Hội nghị An ninh Quốc tế Munich tái khẳng định quan hệ Mỹ - NATO

VOV.VN-Hội nghị An ninh Quốc tế Munich lần thứ 53 khai mạc ngày 17/2 trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xấu đi.

Hội nghị An ninh Quốc tế Munich lần thứ 53 có sự tham gia của các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới, các nhà ngoại giao và giới chức quốc phòng. Nhiều đại biểu chờ đợi nghe bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence về lập trường của chính quyền mới ở Mỹ đối với các vấn đề thế giới, trong đó có mối quan hệ giữa Mỹ với Liên minh châu Âu và NATO sau khi Tổng thống Donald Trump có nhận định rằng NATO đã trở nên lỗi thời.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 18/2. Ảnh: Reuters.

Đức mong một mối quan hệ tốt đẹp giữa Mỹ với NATO và EU

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Đức Angela Merkel đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của NATO, cho rằng tổ chức này quan trọng không chỉ với Liên minh châu Âu mà với cả Mỹ.

Theo Thủ tướng Đức, không chỉ Đức mà nhiều nước khác cũng đều nhận thức được những giá trị chung của NATO. Tổ chức này góp phần tăng cường sức mạnh cho Mỹ, do đó NATO rất quan trọng đối với nước Mỹ. Theo thủ tướng Đức, những hoài nghi về liên minh NATO nên được thảo luận trên tinh thần lợi ích chung.

Quan điểm của Thủ tướng Đức đã được Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen nhắc lại trong bài phát biểu tại hội nghị.  Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, thế giới cần một nước Mỹ có trách nhiệm. Mỹ cần phải chia sẻ gánh nặng về chi phí hoạt động của NATO.

Bà khẳng định: “Một Liên minh châu Âu ổn định và một NATO thống nhất và mạnh mẽ cũng là điều có lợi cho Mỹ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula nói: “Các cuộc khủng hoảng và xung đột đang mở ra trước mắt chúng ta một thực tế: bất cứ ai muốn được đảm bảo về an ninh đều cần có sức mạnh và năng lực. Bất cứ ai cần đến an ninh cũng sẽ cần đến những đồng minh đáng tin cậy. NATO không phải tự thân mà có, cả đối với Mỹ và châu Âu. Do đó, tất cả chúng ta cần tin tưởng tưởng rằng, các lợi ích và nguyên tắc chung của chúng ta cần được sự ủng hộ. Điều này có nghĩa là chúng ta phải cùng nhau đối phó với chủ nghĩa khủng bố.”

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence gặp nhau tại Hội nghị An ninh Munich. Ảnh: Reuters.

Châu Âu trông ngóng Phó Tổng thống Mike Pence làm rõ lập trường của Mỹ

Hội nghị An ninh Munich diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/2 trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và NATO đang trở nên bấp bênh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố NATO đã trở nên lỗi thời.

Những chỉ trích của ông Trump đối với NATO đã làm dấy lên nhiều lo ngại cho các đồng minh của Mỹ ở bờ bên kia Đại Tây Dương.

Trong suốt 70 năm qua, NATO vốn được xem là trụ cột cho an ninh của châu Âu kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Do đó, nhiều quan chức tham dự hội nghị chờ đợi bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thể hiện lập trường của Mỹ về quan hệ của nước này với thế giới, trong đó có quan hệ giữa Mỹ với NATO và Liên minh châu Âu.

Trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách ngoại giao của chính quyền mới tại Mỹ trên cương vị Phó Tổng thống tại Hội nghị An ninh Munich ngày 18/2, ông Mike Pence đã lên tiếng trấn an các đồng minh của Mỹ rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ủng hộ NATO và sát cánh cùng EU.

Tuy nhiên, ông cũng không quên nhắc nhở các đồng minh là họ sẽ phải chia sẻ gánh nặng về hoạt động của khối quân sự NATO một cách công bằng.

Tuyên bố của Phó Tổng thống Mike Pence được xem là sự khẳng định lại quan điểm lập trường của chính quyền mới ở Mỹ đối với các vấn đề thế giới, trong đó có mối quan hệ giữa Mỹ với Liên minh châu Âu và NATO; đồng thời trấn an phần nào các đồng minh của Mỹ ở bên kia bờ Đại Tây Dương sau những chỉ trích trước đó của Tổng thống Mỹ Trăm được cho là gây ra nhiều rạn nứt trong mối quan hệ giữa Mỹ với NATO.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong các tuyên bố tại Hội nghị An ninh Munich và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO cũng đã đưa ra thông điệp rõ ràng về tầm quan trọng của quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương; đồng thời nhắc lại tuyên bố của tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm ủng hộ mạnh mẽ đối với NATO.

