Làn sóng bạo lực đang quay trở lại Iraq

(VOV) - Mâu thuẫn sắc tộc gia tăng và quản lý chính quyền lỏng lẻo, là môi trường “lý tưởng cho chủ nghĩa khủng bố hồi sinh”.

Ngày 9/9, lại liên tiếp xảy ra các vụ tấn công ở nhiều thành phố trên khắp đất nước Iraq sau khi Phó Tổng thống nước này bị kết án tử hình vắng mặt.
Vụ tấn công ở các thành phố Iraq sau khi Phó Tổng thống nước này bị kết án tử hình vắng mặt (ảnh: Reuters)

Nghiêm trọng nhất là vụ tấn công xảy ra gần thành phố Amara, cách thủ đô Baghdad 300 km về phía Nam khi hai chiếc bom xe phát nổ bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo Shiite làm ít nhất 16 người thiệt mạng.

Một chiếc xe bom khác cũng phát nổ bên ngoài Lãnh sự Pháp tại thành phố vốn yên bình Nassiriya, cách Baghdad 300 km về phía Nam, làm một cảnh sát bảo vệ thiệt mạng và 4 người bị thương.

Các vụ đánh bom gây thương vong khác cũng liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương khác của Iraq làm tổng số người thiệt mạng vì bạo lực tại nước này đã lên tới con số 100 người, và 350 người khác bị thương.

Bạo lực leo thang tại Iraq sau khi Phó Tổng thống nước này Tareq al-Hashemi bị kết án tử hình đã “không có mặt”.

Là một chính trị gia cao cấp theo dòng Hồi Giáo Sunni, ông Hashemi đã chạy khỏi Iraq khi chính quyền ban hành lệnh bắt giữ ông này cuối năm ngoái, ngay sau thời điểm Mỹ rút quân vì cáo buộc dính líu tới 150 vụ tấn công trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2011. Tuy nhiên nhiều nhà quan sát nhận định, các vụ tấn công bạo lực vừa qua không liên quan tới việc Phó Tổng thống Hashemi bị kết án.

Ông Sramad Al-Taie - một nhà phân tích chính trị nhận định: “Tôi không nghĩ rằng ông Tareq al-Hashemi có những mối quan hệ đủ mạnh với các nhóm có vũ trang để các thành viên của những nhóm này trả thù cho ông ta. Trái lại ông al-Hashemi cũng chỉ là nạn nhân của những kẻ khủng bố, bởi các thành viên trong gia đình của ông cũng bị lực lượng Al Qaeda sát hại. Tuy nhiên, những diễn biến này cũng sẽ là cái cớ để các nhóm vũ trang tăng cường hoạt động”.

Theo giới phân tích, quyết định rút quân của Mỹ hồi cuối năm ngoái đã tạo ra khoảng trống an ninh cho các nhóm khủng bố tận dụng để khôi phục lại hoạt động. Bối cảnh hậu chiến ở Iraq, với mâu thuẫn sắc tộc gia tăng và quản lý chính quyền lỏng lẻo, là môi trường “lý tưởng cho chủ nghĩa khủng bố hồi sinh”.

Kể từ khi binh lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Iraq, chính phủ nước này đã rơi vào tình trạng bế tắc chính trị vì những tranh chấp phe phái. Đến nay, lực lượng nổi dậy vẫn không ngừng phát động các cuộc tấn công nhằm khuấy động các cuộc chiến giáo phái trong nước. Điều này càng đẩy Iraq đến gần hơn với bờ vực của một cuộc nội chiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq: Xuất khẩu dầu cao nhất trong 30 năm qua
Iraq: Xuất khẩu dầu cao nhất trong 30 năm qua

Xuất khẩu dầu thô của Iraq trong tháng 8/2012 đã đạt mức cao nhất trong suốt 3 thập kỷ qua, với hơn 79,5 triệu thùng dầu.

Iraq: Xuất khẩu dầu cao nhất trong 30 năm qua

Iraq: Xuất khẩu dầu cao nhất trong 30 năm qua

Xuất khẩu dầu thô của Iraq trong tháng 8/2012 đã đạt mức cao nhất trong suốt 3 thập kỷ qua, với hơn 79,5 triệu thùng dầu.

Gần 80 người thương vong do đánh bom hàng loạt tại Iraq
Gần 80 người thương vong do đánh bom hàng loạt tại Iraq

(VOV) -Ngày 7/9, tại thành phố Kirkuk, Iraq đã xảy ra một loạt các vụ đánh bom làm 8 người chết và 70 người khác bị thương.

