Lan tỏa niềm yêu thích tiếng Việt và văn hóa Việt tại Thái Lan

VOV.VN - Ngày 25/3 tại tỉnh Nỏng Khai thuộc Đông Bắc Thái Lan, chương trình “Trại hè ngôn ngữ và văn hóa Việt” đã chính thức khai mạc, là điểm hẹn dành cho các bạn học sinh cấp III trên toàn vùng Đông Bắc Thái Lan tới giao lưu, tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam, cùng vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Thái Lan.

Đây là năm đầu tiên chương trình “Trại hè ngôn ngữ và văn hóa Việt” được tổ chức, mang đến một sân chơi thú vị và bổ ích để cùng tìm hiểu về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho các em học sinh cấp III đến từ 13 trường trung học cơ sở trên khắp các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan như Udon Thani, Sakon Nakhon, Bueng Kan, Nongbua Lamphu, Nakhon Phanom, Kalasin, Roi Et.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Chalieo Sorasith, Hiệu trưởng trường Pathumthep Wittayakarn thuộc tỉnh Nong Khai, nơi trại hè được tổ chức, cho biết: “Chúng tôi kì vọng “Chương trình “Trại hè ngôn ngữ và văn hóa Việt” là một cơ hội tuyệt vời để các em học sinh Thái Lan có thể trau dồi ngoại ngữ tiếng Việt của mình, tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa, lịch sử Việt Nam thông qua các hoạt động giao lưu, trò chơi, chia sẻ kiến thức. Hoạt động này cũng nhằm mục đích mang lại cho các em học sinh Thái Lan thêm nhiều kĩ năng thực hành nói tiếng Việt, hiểu ngôn ngữ Việt và có thể giao tiếp tốt hơn trong đời sống hàng ngày. Cuối cùng, tôi mong rằng chương trình này sẽ khuyến khích các em ham thích học tiếng Việt hơn để phục vụ cho nghề nghiệp, công việc của các em trong tương lai”.

Sự kiện còn có sự tham dự của nhiều thầy cô giáo, quan chức giáo dục các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, trong đó có ông Withaya Thatsamee, Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Nong Khai và ông Songpon Baolopet, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học Đại học Udon Thani, cùng đại diện bà con kiều bào tại tỉnh Nong Khai.

Chia sẻ tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng khẳng định, trong ASEAN, Thái lan luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Hai nước là đối tác quan trọng lâu dài, hợp tác vì lợi ích nhân dân hai nước vì hòa bình và ổn định trong khu vực và trên toàn thế giới. Chính vì vậy, việc nắm vững ngôn ngữ và văn hóa Việt sẽ là hành trang rất tốt cho các bạn học sinh Thái Lan khi tìm kiếm các công việc liên quan đến Việt Nam.

Ông Dũng nhấn mạnh: “Việc tổ chức chương trình “Trại hè ngôn ngữ và văn hóa Việt” cho học sinh Thái Lan hàng năm sẽ mở ra một giai đoạn mới trong định hướng phát triển tiếng Việt như là một trong những mục tiêu của Thái Lan trong tương lai, giúp đưa ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam đến gần hơn các bạn học sinh Thái Lan.

Hy vọng rằng, các bạn học sinh tại đây sẽ là cầu nối đưa những nét đẹp văn hóa, truyền thống lịch sử, hình ảnh về đất nước và con người Thái Lan đến nhân dân Việt Nam, vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc chúng ta”.

Tại chương trình “Trại hè ngôn ngữ và văn hóa Việt” kéo dài trong hai ngày 25-26/3, các em học sinh cấp III vùng Đông Bắc Thái Lan không những được tham gia các chuyên đề nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt mà còn được giao lưu với nhau, giúp các em hiểu biết hơn về nét đẹp văn hóa, lịch sử, đất nước và con người Việt Nam.

Sau 10-20 năm nữa, thế hệ các em học sinh tham dự trại hè hôm nay sẽ là những chủ nhân tương lai đất nước Thái Lan và việc giao lưu thường xuyên hàng năm giữa các em học sinh tại “Trại hè ngôn ngữ và văn hóa Việt” sẽ giúp tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nội vụ
Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nội vụ

VOV.VN - Chiều 25/3, tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Việt Nam do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Lào do Bộ trưởng Thongchanh Manixay làm trưởng đoàn.

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nội vụ

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nội vụ

VOV.VN - Chiều 25/3, tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Việt Nam do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Lào do Bộ trưởng Thongchanh Manixay làm trưởng đoàn.

Thái Lan thúc đẩy đàm phán hòa bình miền Nam bất chấp các vụ tấn công đốt phá
Thái Lan thúc đẩy đàm phán hòa bình miền Nam bất chấp các vụ tấn công đốt phá

VOV.VN - Phó Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Rudklao Suwankiri ngày 24/3 cho biết tiến trình đàm phán hòa bình ở miền Nam Thái Lan sẽ tiếp tục được thúc đẩy bất chấp các vụ tấn công đốt phá mới đây.

Thái Lan thúc đẩy đàm phán hòa bình miền Nam bất chấp các vụ tấn công đốt phá

Thái Lan thúc đẩy đàm phán hòa bình miền Nam bất chấp các vụ tấn công đốt phá

VOV.VN - Phó Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Rudklao Suwankiri ngày 24/3 cho biết tiến trình đàm phán hòa bình ở miền Nam Thái Lan sẽ tiếp tục được thúc đẩy bất chấp các vụ tấn công đốt phá mới đây.

Thái Lan cảnh báo thuốc lá điện tử dưới dạng bộ sưu tập các nhân vật hoạt hình
Thái Lan cảnh báo thuốc lá điện tử dưới dạng bộ sưu tập các nhân vật hoạt hình

VOV.VN - Các cơ quan chức năng Thái Lan cảnh báo các bậc phụ huynh về một loại thuốc lá điện tử mới có tên là toy pod dưới hình dạng bộ sưu tập các nhân vật hoạt hình nổi tiếng, nhắm vào các đối tượng học sinh và sinh viên đại học. 

Thái Lan cảnh báo thuốc lá điện tử dưới dạng bộ sưu tập các nhân vật hoạt hình

Thái Lan cảnh báo thuốc lá điện tử dưới dạng bộ sưu tập các nhân vật hoạt hình

VOV.VN - Các cơ quan chức năng Thái Lan cảnh báo các bậc phụ huynh về một loại thuốc lá điện tử mới có tên là toy pod dưới hình dạng bộ sưu tập các nhân vật hoạt hình nổi tiếng, nhắm vào các đối tượng học sinh và sinh viên đại học. 

Quan ngại sâu sắc vụ tấn công khủng bố ở Nga, Thái Lan tăng cường an ninh
Quan ngại sâu sắc vụ tấn công khủng bố ở Nga, Thái Lan tăng cường an ninh

VOV.VN - Ngày 23/3, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết, ông hết sức bàng hoàng khi biết tin về vụ tấn công khủng bố đẫm máu xảy ra ở Nga, do đó đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát an ninh, nhất là ở khu vực miền Nam Thái Lan.

Quan ngại sâu sắc vụ tấn công khủng bố ở Nga, Thái Lan tăng cường an ninh

Quan ngại sâu sắc vụ tấn công khủng bố ở Nga, Thái Lan tăng cường an ninh

VOV.VN - Ngày 23/3, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết, ông hết sức bàng hoàng khi biết tin về vụ tấn công khủng bố đẫm máu xảy ra ở Nga, do đó đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát an ninh, nhất là ở khu vực miền Nam Thái Lan.