Iraq phát hiện ngôi mộ tập thể với hơn 220 hài cốt

Số hài cốt đó đã được chuyển cho nhà xác thuộc tỉnh Najaf

Ngày 10/7, chính quyền Iraq thông báo, hài cốt của 222 người, nhiều khả năng là người Kurd bị giết hại vào năm 1987 dưới chế độ cũ ở Iraq, đã được khai quật từ 1 ngôi mộ tập thể ở phía Nam thủ đô Baghdad.

Ông Karim Ziad, một quan chức thuộc Cơ quan nhân quyền cho biết, số hài cốt đó đã được chuyển cho nhà xác thuộc tỉnh Najaf. Có một số dấu hiệu cho thấy rằng các nạn nhân, phần lớn bị thương tích bởi đạn là những người Kurd bị giết hại dưới chế độ của ông Saddam Hussein.

Cũng theo ông Ziad, ngôi mộ tập thể này được tạo thành bởi 6 chiếc hầm và cơ quan chức năng mới chỉ khai quật ba chiếc trong số đó, do vậy tổng số hài cốt có thể còn cao hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên