Iran bầu cử Quốc hội lần đầu tiên sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử

VOV.VN - Theo dự tính của Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli, có khoảng 70% cử tri đủ điều kiện sẽ tham gia cuộc bỏ phiếu.

Theo AP, hôm nay (26/2), cử tri Iran đã bắt đầu tới các điểm bỏ phiếu để bầu các đại biểu Quốc hội khóa 10 và Hội đồng chuyên gia khóa 5. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Iran sau khi nước này và các cường quốc đạt thỏa thuận hạt nhân lịch sử, giúp dỡ bỏ các trừng phạt quốc tế áp đặt lên Tehran trong nhiều năm qua.

Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở thủ đô Tehran. (Ảnh: EPA)

Các điểm bầu cử được mở từ 6h sáng nay theo giờ địa phương (tức 4h30’ giờ GMT) và sẽ đóng cửa vào lúc 18h, tuy nhiên, giới chức nước này cho biết có thể kéo dài thời gian bỏ phiếu nếu vẫn còn cử tri chưa được thực hiện quyền công dân. 

Tại cuộc bầu cử lần này, 55 triệu cử tri sẽ bầu ra 290 nghị sỹ Quốc hội với nhiệm kỳ 4 năm, và 88 giáo sỹ thuộc Hội đồng chuyên gia nhiệm kỳ 8 năm - cơ quan giám sát công việc của thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Cuộc bầu cử Quốc hội lần này được xem như một cuộc trưng cầu ý dân về các chính sách của Tổng thống Hassan Rouhani, người được cho là “nhân vật chính” đóng vai trò quan trọng trong việc mang về một thỏa thuận kiềm chế các hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lấy việc quốc tế dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt với nước này.

Trước bỏ phiếu, Tổng thống Hassan Rouhani hứa hẹn về khả năng vốn đầu tư nước ngoài sẽ gia tăng, giúp tạo ra nhiều việc làm mới, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp đối với lực lượng lao động chính ở Iran đang ở mức 25%.

Trong khi đó, phe bảo thủ lại cho rằng, tăng trưởng kinh tế sẽ chỉ có thể đạt được nếu tập trung vào sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước theo một mô hình “kinh tế tự cung tự cấp” phù hợp với những ý tưởng của cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. 

Tuy nhiên, giới phân tích chính trị cho rằng, cuộc bỏ phiếu lần này khó có thể thay đổi định hướng về những quyết sách lớn của Iran và chắc chắn, nhà lãnh đạo theo đường lối ôn hòa Hassan Rouhani sẽ tiếp tục những nỗ lực vực dậy nền kinh tế Iran cũng như cải thiện mối quan hệ với Mỹ.

Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei – nhà lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran có mặt trong những giờ đầu tiên khi các địa điểm bỏ phiếu mở cửa đã kêu gọi người dân Iran tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Ông Khamenei cho rằng, việc tham gia lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân sẽ góp phần nâng cao hình ảnh và sức mạnh của Iran trên trường quốc tế.

“Bất cứ ai yêu đất nước Iran, yêu phẩm giá, sự vĩ đại và vinh quang của đất nước này nên tham gia vào cuộc bầu cử. Có rất nhiều kẻ thù đang nhòm ngó chúng ta. Cuộc bầu cử lựa chọn những người đại diện xứng đáng sẽ khiến kẻ thù của chúng ta mất đi hy vọng. Mọi người nên đưa ra những lựa chọn sáng suốt”, ông Khamenei nói.

Theo dự tính của Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli, có khoảng 70% cử tri đủ điều kiện sẽ tham gia cuộc bỏ phiếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ từng lên kế hoạch đánh sập mạng Iran nếu đàm phán hạt nhân đổ vỡ
Mỹ từng lên kế hoạch đánh sập mạng Iran nếu đàm phán hạt nhân đổ vỡ

VOV.VN - Mỹ được cho là đã lên kế hoạch mở một cuộc tấn công mạng nhằm vào Iran nếu các cuộc thương lượng nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran đổ vỡ.

Mỹ từng lên kế hoạch đánh sập mạng Iran nếu đàm phán hạt nhân đổ vỡ

Mỹ từng lên kế hoạch đánh sập mạng Iran nếu đàm phán hạt nhân đổ vỡ

VOV.VN - Mỹ được cho là đã lên kế hoạch mở một cuộc tấn công mạng nhằm vào Iran nếu các cuộc thương lượng nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran đổ vỡ.

Ngày mai, Nga sẽ đưa hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên đến Iran
Ngày mai, Nga sẽ đưa hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên đến Iran

VOV.VN - Hệ thống tên lửa S-300 của Nga sẽ được chuyển đến Iran theo các điều khoản của hợp đồng trước đó giữa 2 nước. 

Ngày mai, Nga sẽ đưa hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên đến Iran

Ngày mai, Nga sẽ đưa hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên đến Iran

VOV.VN - Hệ thống tên lửa S-300 của Nga sẽ được chuyển đến Iran theo các điều khoản của hợp đồng trước đó giữa 2 nước. 

Hungary tăng cường hợp tác hạt nhân với Iran
Hungary tăng cường hợp tác hạt nhân với Iran

VOV.VN - Hai bên đồng ý mở rộng đào tạo chuyên gia hạt nhân cho Iran, hợp tác nghiên cứu, phát triển năng lượng hạt nhân dưới sự giám sát của IAEA.

Hungary tăng cường hợp tác hạt nhân với Iran

Hungary tăng cường hợp tác hạt nhân với Iran

VOV.VN - Hai bên đồng ý mở rộng đào tạo chuyên gia hạt nhân cho Iran, hợp tác nghiên cứu, phát triển năng lượng hạt nhân dưới sự giám sát của IAEA.

Iran tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên sau thỏa thuận hạt nhân
Iran tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên sau thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran đang hoàn tất các hoạt động chuẩn bị cuối cùng cho hai cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng chuyên gia, dự kiến diễn ra vào ngày 26/2 tới.

Iran tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên sau thỏa thuận hạt nhân

Iran tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên sau thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran đang hoàn tất các hoạt động chuẩn bị cuối cùng cho hai cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng chuyên gia, dự kiến diễn ra vào ngày 26/2 tới.

Mỹ cảnh báo Nga về kế hoạch bán máy bay chiến đấu Su-30 cho Iran
Mỹ cảnh báo Nga về kế hoạch bán máy bay chiến đấu Su-30 cho Iran

VOV.VN - Hôm qua (18/2), Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lời cảnh báo đối với chính quyền Nga về kế hoạch bán máy bay chiến đấu Su-30 SM cho Iran.

Mỹ cảnh báo Nga về kế hoạch bán máy bay chiến đấu Su-30 cho Iran

Mỹ cảnh báo Nga về kế hoạch bán máy bay chiến đấu Su-30 cho Iran

VOV.VN - Hôm qua (18/2), Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lời cảnh báo đối với chính quyền Nga về kế hoạch bán máy bay chiến đấu Su-30 SM cho Iran.

Ngoại trưởng Mỹ: Không nên vội kéo dài các biện pháp trừng phạt Iran
Ngoại trưởng Mỹ: Không nên vội kéo dài các biện pháp trừng phạt Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Kerry hối thức Quốc hội nước này tránh vội vàng kéo dài Đạo luật trừng phạt Iran (ISA).

Ngoại trưởng Mỹ: Không nên vội kéo dài các biện pháp trừng phạt Iran

Ngoại trưởng Mỹ: Không nên vội kéo dài các biện pháp trừng phạt Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Kerry hối thức Quốc hội nước này tránh vội vàng kéo dài Đạo luật trừng phạt Iran (ISA).