Luật An ninh mới của Nhật Bản chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Hôm nay (29/3), Luật An ninh mới của Nhật Bản đã chính thức có hiệu lực sau 6 tháng được ban hành, kể từ hồi cuối tháng 9/2015.

Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: SCMP.

Theo đó, Luật An ninh mới sẽ mở rộng quyền phòng vệ tập thể và cho phép mở rộng quyền hoạt động của lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ra nước ngoài; hoặc sử dụng sức mạnh để hỗ trợ Mỹ và các nước bạn bè khác bị tấn công vũ trang, ngay cả khi Nhật Bản không bị tấn công.

Bên cạnh đó, các Lực lượng của Nhật Bản tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cũng sẽ có thể được quyền sử dụng vũ khí để hỗ trợ lực lượng của quốc gia khác nếu bị tấn công bởi bất kỳ nhóm vũ trang nào. Nhiệm vụ này trước mắt có thể áp dụng trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Nhật Bản ở Nam Sudan.

Dư luận cho rằng, sự thay đổi chính sách quốc phòng của Nhật Bản được xem là mang tính bước ngoặt tại quốc gia Đông Á này kể từ sau Thế chiến thứ lần thứ hai khi Hiến pháp quy định phản đối chiến tranh.

Tuy nhiên, việc phân công nhiệm vụ mới cho Lực lượng phòng vệ sau khi Luật An ninh mới chính thức có hiệu lực sẽ được Chính phủ Nhật Bản xem xét một cách cẩn trọng và có sự tính toán kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cụ thể.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2015, dự luật về an ninh mới đã được Quốc hội Nhật Bản thông qua bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ các đảng đối lập và một bộ phận người dân Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật
‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

(VOV) - Từ thời kỳ đầu, Mỹ đã can dự vào tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước và ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ dễ dàng từ bỏ...

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

(VOV) - Từ thời kỳ đầu, Mỹ đã can dự vào tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước và ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ dễ dàng từ bỏ...

Đối thoại an ninh Nhật-Mỹ-Hàn sẽ đề cập tới vấn đề Biển Đông
Đối thoại an ninh Nhật-Mỹ-Hàn sẽ đề cập tới vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Đây là cuộc đối thoại an ninh đầu tiên của 3 nước kể từ khi đối thoại an ninh 3 bên được diễn ra vào tháng 4/2015 tại Washington, Mỹ.

Đối thoại an ninh Nhật-Mỹ-Hàn sẽ đề cập tới vấn đề Biển Đông

Đối thoại an ninh Nhật-Mỹ-Hàn sẽ đề cập tới vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Đây là cuộc đối thoại an ninh đầu tiên của 3 nước kể từ khi đối thoại an ninh 3 bên được diễn ra vào tháng 4/2015 tại Washington, Mỹ.

Lắp đặt giàn khoan, Trung Quốc đe dọa an ninh Nhật Bản
Lắp đặt giàn khoan, Trung Quốc đe dọa an ninh Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng hành động của Trung Quốc “làm biến đổi lớn đối với môi trường an ninh”. 

Lắp đặt giàn khoan, Trung Quốc đe dọa an ninh Nhật Bản

Lắp đặt giàn khoan, Trung Quốc đe dọa an ninh Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng hành động của Trung Quốc “làm biến đổi lớn đối với môi trường an ninh”. 

Dự luật an ninh Nhật Bản khó thông qua tại Thượng viện?
Dự luật an ninh Nhật Bản khó thông qua tại Thượng viện?

VOV.VN - Lý do gây ra sự phản đối Dự luật an ninh chủ yếu vẫn là việc nhiều người dân lo ngại rằng Dự luật sẽ làm gia tăng yếu tố “chiến tranh”.

Dự luật an ninh Nhật Bản khó thông qua tại Thượng viện?

Dự luật an ninh Nhật Bản khó thông qua tại Thượng viện?

VOV.VN - Lý do gây ra sự phản đối Dự luật an ninh chủ yếu vẫn là việc nhiều người dân lo ngại rằng Dự luật sẽ làm gia tăng yếu tố “chiến tranh”.

Hội đàm an ninh Nhật - Trung: Dấu hiệu tan băng giữa 2 nước?
Hội đàm an ninh Nhật - Trung: Dấu hiệu tan băng giữa 2 nước?

VOV.VN -Ngày 19/3, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản diễn ra cuộc hội đàm an ninh lần đầu tiên trong 4 năm qua giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Hội đàm an ninh Nhật - Trung: Dấu hiệu tan băng giữa 2 nước?

Hội đàm an ninh Nhật - Trung: Dấu hiệu tan băng giữa 2 nước?

VOV.VN -Ngày 19/3, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản diễn ra cuộc hội đàm an ninh lần đầu tiên trong 4 năm qua giữa Trung Quốc và Nhật Bản.