Mỹ, châu Âu dọa Nga sẽ hứng thêm đòn trừng phạt

VOV.VN - Theo các lãnh đạo của Mỹ và châu Âu, Nga phải ngừng “thổi bùng ngọn lửa tại miền Đông Ukraine” thì mới tránh được trừng phạt.

Các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ vừa lên tiếng cảnh báo sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga nếu thỏa thuận hòa bình Minsk ở Ukraine tiếp tục bị vi phạm nghiêm trọng. Lời cảnh báo này được đưa ra giữa lúc Nga đang đứng trước cáo buộc đã triển khai “hàng nghìn” lính tại quốc gia láng giềng Ukraine.

Bà Merkel (phải) và ông Putin (ảnh: Guardian)
Các lãnh đạo châu Âu và Mỹ đều nhất trí rằng một sự vi phạm lớn lệnh ngừng bắn ở Ukraine có thể dẫn tới những “phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế”.      
Thủ tướng Đức Merkel hôm qua (4/3) cảnh báo Nga rằng, bất cứ vi phạm nào đối với thỏa thuận ngừng bắn “mong manh” đang được thực thi tại miền Đông Ukraine đều sẽ khiến châu Âu áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow vốn liên tục bị cáo buộc hỗ trợ cho lực lượng đối lập tại Ukraine.

Phát biểu trước báo giới tại Brussels, Bỉ, bà Merkel nói: “Cho tới thời điểm này, chúng ta cần duy trì lệnh ngừng bắn mong manh này. Rõ ràng, nếu thỏa thuận Minsk bị phá vỡ nghiêm trọng, Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu sẵn sàng chuẩn bị và áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung.” 

Giới chức Mỹ trong tuần này cũng đang thảo luận về khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga nếu thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine bị vi phạm nghiêm trọng hơn.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Âu - Á Victoria Nuland hôm qua (4/3) nhấn mạnh: “Chúng tôi vừa bắt đầu trong tuần này các cuộc tham vấn sâu với giới lãnh đạo châu Âu về các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn nếu Nga tiếp tục châm ngòi lửa chiến sự tại miền Đông Ukraine hay những nơi khác  của đất nước này, có thể gây thất bại trong việc thực thi thỏa thuận Minsk.” 

Phát biểu trước một ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland cũng nhấn mạnh với các nhà lập pháp Mỹ rằng, Nga đã “làm tràn ngập” Ukraine bằng vũ khí quân dụng hạng nặng. Kể từ tháng 12/2014, Nga đã chuyển hàng trăm đơn vị trang thiết bị quân sự, bao gồm xe tăng, xe bọc thép, hệ thống tên lửa, pháo hạng nặng. Quân đội Nga có cấu trúc chỉ huy mạnh mẽ ở miền Đông Ukraine… Họ đang hỗ trợ cho cuộc chiến này,  “đổ thêm dầu vào lửa, chỉ huy và kiểm soát nó”. Tuy nhiên, bà Victoria Nuland không tiết lộ hiện có bao nhiêu lính Nga đóng quân ở miền đông Ukraine.    

Mỹ và Liên minh châu Âu liên tục cáo buộc Nga hỗ trợ lực lượng đối lập tại miền đông Ukraine và vi phạm thỏa thuận hòa bình đạt được tại Minsk. Trong khi đó, Nga luôn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.   
Liên quan tới tình hình tại miền Đông Ukraine, phát biểu trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, người phát ngôn quân đội Ukraine Anatoly Stelmakh cho biết, quân đội nước này đã bắt đầu giai đoạn rút vũ khí hạng nặng thứ 2 ra khỏi đường ranh giới ở khu vực miền Đông.

