Malaysia kêu gọi Trung Quốc hợp tác giải quyết vấn đề Biển Đông

Malaysia đang lên kế hoạch đẩy mạnh tiến độ đàm phán để sớm có COC nhằm ngăn chặn những hành động gây hấn trên Biển Đông.

Malaysia ngày 23/4 đã kêu gọi Trung Quốc hợp tác với các nước ASEAN xúc tiến các cuộc đối thoại nhằm sớm đưa ra Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), giữa lúc Bắc Kinh tăng cường hoạt động xây dựng đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông. 

Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman - Ảnh: AFP
Trả lời phỏng vấn báo The Star (Malaysia) ngày 23/4, Ngoại trưởng Malaysia, ông Anifah Aman, cũng kêu gọi các nước có tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông không nên có những hành động làm leo thang căng thẳng.

Ông Anifah cho hay Malaysia, nước giữ ghế Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2015, đang lên kế hoạch đẩy mạnh tiến độ đàm phán để sớm có COC nhằm ngăn chặn những hành động gây hấn trên Biển Đông. Malaysia sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào ngày 27.4 tới.

Hơn một thập niên qua, ASEAN đã thúc giục Trung Quốc ký kết COC. COC mang tính ràng buộc và được xây dựng dựa trên Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002. DOC là bản tuyên bố không mang tính ràng buộc giữa các bên, cam kết tôn trọng tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua đối thoại và thực hiện “tự kiềm chế” trên Biển Đông.

Trong khi đó, Bắc Kinh đang đẩy mạnh các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông được cho là nhằm bành trướng quân sự, củng cố yêu sách chủ quyền phi lý dựa trên cái gọi là “đường lưỡi bò” nuốt trọn gần cả Biển Đông, theo AFP.

Trong tháng 4, Trung Quốc đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các nước sau khi xuất hiện các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Kinh đẩy mạnh xây dựng các đảo nhân tạo trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bắc Kinh còn ngang ngược tuyên bố có quyền xây dựng đảo nhân tạo.

Trả lời phỏng vấn AFP hồi tuần rồi, Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino cho biết thế giới nên lo sợ trước những hành động của Trung Quốc nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông, đe dọa tự do hàng hải.

Tổng thống Aquino cũng tuyên bố sẽ nêu vấn đề Biển Đông trong cuộc họp thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia vào ngày 27/4 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tham vọng của Trung Quốc khi xây dựng đảo nhân tạo tại Trường Sa
Tham vọng của Trung Quốc khi xây dựng đảo nhân tạo tại Trường Sa

VOV.VN- Trong những ngày vừa qua báo chí Pháp đã đăng tải nhiều bài viết liên quan đến việc Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng các đảo nhân tạo tại Trường Sa.

Tham vọng của Trung Quốc khi xây dựng đảo nhân tạo tại Trường Sa

Tham vọng của Trung Quốc khi xây dựng đảo nhân tạo tại Trường Sa

VOV.VN- Trong những ngày vừa qua báo chí Pháp đã đăng tải nhiều bài viết liên quan đến việc Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng các đảo nhân tạo tại Trường Sa.

Trung Quốc sẽ sử dụng đảo nhân tạo ở Biển Đông cho cả mục đích quân sự
Trung Quốc sẽ sử dụng đảo nhân tạo ở Biển Đông cho cả mục đích quân sự

VOV.VN- Trung Quốc ngày 9/10 nhấn mạnh, các đảo nhân tạo mà nước này đang cải tạo trên Biển Đông sẽ giúp tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây.

Trung Quốc sẽ sử dụng đảo nhân tạo ở Biển Đông cho cả mục đích quân sự

Trung Quốc sẽ sử dụng đảo nhân tạo ở Biển Đông cho cả mục đích quân sự

VOV.VN- Trung Quốc ngày 9/10 nhấn mạnh, các đảo nhân tạo mà nước này đang cải tạo trên Biển Đông sẽ giúp tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây.

Philippines kêu gọi ASEAN lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines kêu gọi ASEAN lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN -Các hình ảnh giám sát trên không cho thấy Trung Quốc đang tiến hành các công trình xây dựng trên Biển Đông.

Philippines kêu gọi ASEAN lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines kêu gọi ASEAN lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN -Các hình ảnh giám sát trên không cho thấy Trung Quốc đang tiến hành các công trình xây dựng trên Biển Đông.

Trung Quốc xây đảo nổi di động ở Biển Đông, mở rộng sức mạnh quân sự
Trung Quốc xây đảo nổi di động ở Biển Đông, mở rộng sức mạnh quân sự

VOV.VN - Không chỉ dừng lại ở việc bồi lấp các rạn san hô, Trung Quốc còn đầu tư xây dựng đảo nổi di động có kích thước lớn trên Biển Đông cho mục đích quân sự.

Trung Quốc xây đảo nổi di động ở Biển Đông, mở rộng sức mạnh quân sự

Trung Quốc xây đảo nổi di động ở Biển Đông, mở rộng sức mạnh quân sự

VOV.VN - Không chỉ dừng lại ở việc bồi lấp các rạn san hô, Trung Quốc còn đầu tư xây dựng đảo nổi di động có kích thước lớn trên Biển Đông cho mục đích quân sự.

Chùm ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp trên biển Đông
Chùm ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp trên biển Đông

VOV.VN - Chùm ảnh mới chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây một đường băng ở khu vực Trường Sa trên Biển Đông và có thể họ còn xây tiếp nữa.

Chùm ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp trên biển Đông

Chùm ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp trên biển Đông

VOV.VN - Chùm ảnh mới chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây một đường băng ở khu vực Trường Sa trên Biển Đông và có thể họ còn xây tiếp nữa.

Trung Quốc đang xây nhiều đảo nhân tạo trái phép tại Trường Sa
Trung Quốc đang xây nhiều đảo nhân tạo trái phép tại Trường Sa

VOV.VN -Dự án lấp biển xây đảo trên bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là một trong số những dự án mà Trung Quốc thực hiện nhiều tháng qua.

Trung Quốc đang xây nhiều đảo nhân tạo trái phép tại Trường Sa

Trung Quốc đang xây nhiều đảo nhân tạo trái phép tại Trường Sa

VOV.VN -Dự án lấp biển xây đảo trên bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là một trong số những dự án mà Trung Quốc thực hiện nhiều tháng qua.

Nhật-Mỹ có khả năng tuần tra chung tại Biển Đông và biển Hoa Đông
Nhật-Mỹ có khả năng tuần tra chung tại Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN -2 nước sẽ tăng cường liên kết nhằm đối phó lại với những hành vi vũ lực mang tính uy hiếp và gia tăng sức mạnh quân đội của Trung Quốc.

Nhật-Mỹ có khả năng tuần tra chung tại Biển Đông và biển Hoa Đông

Nhật-Mỹ có khả năng tuần tra chung tại Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN -2 nước sẽ tăng cường liên kết nhằm đối phó lại với những hành vi vũ lực mang tính uy hiếp và gia tăng sức mạnh quân đội của Trung Quốc.