Lại phát hiện “dấu hiệu khả nghi” tại bãi thử hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN-Các hoạt động tăng cường tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên cho thấy có khả năng nước này đang chuẩn bị cho 1 vụ thử hạt nhân mới trong tương lai gần.

Ngày 24/2, một nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Johns Hopkins của Mỹ đăng tải một nghiên cứu về hình ảnh vệ tinh tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri chụp hôm 18/2 vừa qua cho thấy có những hoạt động "đáng ngờ" về việc Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới.

Bãi thử Punggye-ri do Google Earth chụp năm 2013.

Trước đó, hồi tháng 9 năm ngoái, Triều Tiên cũng đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 cũng tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri tại tỉnh Bắc Hamgyong, phía Đông Bắc nước này.

Cảnh báo về năng lực hạt nhân của Triều Tiên, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se hôm 18/2 nhận định, bước ngoặt lớn cho kế hoạch vũ khí hóa hạt nhân của Triều Tiên có thể đạt được chỉ trong một vài năm nữa, cho rằng vấn đề này đang chẳng khác nào “quả bom hẹn giờ đã điểm”.

Lời cảnh báo này đã được Ngoại trưởng Hàn Quốc đưa ra trong bài phát biểu tại phiên họp về bán đảo Triều Tiên trong khuôn khổ Hội nghị an ninh Munich ở Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hối thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên trở lại đàm phán
Mỹ hối thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên trở lại đàm phán

VOV.VN - Mỹ cho rằng, các nước nên thực hiện đầy đủ và minh bạch các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên.

Mỹ hối thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên trở lại đàm phán

Mỹ hối thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên trở lại đàm phán

VOV.VN - Mỹ cho rằng, các nước nên thực hiện đầy đủ và minh bạch các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên.

Trung Quốc ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu than đá từ Triều Tiên
Trung Quốc ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu than đá từ Triều Tiên

VOV.VN - Lượng than đá Trung Quốc nhập khẩu từ Triều Tiên trong tháng 1 năm nay giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,45 triệu tấn.

Trung Quốc ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu than đá từ Triều Tiên

Trung Quốc ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu than đá từ Triều Tiên

VOV.VN - Lượng than đá Trung Quốc nhập khẩu từ Triều Tiên trong tháng 1 năm nay giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,45 triệu tấn.

Trung Quốc chưa từ bỏ hy vọng về vòng đàm phán mới với Triều Tiên
Trung Quốc chưa từ bỏ hy vọng về vòng đàm phán mới với Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 17/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, nước này chưa từ bỏ hy vọng về một vòng đàm phán mới với CHDCND Triều Tiên.

Trung Quốc chưa từ bỏ hy vọng về vòng đàm phán mới với Triều Tiên

Trung Quốc chưa từ bỏ hy vọng về vòng đàm phán mới với Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 17/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, nước này chưa từ bỏ hy vọng về một vòng đàm phán mới với CHDCND Triều Tiên.

Trung Quốc dừng nhập khẩu than đá của Triều Tiên
Trung Quốc dừng nhập khẩu than đá của Triều Tiên

VOV.VN -Trung Quốc sẽ dừng nhập khẩu than đá từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, bắt đầu từ ngày mai (19/2).

Trung Quốc dừng nhập khẩu than đá của Triều Tiên

Trung Quốc dừng nhập khẩu than đá của Triều Tiên

VOV.VN -Trung Quốc sẽ dừng nhập khẩu than đá từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, bắt đầu từ ngày mai (19/2).