Trong khi đó, Bộ Tham mưu quân đội Ukraine cảnh báo nếu thỏa thuận ngừng bắn với các lực lượng đối lập không được tôn trọng, phía Ukraine sẽ có những điều chỉnh đối với kế hoạch rút trang thiết bị này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Dmitry Peskov: Đe dọa trừng phạt Nga là “sự tống tiền kinh tế“
Ông Dmitry Peskov: Đe dọa trừng phạt Nga là “sự tống tiền kinh tế“

Đe dọa áp đặt biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga do tình hình Ukraine trở nên trầm trọng hơn là “sự tống tiền kinh tế”, không gì có thể biện minh được.

Ông Dmitry Peskov: Đe dọa trừng phạt Nga là “sự tống tiền kinh tế“

Ông Dmitry Peskov: Đe dọa trừng phạt Nga là “sự tống tiền kinh tế“

Đe dọa áp đặt biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga do tình hình Ukraine trở nên trầm trọng hơn là “sự tống tiền kinh tế”, không gì có thể biện minh được.

EU đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga
EU đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN -Thông tin trên được đưa ra nếu tình hình ở miền Đông không được cải thiện nhanh chóng.

EU đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga

EU đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN -Thông tin trên được đưa ra nếu tình hình ở miền Đông không được cải thiện nhanh chóng.

Pháp cảnh báo có thể sẽ tiếp tục trừng phạt Nga
Pháp cảnh báo có thể sẽ tiếp tục trừng phạt Nga

VOV.VN - Nga sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt bổ sung từ Liên minh châu Âu, nếu lực lượng đối lập tại Ukraine tấn công cảng Mariupol ở Ukraine.

Pháp cảnh báo có thể sẽ tiếp tục trừng phạt Nga

Pháp cảnh báo có thể sẽ tiếp tục trừng phạt Nga

VOV.VN - Nga sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt bổ sung từ Liên minh châu Âu, nếu lực lượng đối lập tại Ukraine tấn công cảng Mariupol ở Ukraine.

EU tìm kiếm sự thống nhất về kế hoạch gia tăng trừng phạt Nga
EU tìm kiếm sự thống nhất về kế hoạch gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Giới quan sát lo ngại rằng, phản ứng mạnh mẽ của Hy Lạp có thể gây thêm sự chia rẽ trong cuộc họp bàn về việc gia tăng trừng phạt Nga lần này.

EU tìm kiếm sự thống nhất về kế hoạch gia tăng trừng phạt Nga

EU tìm kiếm sự thống nhất về kế hoạch gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Giới quan sát lo ngại rằng, phản ứng mạnh mẽ của Hy Lạp có thể gây thêm sự chia rẽ trong cuộc họp bàn về việc gia tăng trừng phạt Nga lần này.

Ngoại trưởng Mỹ đến Anh thảo luận trừng phạt Nga
Ngoại trưởng Mỹ đến Anh thảo luận trừng phạt Nga

VOV.VN -Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ thảo luận về các biện pháp trừng phạt bổ sung, cũng như các nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraine".

Ngoại trưởng Mỹ đến Anh thảo luận trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Mỹ đến Anh thảo luận trừng phạt Nga

VOV.VN -Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ thảo luận về các biện pháp trừng phạt bổ sung, cũng như các nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraine".

Mỹ cân nhắc gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga
Mỹ cân nhắc gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN -  Mỹ đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn nữa đối với Nga nếu thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine tiếp tục bị vi phạm.

Mỹ cân nhắc gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga

Mỹ cân nhắc gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN -  Mỹ đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn nữa đối với Nga nếu thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine tiếp tục bị vi phạm.

Tổng thư ký NATO ủng hộ lệnh trừng phạt Nga
Tổng thư ký NATO ủng hộ lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Các Bộ trưởng Liên minh châu Âu được cho là đã sẵn sàng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Nga sau vụ tấn công tại Mariupol.

Tổng thư ký NATO ủng hộ lệnh trừng phạt Nga

Tổng thư ký NATO ủng hộ lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Các Bộ trưởng Liên minh châu Âu được cho là đã sẵn sàng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Nga sau vụ tấn công tại Mariupol.