Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu sẽ bàn về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Tăng cường viện trợ cho Ukraine, thúc đẩy chiến lược công nghiệp quốc phòng chung, hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp tại Trung Đông, xem xét hồ sơ mở rộng và giải quyết khó khăn của nông dân châu Âu là các nội dung chính tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu (EU) Âu sẽ diễn ra trong 2 ngày 21-22/3 tại thành phố Brussels, Vương quốc Bỉ.

Trong bức thư mời họp gửi đến lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đánh giá châu Âu đang ở thời điểm cam go nhất khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bước vào năm thứ 3 với những bất lợi dành cho Ukraine.

Ông Charles Michel nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của châu Âu hiện nay là nhanh chóng cung cấp đủ đạn dược cho Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh EU sẽ thúc đẩy sáng kiến mua chung đạn dược từ nguồn cung bên ngoài do Séc đưa ra cũng như thông qua đề xuất chuyển các khoản lợi nhuận lên tới hàng tỷ euro thu được từ khối tài sản đóng băng của Ngân hàng trung ương Nga tại châu Âu.

Một nội dung quan trọng khác sẽ được lãnh đạo các nước EU tập trung thảo luận là về Chiến lược công nghiệp quốc phòng chung và Chương trình đầu tư chung châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng để ứng phó với nguy cơ an ninh lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Chủ tịch Hội đồng châu Âu thừa nhận EU đã không đầu tư đủ vào ngành công nghiệp quốc phòng trong nhiều năm và cần phải sửa chữa sai lầm này bằng việc chi tiêu nhiều hơn, mua sắm nhiều hơn và hiệu quả hơn.

Bức thư của Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng đề cập đến diễn biến tình hình Trung Đông, nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine tại dải Gaza, đề xuất thúc đẩy một lệnh ngừng bắn trao đổi con tin. EU sẽ nỗ lực thúc đẩy các giải pháp kiềm chế, không để leo thang xung đột sang Liban và tại khu vực Biển Đỏ, kiên trì ủng hộ giải pháp lâu dài hai nhà nước Palestine và Israel cùng tồn tại.

Trong vấn đề mở rộng, EU sẽ công bố đánh giá về những tiến bộ mà Moldova, Bosnia-Herzégovina và nhất là Ukraine đã đạt được.

Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 20/3, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu bà Ursula Von der Leyen cho biết: “Hôm nay là ngày tốt lành cho Ukraine. Uỷ ban châu Âu vừa giải ngân cho Ukraine 4,5 tỷ euro trong tổng số 50 tỷ euro từ Quỹ hoà bình châu Âu. Đây cũng là thời khắc cực kỳ quan trọng khi tôi đã nhận được bản kế hoạch dành cho Ukraine với mục tiêu thúc đẩy đầu tư và giúp Ukraine tiến gần hơn với Liên minh châu Âu”.

Tại Hội nghị thượng đỉnh lần này, lãnh đạo các nước EU cũng bàn thảo, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp để xoa dịu sự bất mãn của nông dân châu Âu, nhất là về chính sách hỗ trợ nông nghiệp và xoá bỏ cạnh tranh không công bằng từ nông sản nhập khẩu, bao gồm cả nông sản Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế sáng 21/3: UAV của Nga hạ chỉ huy lính đánh thuê Ukraine
Toàn cảnh quốc tế sáng 21/3: UAV của Nga hạ chỉ huy lính đánh thuê Ukraine

VOV.VN - Kênh Rybar đưa tin, lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía tây Avdiivka và giành được những thắng lợi mới.

Toàn cảnh quốc tế sáng 21/3: UAV của Nga hạ chỉ huy lính đánh thuê Ukraine

Toàn cảnh quốc tế sáng 21/3: UAV của Nga hạ chỉ huy lính đánh thuê Ukraine

VOV.VN - Kênh Rybar đưa tin, lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía tây Avdiivka và giành được những thắng lợi mới.

Ukraine tuyên bố không cần quân đội NATO trên lãnh thổ để đánh bại Nga
Ukraine tuyên bố không cần quân đội NATO trên lãnh thổ để đánh bại Nga

VOV.VN - Ukraine không cần quân đội NATO hiện diện trên lãnh thổ để đánh bại Nga, Ngoại trưởng nước này Dmitry Kuleba cho hay. Theo ông, bình luận được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra về việc liên minh này có thể triển khai quân đội tới Ukraine đã bị hiểu lầm.

Ukraine tuyên bố không cần quân đội NATO trên lãnh thổ để đánh bại Nga

Ukraine tuyên bố không cần quân đội NATO trên lãnh thổ để đánh bại Nga

VOV.VN - Ukraine không cần quân đội NATO hiện diện trên lãnh thổ để đánh bại Nga, Ngoại trưởng nước này Dmitry Kuleba cho hay. Theo ông, bình luận được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra về việc liên minh này có thể triển khai quân đội tới Ukraine đã bị hiểu lầm.

Bế tắc viện trợ, Mỹ đang gửi cho Ukraine nhiều “lời hứa” hơn đạn dược
Bế tắc viện trợ, Mỹ đang gửi cho Ukraine nhiều “lời hứa” hơn đạn dược

VOV.VN - Mỹ cho đến nay là nhà viện trợ an ninh lớn nhất cho Ukraine, cam kết hỗ trợ hàng chục tỷ USD cho Kiev kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng hồi 2/2022. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Mỹ đã đưa ra nhiều “lời hứa” hơn là đạn dược cho Ukraine.

Bế tắc viện trợ, Mỹ đang gửi cho Ukraine nhiều “lời hứa” hơn đạn dược

Bế tắc viện trợ, Mỹ đang gửi cho Ukraine nhiều “lời hứa” hơn đạn dược

VOV.VN - Mỹ cho đến nay là nhà viện trợ an ninh lớn nhất cho Ukraine, cam kết hỗ trợ hàng chục tỷ USD cho Kiev kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng hồi 2/2022. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Mỹ đã đưa ra nhiều “lời hứa” hơn là đạn dược cho Ukraine.