Lãnh đạo Nhật-Hàn trấn an người dân về khủng hoảng Triều Tiên

VOV.VN - Người dân khu vực Đông Bắc Á những ngày qua không khỏi lo lắng lới đe dọa sẽ tấn công đảo Guam của Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, nhiều người dân Hàn Quốc đã không khỏi lo ngại về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thời gian qua khi Triều Tiên tuyên bố thực hiện vụ tấn công đảo Guam trong khi Mỹ và Hàn Quốc lên kế hoạch cho các cuộc tập trận mới.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Trước sự lo lắng của người dân, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 14/8 đã nói rằng sẽ không có chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Triều Tiên dừng đưa ra những lời đe dọa khiến tình hình khu vực gia tăng căng thẳng.

Tổng thống Hàn Quốc cũng nói rằng, ông tin tưởng Mỹ sẽ có phản ứng bình tĩnh và có trách nhiệm trong hoàn cảnh hiện nay sao cho phù hợp với phản ứng của Hàn Quốc.

Phát biểu tại một cuộc họp Nội các, ông Moon Jae-in nhấn mạnh: “Sẽ không có thêm một cuộc chiến tranh nào trên bán đảo Triều Tiên. Bất cứ tình trạng không ổn định mà chúng ta đang phải đối mặt thì tình hình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cũng cần được giải quyết một cách hòa bình. Tôi tin là phía Mỹ cũng sẽ có một cách ứng xử bình tĩnh và có trách nhiệm sao cho phù hợp với chúng ta”.

Trong khi về phía Nhật Bản, thống đốc một loạt các địa phương của nước này như: Shimane, Hiroshima và Kochi đã đệ đơn lên Bộ Ngoại giao yêu cầu Chính phủ Nhật Bản xúc tiến những nỗ lực ngoại giao ở mức cao nhất để ngăn Triều Tiên phóng các tên lửa, bảo vệ người dân và tăng cường phòng vệ chặt chẽ.

Phát biểu trước báo giới, thống đốc tỉnh Shimane Zenbei Mizoguchi nói: “Chúng tôi kêu gọi Chính phủ nỗ lực ở mức cao nhất để bảo vệ người dân địa phương ở khu vực giáp với Triều Tiên bằng cách tăng cường giám sát và sẵn sàng khả năng phòng vệ”.

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đang trở nên “nóng" hơn bao giờ hết khi Mỹ và Triều Tiên trong những ngày qua không ngừng thách thức lẫn nhau liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Hôm 9/8 vừa qua, Tổng thống Mỹ đã cảnh báo cứng rắn rằng Triều Tiên sẽ phải đối mặt với “bão lửa và cơn thịnh nộ” sau 2 vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên.

Cùng ngày, Triều Tiên tuyên bố đang nghiên cứu kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương bằng tên lửa chiến lược tầm trung Hwasong-12.

Một ngày sau đó, Triều Tiên thông báo chi tiết rằng quân đội nước này đang lên kế hoạch bắn 4 tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào đảo Guam vào giữa tháng 8 này.

Đảo Guam có khoảng 163.000 người dân và 1 căn cứ quân sự của Mỹ gồm 1 đội tàu ngầm, 1 căn cứ không quân và nhóm phòng vệ bờ biển đồn trú. Hiện giới chức đảo Guam cùng quân đội và các quan chức Chính phủ Mỹ đang theo dõi sát các động thái của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại giao Nga nói về mối nguy hiểm từ chính sách Triều Tiên của Mỹ
Ngoại giao Nga nói về mối nguy hiểm từ chính sách Triều Tiên của Mỹ

VOV.VN - Đại diện ngoại giao Nga nói về mối nguy hiểm của chính sách Triều Tiên của Mỹ và mối liên hệ giữa chính sách này và tình hình nội bộ nước Mỹ hiện nay.

Ngoại giao Nga nói về mối nguy hiểm từ chính sách Triều Tiên của Mỹ

Ngoại giao Nga nói về mối nguy hiểm từ chính sách Triều Tiên của Mỹ

VOV.VN - Đại diện ngoại giao Nga nói về mối nguy hiểm của chính sách Triều Tiên của Mỹ và mối liên hệ giữa chính sách này và tình hình nội bộ nước Mỹ hiện nay.

Ảnh: Trẻ em Triều Tiên thấm nhuần tinh thần quân sự, tư tưởng chống Mỹ
Ảnh: Trẻ em Triều Tiên thấm nhuần tinh thần quân sự, tư tưởng chống Mỹ

VOV.VN - Nội dung giáo dục phổ thông Triều Tiên chú trọng giáo dục trẻ em thành những công dân trung thành với chế độ, sẵn sàng chiến đấu chống Mỹ.

Ảnh: Trẻ em Triều Tiên thấm nhuần tinh thần quân sự, tư tưởng chống Mỹ

Ảnh: Trẻ em Triều Tiên thấm nhuần tinh thần quân sự, tư tưởng chống Mỹ

VOV.VN - Nội dung giáo dục phổ thông Triều Tiên chú trọng giáo dục trẻ em thành những công dân trung thành với chế độ, sẵn sàng chiến đấu chống Mỹ.

Hàn Quốc: Triều Tiên chỉ đánh đảo Guam khi bị dồn tới đường cùng
Hàn Quốc: Triều Tiên chỉ đánh đảo Guam khi bị dồn tới đường cùng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo khẳng định Triều Tiên hầu như không dám biến lời đe dọa tấn công đảo Guam thành sự thật.

Hàn Quốc: Triều Tiên chỉ đánh đảo Guam khi bị dồn tới đường cùng

Hàn Quốc: Triều Tiên chỉ đánh đảo Guam khi bị dồn tới đường cùng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo khẳng định Triều Tiên hầu như không dám biến lời đe dọa tấn công đảo Guam thành sự thật.

Đại sứ Triều Tiên tại các nước được triệu hồi về Bình Nhưỡng
Đại sứ Triều Tiên tại các nước được triệu hồi về Bình Nhưỡng

VOV.VN - Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 14/8 đưa tin, các Đại sứ chủ chốt của Triều Tiên ở nước ngoài hiện đã trở lại Bình Nhưỡng để nhóm họp.

Đại sứ Triều Tiên tại các nước được triệu hồi về Bình Nhưỡng

Đại sứ Triều Tiên tại các nước được triệu hồi về Bình Nhưỡng

VOV.VN - Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 14/8 đưa tin, các Đại sứ chủ chốt của Triều Tiên ở nước ngoài hiện đã trở lại Bình Nhưỡng để nhóm họp.