Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Á-Phi thúc đẩy hợp tác kinh tế

VOV.VN - Tham dự hội nghị có 500 đại biểu gồm các quan chức chính phủ, nhà ngoại giao và lãnh đạo doanh nghiệp từ các nước châu Á và châu Phi.

Ngày 21/4, tại Trung tâm hội nghị quốc tế Jakarta, Indonesia diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Á - Phi (AABS 2015), với chủ đề “Hiện thực hóa Quan hệ đối tác Á-Phi vì Tiến bộ và Thịnh vượng”. Hội nghị diễn ra một ngày, là cơ hội để các nước bàn thảo những biện pháp thúc đẩy hợp tác hai châu lục. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Á-Phi 2015 đang diễn ra tại Indonesia. 

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Á - Phi (AABS 2015) (ảnh: Reuters)

Tham dự hội nghị có 500 đại biểu gồm các quan chức chính phủ, nhà ngoại giao và lãnh đạo doanh nghiệp từ các nước châu Á và châu Phi. Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề về hàng hải, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, đầu tư và thương mại. 

Theo các đại biểu, châu Á và Phi hiện đều ưu tiên vào phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy tự do hóa thương mại toàn cầu, đồng thời tăng cường liên kết khu vực và liên khu vực. Với đà tăng trưởng nhanh của hai khu vực hiện nay, hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Á-Phi là cơ hội cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp từ cả hai khu vực thúc đẩy quan hệ đối tác khu vực tư nhân và tăng cường hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định, đây là thời điểm để châu Á - châu Phi thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, cũng là lúc để giới kinh doanh có vai trò lớn hơn nhằm cụ thể hóa tinh thần của Hội nghị Bandung.

Ông Widodo nói: “Tôi tin rằng diễn đàn doanh nghiệp là nơi hiện thực hóa và tăng cường tinh thần Bandung thông qua hợp tác và đầu tư, đảm bảo những lợi ích song phương. Hợp tác sẽ mang lại lợi ích cho các nền kinh tế đang phát triển và người dân. Tôi hi vọng sẽ có sự đột phá tại hội nghị này, giúp tăng cường sự hợp tác của hai châu lục”.

Các đại biểu cũng cho rằng, là khu vực chiếm tới 75% dân số của thế giới, châu Á và châu Phi có nhiều tiềm năng để thúc đẩy tăng trưởng. Tuy vậy, sự  hợp tác của hai châu lục thời gian qua vẫn chưa đem lại được nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội cho người dân hai khu vực.

Phó Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tham dự hội nghị kêu gọi các nhà lãnh đạo Á-Phi giải quyết sự mất cân bằng thương mại đang tồn tại giữa hai châu lục. Ông Cyril Ramaphosa nhấn mạnh: “Chúng ta cần tăng cường thương mại giữa hai khu vực châu Á và châu Phi để đảm bảo thực hiện hóa các triển vọng trong chương trình phát triển kinh tế. Chúng ta cũng cần giải quyết được sự mất cân bằng thương mại tồn tại giữa hai châu lục. Bằng việc tăng cường hợp tác, hai bên sẽ bắt đầu một giai đoạn mới trong thương mại toàn cầu”.

Nước chủ nhà Indonesia trước đó cũng có kế hoạch thành lập một hội đồng doanh nghiệp để tăng cường đầu tư và thương mại giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Á và châu Phi. Hội đồng doanh nghiệp Á-Phi sẽ giúp tổ chức các cuộc gặp thường xuyên giữa những nhà doanh nghiệp hàng đầu  hai châu lục, thúc đẩy việc thực hiện một cách hiệu quả và kịp thời bất cứ thỏa thuận nào đạt được giữa hai bên.

Bên lề hội nghị cũng diễn ra nhiều cuộc gặp song phương giữa quan chức các quốc gia của hai châu lục. Qua đó, cụ thể hóa những mục tiêu hợp tác, mang lại những hiệu quả thiết thực của hội nghị.

Ngày 22/4, Hội nghị Á-Phi sẽ bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh với sự tham dự của 34 nhà lãnh đạo các nước. Đoàn đại biểu Việt Nam do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu tham dự hội nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày họp thứ 2 của hội nghị kinh tế mùa xuân
Ngày họp thứ 2 của hội nghị kinh tế mùa xuân

(VOV) -Cuộc họp tập trung thảo luận về nên kinh tế toàn cầu, sự phát triển quốc tế và các thị trường tài chính thế giới.

Ngày họp thứ 2 của hội nghị kinh tế mùa xuân

Ngày họp thứ 2 của hội nghị kinh tế mùa xuân

(VOV) -Cuộc họp tập trung thảo luận về nên kinh tế toàn cầu, sự phát triển quốc tế và các thị trường tài chính thế giới.

Hội nghị Kinh doanh châu Âu - Trung Quốc
Hội nghị Kinh doanh châu Âu - Trung Quốc

Hai bên trao đổi về những vấn đề nóng hiện nay trên thế giới

Hội nghị Kinh doanh châu Âu - Trung Quốc

Hội nghị Kinh doanh châu Âu - Trung Quốc

Hai bên trao đổi về những vấn đề nóng hiện nay trên thế giới

Việt Nam tăng cường hợp tác Á-Phi vì hòa bình, phát triển thịnh vượng
Việt Nam tăng cường hợp tác Á-Phi vì hòa bình, phát triển thịnh vượng

VOV.VN - Việt Nam có quan hệ thương mại với cả 55 nước châu Phi, nâng kim ngạch thương mại từ dưới 500 triệu USD (2005) lên khoảng 4,3 tỷ USD (2013). 

Việt Nam tăng cường hợp tác Á-Phi vì hòa bình, phát triển thịnh vượng

Việt Nam tăng cường hợp tác Á-Phi vì hòa bình, phát triển thịnh vượng

VOV.VN - Việt Nam có quan hệ thương mại với cả 55 nước châu Phi, nâng kim ngạch thương mại từ dưới 500 triệu USD (2005) lên khoảng 4,3 tỷ USD (2013). 

Hội nghị kinh tế châu Á - Thái Bình Dương sẽ họp tại Peru
Hội nghị kinh tế châu Á - Thái Bình Dương sẽ họp tại Peru

21 nước trong khu vực tham gia hội nghị này, trong đó có Việt Nam

Hội nghị kinh tế châu Á - Thái Bình Dương sẽ họp tại Peru

Hội nghị kinh tế châu Á - Thái Bình Dương sẽ họp tại Peru

21 nước trong khu vực tham gia hội nghị này, trong đó có Việt Nam

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc tham dự Hội nghị Bộ trưởng Á-Phi
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc tham dự Hội nghị Bộ trưởng Á-Phi

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định tình đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và các nước châu Phi.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc tham dự Hội nghị Bộ trưởng Á-Phi

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc tham dự Hội nghị Bộ trưởng Á-Phi

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định tình đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và các nước châu Phi.

Lãnh đạo Nhật- Trung có thể hội đàm ở Hội nghị Á-Phi
Lãnh đạo Nhật- Trung có thể hội đàm ở Hội nghị Á-Phi

VOV.VN - Nhật Bản đánh giá rằng Nhật Bản và Trung Quốc có cùng trách nhiệm đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực.

Lãnh đạo Nhật- Trung có thể hội đàm ở Hội nghị Á-Phi

Lãnh đạo Nhật- Trung có thể hội đàm ở Hội nghị Á-Phi

VOV.VN - Nhật Bản đánh giá rằng Nhật Bản và Trung Quốc có cùng trách nhiệm đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực.