IMF điều tra vụ bê bối tình ái của Tổng Giám đốc Strauss-Kahn

Vụ việc này làm người ta nhớ lại vụ bê bối đã khiến cựu Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Paul Wolfowitz mất chức hồi năm ngoái

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã mở một cuộc điều tra về Tổng Giám đốc Dominique Strauss-Kahn và mối quan hệ tình cảm bất chính của ông với một nhân viên cấp dưới.

IMF, một trong những thể chế tài chính thế giới có vai trò chủ chốt trong các nỗ lực phối hợp toàn cầu nhằm khống chế cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, thừa nhận đã thuê công ty luật Lewis & Bockius để tiến hành cuộc điều tra dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng này.

Phát ngôn viên của IMF, ông William Murray cho biết cuộc điều tra được tiến hành theo đề xuất của một thành viên có thâm niên trong Ban giám đốc, ông Shakour Shaalan. Ông này yêu cầu IMF điều tra độc lập và xác minh giá trị của "mọi cáo buộc, đặc biệt là những cáo buộc liên quan đến ban lãnh đạo cấp cao". Phát ngôn viên IMF cho biết những cáo buộc này "đang được xem xét một cách cực kỳ nghiêm túc".

Tuy nhiên, ông Murray đã từ chối xác nhận các thông tin chi tiết được tiết lộ trên tờ "Nhật báo Phố Wall" (The Wall Street Journal) rằng cuộc điều tra tập trung vào mối quan hệ của ông Strauss-Kahn với bà Piroska Nagy, một cựu quan chức cấp cao đã có gia đình làm việc tại bộ phận phụ trách về châu Phi của IMF.

Báo này dẫn lời các cá nhân nắm thông tin về vụ việc cho biết ông Kahn đã bắt đầu "tiếp cận" bà Nagy hồi tháng 12/2007 và hai người đã trao đổi thư điện tử sau khi bắt đầu có quan hệ tình cảm từ đầu năm nay. Nhật báo còn cho biết chồng bà Nagy, nhà kinh tế học nổi tiếng Mario Blejer, người cũng đã từng làm việc cho IMF, đã phát hiện được các thư điện tử trên.

Ông Strauss-Kahn cũng đã thừa nhận việc IMF đang điều tra vụ việc xảy ra hồi tháng 1 năm nay liên quan đến cuộc sống riêng tư của ông và cam kết sẽ hợp tác với ủy ban điều tra. Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Tài chính Pháp cũng tuyên bố rằng ông không hề có hành động lợi dụng chức vụ Tổng Giám đốc IMF.

Ông Strauss-Kahn, 59 tuổi, được coi là một trong những gương mặt lãnh đạo xuất sắc về các vấn đề kinh tế. Ông được bầu làm người đứng đầu IMF từ tháng 9/2007 và đã có những đóng góp lớn cho công cuộc cải tổ thể chế tài chính đa phương lớn nhất thế giới này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên