đông đến Mỹ từ 3 năm trước đã bị bắt tại California và Texas với cáo buộc có liên quan đến một mạng lưới khủng bố quốc tế.

Mỹ bắt 2 người tị nạn Trung Đông với cáo buộc liên quan đến khủng bố

Mỹ bắt 2 người tị nạn Trung Đông với cáo buộc liên quan đến khủng bố

VOV.VN- Hai người tị nạn Trung Đông đến Mỹ từ 3 năm trước đã bị bắt tại California và Texas với cáo buộc có liên quan đến một mạng lưới khủng bố quốc tế.

Mỹ công bố báo cáo về chiến dịch quốc tế chống IS
Mỹ công bố báo cáo về chiến dịch quốc tế chống IS

VOV.VN - Hiện diện tích các khu vực bị IS chiếm đóng đã giảm đáng kể và nhóm phiến quân này đã buộc phải chuyển sang thế phòng ngự.

Mỹ công bố báo cáo về chiến dịch quốc tế chống IS

Mỹ công bố báo cáo về chiến dịch quốc tế chống IS

VOV.VN - Hiện diện tích các khu vực bị IS chiếm đóng đã giảm đáng kể và nhóm phiến quân này đã buộc phải chuyển sang thế phòng ngự.

Mỹ nhờ đến chuyên gia của thung lũng Silicon để chống IS
Mỹ nhờ đến chuyên gia của thung lũng Silicon để chống IS

VOV.VN - Dự kiến các lãnh đạo ngành an ninh Mỹ sẽ gặp các lãnh đạo công nghệ thông tin Mỹ ở thung lũng Silicon để nhờ họ chống IS trực tuyến.

Mỹ nhờ đến chuyên gia của thung lũng Silicon để chống IS

Mỹ nhờ đến chuyên gia của thung lũng Silicon để chống IS

VOV.VN - Dự kiến các lãnh đạo ngành an ninh Mỹ sẽ gặp các lãnh đạo công nghệ thông tin Mỹ ở thung lũng Silicon để nhờ họ chống IS trực tuyến.