Lần đầu tiên IS mở cuộc tấn công trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

Vụ đánh bom kép ở đây đã châm ngòi cho một cuộc giao tranh dữ dội tại thành phố Kobane.

Ngày 29/11, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lần đầu tiên tiến hành một vụ đánh bom kép nhằm vào đồn biên phòng của người Kurd ở biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ, châm ngòi cho các cuộc giao tranh ác liệt tại thành phố Kobane liền kề.

Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh tại Kobane. Ảnh: AFP
Các quan chức người Kurd và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay 2 vụ tấn công của IS nói trên được tiến hành từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ thông tin này, cho rằng điều đó là “bịa đặt".

Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman xác nhận: "Giao tranh đã lần đầu tiên nổ ra tại khu vực này sau 2 vụ tấn công của lực lượng thánh chiến lúc rạng sáng nhằm vào một đồn biên phòng nằm giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Kobane".

Cuộc tấn công đã khiến đụng độ bùng phát dữ dội giữa IS và Đơn bị bảo vệ nhân dân (YGP), lực lượng người Kurd đang chiến đấu trong hơn 2 tháng qua để bảo vệ thị trấn Kobane.

SOHR cho biết thêm các vụ đụng độ và không kích tại Kobane trong 24 giờ qua đã khiến 39 người thiệt mạng, trong đó có 11 chiến binh người Kurd và 28 phiến quân IS, kể cả những kẻ đánh bom liều chết nói trên.
Cùng ngày, quân đội Pháp thông báo 3 chiến đấu cơ Mirage của nước này đã được triển khai đến Jordan để hỗ trợ cuộc chiến chống IS.

Trong một diễn biến khác, nhà chức trách Áo đã bắt giữ 13 nghi can tuyển mộ thanh niên tham gia các nhóm thánh chiến Hồi giáo.

Các công tố viên Áo cho biết đã tịch thu tiền mặt và tài liệu tuyên truyền trong các cuộc đột kích. Theo những công tố viên này, các nghi can đã liên lạc với các nhóm chiến binh Hồi giáo và tìm cách đưa thanh niên đến Syria và Iraq để tham chiến cùng IS cũng như các lực lượng cực đoan khác.

Hôm 28/11, cảnh sát và công tố viên Áo đã triển khai một chiến dịch truy quét quy mô lớn ở thủ đô Vienna, thành phố Graz và một số nơi khác, nhằm vào những đối tượng tình nghi tuyển mộ các phần tử thánh chiến Hồi giáo.
Theo Bộ Nội vụ Áo, khoảng 160 thanh niên nước này đã đến Syria và Iraq để gia nhập lực lượng thánh chiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại
Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn
Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

VOV.VN - Một nữ chiến binh cho hay các tay súng IS ngại đối đầu với các chị em vì sợ bị chết dưới bàn tay “đàn bà”.

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

VOV.VN - Một nữ chiến binh cho hay các tay súng IS ngại đối đầu với các chị em vì sợ bị chết dưới bàn tay “đàn bà”.

IS sát hại 25 người Hồi giáo Sunni tại tỉnh Anbar
IS sát hại 25 người Hồi giáo Sunni tại tỉnh Anbar

VOV.VN - Những nạn nhân này đều là các thành viên của bộ lạc Albu Fahd, ở phía Đông thành phố Ramadi.  

IS sát hại 25 người Hồi giáo Sunni tại tỉnh Anbar

IS sát hại 25 người Hồi giáo Sunni tại tỉnh Anbar

VOV.VN - Những nạn nhân này đều là các thành viên của bộ lạc Albu Fahd, ở phía Đông thành phố Ramadi.  

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”
Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Công dân Mỹ tự nguyện gia nhập lực lượng người Kurd để chống IS
Công dân Mỹ tự nguyện gia nhập lực lượng người Kurd để chống IS

VOV.VN - “Tôi biết rõ mình có thể sẽ chết nhưng tôi đến đây để giúp đỡ người dân Syria và đó là những gì tôi muốn”.

Công dân Mỹ tự nguyện gia nhập lực lượng người Kurd để chống IS

Công dân Mỹ tự nguyện gia nhập lực lượng người Kurd để chống IS

VOV.VN - “Tôi biết rõ mình có thể sẽ chết nhưng tôi đến đây để giúp đỡ người dân Syria và đó là những gì tôi muốn”.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan
Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.