Malaysia bắt 8 đối tượng tình nghi truyền bá tư tưởng cực đoan

VOV.VN - Nhóm đối tượng bị bắt giữ vì âm mưu truyền bá tư tưởng cực đoan Salafi-Jihadi thông qua một trung tâm nghiên cứu Hồi giáo ở Đông Nam Á.

Cảnh sát Malaysia ngày 6/10 thông báo, đơn vị chống khủng bố của nước này vừa bắt giữ ít nhất 8 đối tượng là nam giới, trong đó 7 người là người nước ngoài, bị tình nghi tham gia các hoạt động "gây mất trật tự công cộng và an toàn của liên bang".

Một trong số các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Malaysia.

Các đối tượng này bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét các phần tử cực đoan được phát động tại Johor, Perlis và Kuala Lumpur. Họ đều là học sinh hay tham gia giảng dạy tại một trường Hồi giáo ở Perlis.

Các vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát được thông báo về âm mưu của nhóm đối tượng này là truyền bá tư tưởng cực đoan Salafi-Jihadi thông qua một trung tâm nghiên cứu Hồi giáo ở Đông Nam Á.

Các nghi phạm kể trên đã liên kết với một trường học Hồi giáo ở Yemen được thành lập bởi nhóm cực đoan Salafi-jihadi với tên gọi là Syeikh Muqbil Hadi Al Wadi'l.

Cảnh sát cho biết, chiến dịch truy quét kể trên được xem là nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lan truyền của tư tưởng cực đoan Salafi-jihadi, vốn được coi như "chất xúc tác" của các nhóm khủng bố khét tiếng như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Al-Qaeda, Abu Sayyaf, Boko Haram và những nhóm khủng bố cực đoan khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp đóng cửa 20 nhà thờ Hồi giáo nhằm ngăn chặn tư tưởng cực đoan
Pháp đóng cửa 20 nhà thờ Hồi giáo nhằm ngăn chặn tư tưởng cực đoan

VOV.VN - Các nhà thờ Hồi giáo mà Pháp vừa đóng cửa được cho là nơi rao giảng các tư tưởng cực đoan của chủ nghĩa Hồi giáo.

Pháp đóng cửa 20 nhà thờ Hồi giáo nhằm ngăn chặn tư tưởng cực đoan

Pháp đóng cửa 20 nhà thờ Hồi giáo nhằm ngăn chặn tư tưởng cực đoan

VOV.VN - Các nhà thờ Hồi giáo mà Pháp vừa đóng cửa được cho là nơi rao giảng các tư tưởng cực đoan của chủ nghĩa Hồi giáo.

Châu Âu đề xuất siết chặt quản lý mạng xã hội, gỡ bỏ nội dung cực đoan
Châu Âu đề xuất siết chặt quản lý mạng xã hội, gỡ bỏ nội dung cực đoan

VOV.VN - Ủy ban châu Âu cũng yêu cầu các công ty internet thực hiện nhiều biện pháp chủ động, như phát triển các công cụ mới để giám sát nội dung.

Châu Âu đề xuất siết chặt quản lý mạng xã hội, gỡ bỏ nội dung cực đoan

Châu Âu đề xuất siết chặt quản lý mạng xã hội, gỡ bỏ nội dung cực đoan

VOV.VN - Ủy ban châu Âu cũng yêu cầu các công ty internet thực hiện nhiều biện pháp chủ động, như phát triển các công cụ mới để giám sát nội dung.

Liên quân 40 nước cam kết xóa sổ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan
Liên quân 40 nước cam kết xóa sổ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Liên minh quân sự chống khủng bố của 40 quốc gia đạo Hồi chiếm đa số  đã nhóm họp lần đầu tiên tại thủ đô Ryiad của Saudi Arabia.

Liên quân 40 nước cam kết xóa sổ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan

Liên quân 40 nước cam kết xóa sổ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Liên minh quân sự chống khủng bố của 40 quốc gia đạo Hồi chiếm đa số  đã nhóm họp lần đầu tiên tại thủ đô Ryiad của Saudi Arabia.

Indonesia sắp cho các phần tử Hồi giáo cực đoan gặp gỡ các nạn nhân
Indonesia sắp cho các phần tử Hồi giáo cực đoan gặp gỡ các nạn nhân

VOV.VN - Khoảng 120 phiến quân Indonesia sau khi được cải tạo sẽ đứng ra xin lỗi hàng chục nạn nhân, trong đó có những người sống sót trong vụ đánh bom.

Indonesia sắp cho các phần tử Hồi giáo cực đoan gặp gỡ các nạn nhân

Indonesia sắp cho các phần tử Hồi giáo cực đoan gặp gỡ các nạn nhân

VOV.VN - Khoảng 120 phiến quân Indonesia sau khi được cải tạo sẽ đứng ra xin lỗi hàng chục nạn nhân, trong đó có những người sống sót trong vụ đánh bom.

Thủ phạm tấn công ở Nice bị nhiễm tư tưởng cực đoan nhanh chóng
Thủ phạm tấn công ở Nice bị nhiễm tư tưởng cực đoan nhanh chóng

VOV.VN - Thủ phạm tiến hành vụ tấn công bằng xe tải tại thành phố Nice khiến ít nhất 84 người thiệt mạng đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan.

Thủ phạm tấn công ở Nice bị nhiễm tư tưởng cực đoan nhanh chóng

Thủ phạm tấn công ở Nice bị nhiễm tư tưởng cực đoan nhanh chóng

VOV.VN - Thủ phạm tiến hành vụ tấn công bằng xe tải tại thành phố Nice khiến ít nhất 84 người thiệt mạng đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan.