Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh GCC lần thứ 36

VOV.VN - Tối 9/12, Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) lần thứ 36 đã khai mạc tại thủ đô Riyadh của Arab Saudi.

Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) lần thứ 36 có sự tham gia của nguyên thủ quốc gia 6 nước thành viên là Arab Saudi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Kuwait, Qatar, Oman và Bahrain.

Theo các nguồn tin chính thức, bên cạnh nội dung kinh tế với tiêu điểm là sự suy giảm giá dầu, Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề chính tại khu vực, đứng đầu là cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm qua tại Syria và cuộc khủng hoảng đang đến hồi gay cấn tại Yemen, một quốc gia Arab đang được GCC hậu thuẫn.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo 6 quốc gia giàu có khu vực Vùng Vịnh cũng dành nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trọng tâm là vấn đề Palestine, việc xử lý quan hệ với Iran và thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Lybia.

Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ kéo dài đến hết ngày hôm nay (10/12) với việc ra tuyên bố chung Riyadh thể hiện lập trường chung của các quốc gia GCC về một loạt các vấn đề nội khối và khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran kêu gọi các nước vùng Vịnh hợp tác chống khủng bố
Iran kêu gọi các nước vùng Vịnh hợp tác chống khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Jarif hôm 26/7 kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh hợp tác nhằm đối phó với nguy cơ chung của khu vực là khủng bố, cực đoan và ly khai.

Iran kêu gọi các nước vùng Vịnh hợp tác chống khủng bố

Iran kêu gọi các nước vùng Vịnh hợp tác chống khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Jarif hôm 26/7 kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh hợp tác nhằm đối phó với nguy cơ chung của khu vực là khủng bố, cực đoan và ly khai.

Mỹ tăng cường bán vũ khí cho các nước Vùng Vịnh
Mỹ tăng cường bán vũ khí cho các nước Vùng Vịnh

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua cho biết, Mỹ nhất trí tăng cường bán vũ khí cho các nước Vùng Vịnh. 

Mỹ tăng cường bán vũ khí cho các nước Vùng Vịnh

Mỹ tăng cường bán vũ khí cho các nước Vùng Vịnh

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua cho biết, Mỹ nhất trí tăng cường bán vũ khí cho các nước Vùng Vịnh. 

Hầu hết các nước vùng Vịnh thay đổi đường bay sau tai nạn máy bay Nga
Hầu hết các nước vùng Vịnh thay đổi đường bay sau tai nạn máy bay Nga

VOV.VN - Nhiều hãng hàng không các quốc gia vùng Vịnh ngày 1/11 thông báo, họ sẽ thay đổi đường bay để tránh qua bán đảo Sinai của Ai Cập.

Hầu hết các nước vùng Vịnh thay đổi đường bay sau tai nạn máy bay Nga

Hầu hết các nước vùng Vịnh thay đổi đường bay sau tai nạn máy bay Nga

VOV.VN - Nhiều hãng hàng không các quốc gia vùng Vịnh ngày 1/11 thông báo, họ sẽ thay đổi đường bay để tránh qua bán đảo Sinai của Ai Cập.

Vì sao người tị nạn Syria không chọn các nước vùng Vịnh?
Vì sao người tị nạn Syria không chọn các nước vùng Vịnh?

Nhiều nước vùng Vịnh có những qui định và hạn chế riêng khiến cho việc thông qua thủ tục xin thị thực đối với người Syria không hề dễ dàng.

Vì sao người tị nạn Syria không chọn các nước vùng Vịnh?

Vì sao người tị nạn Syria không chọn các nước vùng Vịnh?

Nhiều nước vùng Vịnh có những qui định và hạn chế riêng khiến cho việc thông qua thủ tục xin thị thực đối với người Syria không hề dễ dàng.

Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ đồng minh Vùng Vịnh
Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ đồng minh Vùng Vịnh

VOV.VN - Mỹ sẽ hỗ trợ phát triển hệ thống phòng vệ tên lửa tập thể, tăng cường bán vũ khí và tập trận chung trong khu vực.

Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ đồng minh Vùng Vịnh

Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ đồng minh Vùng Vịnh

VOV.VN - Mỹ sẽ hỗ trợ phát triển hệ thống phòng vệ tên lửa tập thể, tăng cường bán vũ khí và tập trận chung trong khu vực.