Malaysia để ngỏ khả năng trả thi thể ông Kim Jong-nam cho Triều Tiên

VOV.VN - Malaysia có thể trao thi thể ông Kim Jong-nam cho phía Triều Tiên để đổi lấy 9 công dân nước này hiện đang mắc kẹt ở Bình Nhưỡng.

The Star ngày 16/3 đưa tin, Chính phủ Malaysia không loại trừ khả năng trao thi thể ông Kim Jong-nam cho phía Triều Tiên để đổi lấy việc Bình Nhưỡng đồng ý cho 9 công dân hiện đang mắc kẹt ở Triều Tiên xuất cảnh, về nước.

Ông Kim Jong-nam. (Ảnh: Straits Times)

Khi được hỏi liệu Malaysia có xem xét khả năng trao thi thể ông Kim Jong-nam cho phía Triều Tiên hay không, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi nói rằng: “Chúng tôi đang xem xét mọi khả năng”.

Theo ông Ahmad Zahid Hamidi, các cuộc thảo luận chính thức cấp cao nhằm đưa 9 công dân Malaysia về nước đã bắt đầu từ ngày 13/3.

“Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đưa họ (9 công dân Malaysia bị mắc kẹt ở Triều Tiên) ra khỏi Bình Nhưỡng”, ông Ahmad Zahid Hamidi nhấn mạnh.

Trả lời phỏng vấn báo giới khi có mặt tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (KLIA), Tiến sĩ Ahmad Zahid, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia cũng phản bác tuyên bố của Bình Nhưỡng cho rằng, người đàn ông bị ám sát ở KLIA2 hôm 13/2 không phải ông Kim Jong-nam – người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

“Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia đã xác nhận rằng đó là ông Kim Jong-nam dựa trên các mẫu ADN do một người con của nạn nhân cung cấp. Các thủ tục giám định ADN và trình tự pháp luật được tuân thủ tuyệt đối. Tôi muốn chính thức xác nhận thi thể đó là ông Kim Jong-nam”, ông Ahmad Zahid nói.

Tuy vậy, ông Ahmad Zahid đã không giải thích về chi tiết làm thế nào Malaysia có được mẫu ADN của người con của ông Kim Jong-nam.

Phía Triều Tiên đến nay vẫn cho rằng, người đàn ông bị sát hại ở KLIA2 hôm 13/2 chỉ đơn giản là công dân nước này có tên “Kim Chol”, người này thiệt mạng do “đột quỵ”.

Triều Tiên đã lên tiếng đòi Malaysia bàn giao thi thể Kim Chol cho Triều Tiên hoặc cho phép Triều Tiên tham gia vào quá trình khám nghiệm tử thi nhưng bị Malaysia từ chối với lý do vụ việc này xảy ra trên đất Malaysia nên phải do phía Malaysia trực tiếp điều tra.

Đề cập đến yêu cầu mở một cuộc điều tra quốc tế về vụ sát hại ông Kim Jong-nam, ông Ahmad Zahid cho biết, Malaysia không gặp vấn đề gì với yêu cầu này. Tuy nhiên, ông bày tỏ hoài nghi về khả năng Triều Tiên sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu quốc tế dựa trên những gì Bình Nhưỡng đã làm trước đây.

“Triều Tiên có thể yêu cầu các cơ quan quốc tế thiết lập bất kỳ cuộc điều tra nào. Tuy nhiên, họ phải tự hỏi liệu mình có sẵn sàng tuân thủ yêu cầu của các tổ chức quốc tế hay không”, ông Ahmad Zahid nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một tháng sau vụ ám sát Kim Jong-nam: Bí ẩn chưa có lời giải
Một tháng sau vụ ám sát Kim Jong-nam: Bí ẩn chưa có lời giải

VOV.VN - Với những tranh cãi ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên, bí ẩn vụ sát hại ông Kim Jong-nam cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời.

Một tháng sau vụ ám sát Kim Jong-nam: Bí ẩn chưa có lời giải

Một tháng sau vụ ám sát Kim Jong-nam: Bí ẩn chưa có lời giải

VOV.VN - Với những tranh cãi ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên, bí ẩn vụ sát hại ông Kim Jong-nam cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời.

Nhật Bản cung cấp dữ liệu dấu văn tay Kim Jong-nam cho Malaysia
Nhật Bản cung cấp dữ liệu dấu văn tay Kim Jong-nam cho Malaysia

VOV.VN - Các dữ liệu vân tay Kim Jong-nam mà Nhật Bản cung cấp được kỳ vọng sẽ giúp Malaysia xác định rõ danh tính của công dân Triều Tiên bị sát hại.

Nhật Bản cung cấp dữ liệu dấu văn tay Kim Jong-nam cho Malaysia

Nhật Bản cung cấp dữ liệu dấu văn tay Kim Jong-nam cho Malaysia

VOV.VN - Các dữ liệu vân tay Kim Jong-nam mà Nhật Bản cung cấp được kỳ vọng sẽ giúp Malaysia xác định rõ danh tính của công dân Triều Tiên bị sát hại.

“Xác định danh tính Kim Jong-nam nhờ mẫu ADN của con trai”
“Xác định danh tính Kim Jong-nam nhờ mẫu ADN của con trai”

VOV.VN - Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã lên tiếng xác nhận rằng, công dân Triều Tiên bị sát hại tại nước này chính là Kim Jong-nam.

“Xác định danh tính Kim Jong-nam nhờ mẫu ADN của con trai”

“Xác định danh tính Kim Jong-nam nhờ mẫu ADN của con trai”

VOV.VN - Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã lên tiếng xác nhận rằng, công dân Triều Tiên bị sát hại tại nước này chính là Kim Jong-nam.

Bộ Y tế Malaysia chưa biết làm gì với thi thể ông “Kim Jong-nam”
Bộ Y tế Malaysia chưa biết làm gì với thi thể ông “Kim Jong-nam”

VOV.VN - Vì tính nhạy cảm của vụ việc, Bộ Y tế Malaysia cần có thời gian để quyết định làm gì tiếp theo với thi thể được cho là ông Kim Jong-nam.

Bộ Y tế Malaysia chưa biết làm gì với thi thể ông “Kim Jong-nam”

Bộ Y tế Malaysia chưa biết làm gì với thi thể ông “Kim Jong-nam”

VOV.VN - Vì tính nhạy cảm của vụ việc, Bộ Y tế Malaysia cần có thời gian để quyết định làm gì tiếp theo với thi thể được cho là ông Kim Jong-nam.

Bằng chứng từ Trung Quốc chứng minh Kim Chol là Kim Jong-nam
Bằng chứng từ Trung Quốc chứng minh Kim Chol là Kim Jong-nam

VOV.VN - Theo The Star, dữ liệu vân tay của cơ quan chức năng có thẩm quyền Trung Quốc cho thấy, Kim Chol chính là ông Kim Jong-nam.

Bằng chứng từ Trung Quốc chứng minh Kim Chol là Kim Jong-nam

Bằng chứng từ Trung Quốc chứng minh Kim Chol là Kim Jong-nam

VOV.VN - Theo The Star, dữ liệu vân tay của cơ quan chức năng có thẩm quyền Trung Quốc cho thấy, Kim Chol chính là ông Kim Jong-nam.