Israel “không còn lựa chọn nào khác” ngoài tấn công chương trình hạt nhân Iran

VOV.VN - Giới chức Israel cảnh báo chiến thắng của giáo sĩ Ebrahim Raisi trong cuộc bầu cử tổng thống Iran khiến nước này “không còn lựa chọn nào” ngoài việc tấn công chương trình hạt nhân Iran.

“Cuộc tấn công như vậy sẽ đòi hỏi phải có ngân sách và phân bổ lại các nguồn lực”, nguồn tin chính phủ Israel nói với kênh truyền hình 12, đồng thời cho biết thêm giới chức an ninh Israel tin rằng ông Raisi sẽ có các quan điểm cứng rắn về chính sách hạt nhân và ngoại giao mà Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thúc đẩy.

Trước đó, Israel nói rằng cộng đồng quốc tế cũng nên lo ngại về việc ông Ebrahim Raisi trở thành tổng thống Iran. Một số quan chức cấp cao Israel đã chỉ trích mạnh mẽ tổng thống đắc cử của Iran, trong đó Ngoại trưởng Yair Lapid đã mô tả ông Raisi là “một nhân vật cực đoan”.

“Việc ông ấy đắc cử sẽ khơi lại quyết tâm [của Israel] trong việc dừng ngay lập tức chương trình hạt nhân Iran và đặt dấu chấm hết cho những tham vọng hủy hoại khu vực”, ông Lapid tuyên bố trên Twitter.

Quan hệ giữa Israel và Iran trở nên căng thẳng kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 ở Tehran. Thời điểm đó, lãnh tụ tối cao Ayatollah Khomeini có lập trường chống Israel gay gắt và cắt đứt tất cả quan hệ với nước láng giềng. Nhiều năm qua, hai bên thường xuyên có những hành động ăn miếng trả miếng với nhau nhưng vẫn tránh để xảy ra xung đột quân sự trực tiếp.

Quan hệ giữa 2 bên xấu đi nghiêm trọng do chương trình hạt nhân của Iran mà Israel cho là mối đe dọa. Năm 2015, Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đã ký Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran. Theo thỏa thuận này, Iran hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lại việc dỡ bỏ các trừng phạt kinh tế và cấm vận vũ khí.

Israel phản đối gay gắt JCPOA. Chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho rằng thỏa thuận này “không cản đường Iran” trong việc phát triển bom hạt nhân mà ngược lại còn mở đường cho Tehran.

Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump năm 2018 đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân bất chấp sự chỉ trích cũng như cảnh báo từ các bên còn lại trong thỏa thuận. Dù vậy, chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden tuyên bố ý định trở lại JCPOA./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Iran chỉ ra điểm yếu của Israel, tuyên bố đánh bại chỉ bằng một chiến dịch
Tướng Iran chỉ ra điểm yếu của Israel, tuyên bố đánh bại chỉ bằng một chiến dịch

VOV.VN - Người đứng đầu Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết những sự kiện gần đây ở Trung Đông đã phơi bày những điểm yếu của Israel, quốc gia mà ông cho là Iran có thể đánh bại chỉ bằng một chiến dịch.

Tướng Iran chỉ ra điểm yếu của Israel, tuyên bố đánh bại chỉ bằng một chiến dịch

Tướng Iran chỉ ra điểm yếu của Israel, tuyên bố đánh bại chỉ bằng một chiến dịch

VOV.VN - Người đứng đầu Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết những sự kiện gần đây ở Trung Đông đã phơi bày những điểm yếu của Israel, quốc gia mà ông cho là Iran có thể đánh bại chỉ bằng một chiến dịch.

Mỹ và Israel quan ngại về các bước tiến trong chương trình hạt nhân của Iran
Mỹ và Israel quan ngại về các bước tiến trong chương trình hạt nhân của Iran

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết các quan chức Mỹ và Israel đã bày tỏ quan ngại về các bước tiến trong chương trình hạt nhân của Iran.

Mỹ và Israel quan ngại về các bước tiến trong chương trình hạt nhân của Iran

Mỹ và Israel quan ngại về các bước tiến trong chương trình hạt nhân của Iran

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết các quan chức Mỹ và Israel đã bày tỏ quan ngại về các bước tiến trong chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống đắc cử Iran cứng rắn với Mỹ nhưng ủng hộ thỏa thuận hạt nhân
Tổng thống đắc cử Iran cứng rắn với Mỹ nhưng ủng hộ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ebrahim Raisi, giáo sĩ vừa đắc cử Tổng thống Iran hiện bị Mỹ trừng phạt vì vấn đề nhân quyền và được đánh giá là người không có kinh nghiệm liên quan trong việc lãnh đạo đất nước cũng như chính sách đối ngoại.

Tổng thống đắc cử Iran cứng rắn với Mỹ nhưng ủng hộ thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống đắc cử Iran cứng rắn với Mỹ nhưng ủng hộ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ebrahim Raisi, giáo sĩ vừa đắc cử Tổng thống Iran hiện bị Mỹ trừng phạt vì vấn đề nhân quyền và được đánh giá là người không có kinh nghiệm liên quan trong việc lãnh đạo đất nước cũng như chính sách đối ngoại.