Khoảng 167.000 người đăng ký tiêm vaccine Covid-19 tại Hong Kong và Macao (Trung Quốc)

VOV.VN - Kể từ khi bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 đến nay, đặc khu Hong Kong và Macao của Trung Quốc đã tiếp nhận khoảng 167.000 xuất đặt lịch và khoảng 35.000 người trong số đó đã được tiêm.

Số liệu do chính quyền Hong Kong cung cấp cho thấy, đến nay, đặc khu này đã hoàn thành tiêm mũi thứ nhất vaccine Covid-19 cho hơn 20.000 người. Cũng đã có khoảng 135.000 người, tức gần 0,02% dân số tại đây đã đặt lịch tiêm tính đến chiều 1/3.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra thực hiện hồi tháng 9/2020 của Đại học Thành phố Hong Kong (CityU)  đối với hơn 3000 người từ 20 tuổi trở lên, chỉ có 38,2% trong số đó sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19, 42,7% không muốn tiêm. Càng những người cao tuổi càng mong được tiêm loại vaccine này.

Được biết, Hong Kong bắt đầu cho đặt lịch tiêm từ ngày 23/2. Tuy nhiên, ngay từ chiều 22/2, lãnh đạo và một số quan chức chủ chốt trong chính quyền đặc khu này đã tham gia tiêm vaccine.

Ngoài 1 triệu liều đầu tiên do hãng Sinovac của Trung Quốc sản xuất, vùng lãnh thổ này cũng đã nhận được 585.000 trong tổng số 1 triệu liều đầu tiên của BioNTech. Số còn lại sẽ được đưa tới Hong Kong vào đầu tháng 3. Vùng lãnh thổ này đã đặt mua 3 loại vaccine với tổng số 22,5 triệu liều, thừa để tiêm miễn phí cho toàn bộ hơn 7,5 triệu người dân tại đây.

Trong khi đó, Macao cũng đã có hơn 32.000 người đặt lịch tiêm. Hơn 14.400 người đã được tiêm, trong đó có 6 trường hợp xuất hiện các phản ứng với vaccine, như chóng mặt, phát ban, sốt..., nhưng không nghiêm trọng.

Hiện đặc khu với khoảng 685.000 dân này đã đặt mua 1,5 triệu liều vaccine Covid-19 và hơn 600.000 liều đã được đưa đến Macao./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines bắt đầu tiêm chủng sau khi nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc
Philippines bắt đầu tiêm chủng sau khi nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 1/3, Philippines bắt đầu chiến dịch tiêm chủng sau khi nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc.

Philippines bắt đầu tiêm chủng sau khi nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc

Philippines bắt đầu tiêm chủng sau khi nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 1/3, Philippines bắt đầu chiến dịch tiêm chủng sau khi nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc.

Ngoại giao vaccine của Trung Quốc gặp khó ở Singapore?
Ngoại giao vaccine của Trung Quốc gặp khó ở Singapore?

VOV.VN - Trung Quốc gửi lô vaccine ngừa Covid-19 tới Singapore trước khi giới chức Singapore phê duyệt sử dụng. Điều này khiến một số chuyên gia y tế đặt câu hỏi về ý đồ của Bắc Kinh.

Ngoại giao vaccine của Trung Quốc gặp khó ở Singapore?

Ngoại giao vaccine của Trung Quốc gặp khó ở Singapore?

VOV.VN - Trung Quốc gửi lô vaccine ngừa Covid-19 tới Singapore trước khi giới chức Singapore phê duyệt sử dụng. Điều này khiến một số chuyên gia y tế đặt câu hỏi về ý đồ của Bắc Kinh.

Trung Quốc phê duyệt thêm 2 loại vaccine Covid-19
Trung Quốc phê duyệt thêm 2 loại vaccine Covid-19

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Giám sát Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc ngày 25/2 phê duyệt tiếp 2 loại vaccine ngừa Covid-19. Như vậy, đến nay, Trung Quốc đã có 4 loại vaccine được đưa ra thị trường.

Trung Quốc phê duyệt thêm 2 loại vaccine Covid-19

Trung Quốc phê duyệt thêm 2 loại vaccine Covid-19

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Giám sát Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc ngày 25/2 phê duyệt tiếp 2 loại vaccine ngừa Covid-19. Như vậy, đến nay, Trung Quốc đã có 4 loại vaccine được đưa ra thị trường.