Hy Lạp bắt đầu triển khai thỏa thuận EU - Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Với mỗi người Syria tị nạn bất hợp pháp Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận từ Hy Lạp, EU phải nhận lại một người Syria tị nạn hợp pháp từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm qua (21/3) cho biết, tổ chức này sẽ dừng vận chuyển những người di cư mới đến đảo Lesbos của Hy Lạp tới trại tị nạn Moria sau khi Hy Lạp bắt đầu giam giữ người di cư tại trại tị nạn này.

Hy Lạp đã bắt đầu triển khai thỏa thuận EU - Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh minh họa: AFP)

Theo người phát ngôn Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Boris Cheshirkov, tổ chức này cũng đồng thời sẽ rút nhân lực trong hoạt động hỗ trợ vận chuyển người di cư từ khu vực bờ biển và các cảng biển đến các trại tập trung, thay vào đó sẽ chỉ thực hiện hoạt động giám sát nhằm xác định và hỗ trợ người người di cư có nguy cơ bị tổn thương nhiều nhất, như người già, trẻ em hoặc những người đi một mình.

Trại tị nạn Moria nằm trên đảo Lesbos từng là trại tị nạn tự do mà ở đó, người di cư và tị nạn có thể tự do di chuyển xung quanh đảo, kể cả có sự hiện diện của cảnh sát. Tuy nhiên, theo thỏa thuận đạt được hồi tuần trước giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết dòng người di cư, người di cư tại trại tị nạn Moria sẽ không được phép ra ngoài.

Nhằm đối phó với thỏa thuận trên, nhiều người di cư và tị nạn đã có mặt tại đảo Lesbos từ cuối tuần trước đã rời khỏi đảo này để tới các trung tâm tiếp nhận người di cư nằm sâu trên các đảo chính của Hy Lạp.

Trước đó, ngày 18/3, Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đã thống nhất kế hoạch hành động chung nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư, theo đó người tị nạn tới các đảo của Hy Lạp kể từ ngày 20/3 sẽ bị đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Với mỗi người Syria tị nạn bất hợp pháp Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận từ Hy Lạp, Liên minh châu Âu phải nhận lại một người Syria tị nạn hợp pháp từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đổi lại, tới năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ có thể nhận tới 6 tỷ euro từ Liên minh châu Âu để giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Paris tức giận vì kế hoạch xây trại tị nạn ở quận 16
Dân Paris tức giận vì kế hoạch xây trại tị nạn ở quận 16

VOV.VN - Hơn 40.000 cư dân tại quận 16 đã ký một bản tâm thư phản đối kế hoạch xây khu định cư tạm cho người tị nạn tại Paris.

Dân Paris tức giận vì kế hoạch xây trại tị nạn ở quận 16

Dân Paris tức giận vì kế hoạch xây trại tị nạn ở quận 16

VOV.VN - Hơn 40.000 cư dân tại quận 16 đã ký một bản tâm thư phản đối kế hoạch xây khu định cư tạm cho người tị nạn tại Paris.

Hơn 2.400 người tị nạn được cứu sống ở Địa Trung Hải
Hơn 2.400 người tị nạn được cứu sống ở Địa Trung Hải

VOV.VN -Tuần qua, có hơn 2.400 người di cư được cứu sống tại eo biển gần đảo Sisil ở Địa Trung Hải.

Hơn 2.400 người tị nạn được cứu sống ở Địa Trung Hải

Hơn 2.400 người tị nạn được cứu sống ở Địa Trung Hải

VOV.VN -Tuần qua, có hơn 2.400 người di cư được cứu sống tại eo biển gần đảo Sisil ở Địa Trung Hải.

Hungary ban bố tình trạng khủng hoảng vì người tị nạn
Hungary ban bố tình trạng khủng hoảng vì người tị nạn

VOV.VN - Đây được cho là biện pháp đề phòng mọi phản ứng của người tị nạn tại các quốc gia láng giềng có đường biên giới trực tiếp với Hungary.

Hungary ban bố tình trạng khủng hoảng vì người tị nạn

Hungary ban bố tình trạng khủng hoảng vì người tị nạn

VOV.VN - Đây được cho là biện pháp đề phòng mọi phản ứng của người tị nạn tại các quốc gia láng giềng có đường biên giới trực tiếp với Hungary.

Hoài nghi gia tăng với thỏa thuận sơ bộ EU-Thổ Nhĩ Kỳ về người tị nạn
Hoài nghi gia tăng với thỏa thuận sơ bộ EU-Thổ Nhĩ Kỳ về người tị nạn

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo khu vực cảnh báo, không có liều thuốc chữa bách bệnh cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại châu Âu.

Hoài nghi gia tăng với thỏa thuận sơ bộ EU-Thổ Nhĩ Kỳ về người tị nạn

Hoài nghi gia tăng với thỏa thuận sơ bộ EU-Thổ Nhĩ Kỳ về người tị nạn

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo khu vực cảnh báo, không có liều thuốc chữa bách bệnh cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại châu Âu.

Đức bắt đầu quay lưng với người tị nạn?
Đức bắt đầu quay lưng với người tị nạn?

VOV.VN - Gần đây Thủ tướng Đức bắt đầu cho rằng cần cắt giảm số người tị nạn vào nước này.

Đức bắt đầu quay lưng với người tị nạn?

Đức bắt đầu quay lưng với người tị nạn?

VOV.VN - Gần đây Thủ tướng Đức bắt đầu cho rằng cần cắt giảm số người tị nạn vào nước này.