Gần 80 người thương vong do đánh bom hàng loạt tại Iraq

Gần 80 người thương vong do đánh bom hàng loạt tại Iraq

(VOV) -Ngày 7/9, tại thành phố Kirkuk, Iraq đã xảy ra một loạt các vụ đánh bom làm 8 người chết và 70 người khác bị thương.

Đạn pháo từ Syria rơi xuống lãnh thổ Iraq
Đạn pháo từ Syria rơi xuống lãnh thổ Iraq

(VOV) -Những quả đạn pháo bắn từ phía Syria rơi xuống khu dân cư ở trung tâm thành phố Al-Qaim của Iraq

Đạn pháo từ Syria rơi xuống lãnh thổ Iraq

Đạn pháo từ Syria rơi xuống lãnh thổ Iraq

(VOV) -Những quả đạn pháo bắn từ phía Syria rơi xuống khu dân cư ở trung tâm thành phố Al-Qaim của Iraq

Iraq đóng cửa 1 trạm kiểm soát biên giới với Syria
Iraq đóng cửa 1 trạm kiểm soát biên giới với Syria

Hiện vẫn chưa biết lý do Iraq đóng cửa trạm kiểm soát này.

Iraq đóng cửa 1 trạm kiểm soát biên giới với Syria

Iraq đóng cửa 1 trạm kiểm soát biên giới với Syria

Hiện vẫn chưa biết lý do Iraq đóng cửa trạm kiểm soát này.

Bộ trưởng Truyền thông Iraq từ chức
Bộ trưởng Truyền thông Iraq từ chức

Ngày 27/8, Bộ trưởng Truyền thông Iraq Mohammed Tawfiq Allawi thông báo ông đã xin từ chức vì bất đồng với Thủ tướng Nuri al-Maliki.

Bộ trưởng Truyền thông Iraq từ chức

Bộ trưởng Truyền thông Iraq từ chức

Ngày 27/8, Bộ trưởng Truyền thông Iraq Mohammed Tawfiq Allawi thông báo ông đã xin từ chức vì bất đồng với Thủ tướng Nuri al-Maliki.

Iraq: Đánh bom xe làm hàng chục người thương vong
Iraq: Đánh bom xe làm hàng chục người thương vong

Đêm 1/9, 3 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdad của Iraq.

Iraq: Đánh bom xe làm hàng chục người thương vong

Iraq: Đánh bom xe làm hàng chục người thương vong

Đêm 1/9, 3 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdad của Iraq.

Phó Tổng thống Iraq chống lại án tử hình
Phó Tổng thống Iraq chống lại án tử hình

(VOV) - Ông al-Hashemi phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời cho rằng đây là một phần của vụ trả thù chính trị đối với ông.

Phó Tổng thống Iraq chống lại án tử hình

Phó Tổng thống Iraq chống lại án tử hình

(VOV) - Ông al-Hashemi phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời cho rằng đây là một phần của vụ trả thù chính trị đối với ông.

Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích căn cứ của PKK trên lãnh thổ Iraq
Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích căn cứ của PKK trên lãnh thổ Iraq

Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và EU liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.          

Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích căn cứ của PKK trên lãnh thổ Iraq

Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích căn cứ của PKK trên lãnh thổ Iraq

Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và EU liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.          

Iraq không cho Iran sử dụng không phận để vận chuyển vũ khí
Iraq không cho Iran sử dụng không phận để vận chuyển vũ khí

(VOV) - Chính phủ Iraq sẽ không cho phép bất cứ loại vũ khí nào qua không phận Iraq tới Syria.

Iraq không cho Iran sử dụng không phận để vận chuyển vũ khí

Iraq không cho Iran sử dụng không phận để vận chuyển vũ khí

(VOV) - Chính phủ Iraq sẽ không cho phép bất cứ loại vũ khí nào qua không phận Iraq tới Syria.

Đánh bom liên hoàn tại Iraq
Đánh bom liên hoàn tại Iraq

(VOV) - Những vụ đánh bom tại Iraq đã khiến hàng chục người chết và bị thương.

Đánh bom liên hoàn tại Iraq

Đánh bom liên hoàn tại Iraq

(VOV) - Những vụ đánh bom tại Iraq đã khiến hàng chục người chết và bị thương.