Ông khẳng định, mối ràng buộc giữa Mỹ và châu Âu là “bức tường thành mạnh nhất” để chống lại sự bất ổn và bạo lực. Ông cũng bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ tăng cường quan hệ đối tác, bảo vệ người dân cũng như sự tự do và dân chủ:

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói: “Mối ràng buộc xuyên Đại Tây Dương vẫn là một bức tường thành mạnh mẽ nhất giúp chúng ta chống lại sự bất ổn và bạo lực. Tôi tin tưởng rằng, chúng ta sẽ củng cố mối quan hệ đối tác nhằm đối phó với các phần tử lựa chọn tấn công những người dân vô tội, cũng như tiến trình dân chủ và tự do của chúng ta”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã đề cập đến vấn đề nóng hiện nay là chi phí quốc phòng với tuyên bố, tất cả những ai được hưởng lợi từ sự bảo vệ tốt nhất trên thế giới đều phải thực hiện phần đóng góp của họ cho các chi phí cần thiết để được bảo vệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ tái khẳng định cam kết ủng hộ NATO
Tổng thống Mỹ tái khẳng định cam kết ủng hộ NATO

VOV.VN - Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa một lần nữa tái khẳng định Mỹ sẽ “gắn bó” với tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Mỹ tái khẳng định cam kết ủng hộ NATO

Tổng thống Mỹ tái khẳng định cam kết ủng hộ NATO

VOV.VN - Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa một lần nữa tái khẳng định Mỹ sẽ “gắn bó” với tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi các đồng minh NATO đóng góp đầy đủ
Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi các đồng minh NATO đóng góp đầy đủ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ kêu gọi các nước thành viên NATO có đóng góp tài chính đầy đủ và hợp lí đối với liên minh quân sự này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi các đồng minh NATO đóng góp đầy đủ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi các đồng minh NATO đóng góp đầy đủ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ kêu gọi các nước thành viên NATO có đóng góp tài chính đầy đủ và hợp lí đối với liên minh quân sự này.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO: Cân bằng mối quan hệ với Mỹ
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO: Cân bằng mối quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO là cơ hội để Mỹ và các thành viên khác tái cam kết quan hệ đồng minh dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO: Cân bằng mối quan hệ với Mỹ

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO: Cân bằng mối quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO là cơ hội để Mỹ và các thành viên khác tái cam kết quan hệ đồng minh dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ra “tối hậu thư” cho NATO
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ra “tối hậu thư” cho NATO

VOV.VN - Ông James Mattis tuyên bố với các thành viên khác của NATO rằng, họ phải tăng chi tiêu quốc phòng nếu không muốn bị Mỹ cắt giảm hỗ trợ quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ra “tối hậu thư” cho NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ra “tối hậu thư” cho NATO

VOV.VN - Ông James Mattis tuyên bố với các thành viên khác của NATO rằng, họ phải tăng chi tiêu quốc phòng nếu không muốn bị Mỹ cắt giảm hỗ trợ quân sự.

Khai mạc Hội nghị an ninh Munich ở Đức
Khai mạc Hội nghị an ninh Munich ở Đức

VOV.VN-Ngày 17/2, Hội nghị An ninh Munich đã khai mạc tại Đức với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới cùng hàng trăm giới học giả, quan chức cấp cao khác.

Khai mạc Hội nghị an ninh Munich ở Đức

Khai mạc Hội nghị an ninh Munich ở Đức

VOV.VN-Ngày 17/2, Hội nghị An ninh Munich đã khai mạc tại Đức với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới cùng hàng trăm giới học giả, quan chức cấp cao khác.

Mỹ và NATO nhất trí chia sẻ đóng góp công bằng giữa các thành viên
Mỹ và NATO nhất trí chia sẻ đóng góp công bằng giữa các thành viên

VOV.VN - Mỹ và NATO đã và đang có những bước đi nhằm khẳng định quan hệ hợp tác dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Mỹ và NATO nhất trí chia sẻ đóng góp công bằng giữa các thành viên

Mỹ và NATO nhất trí chia sẻ đóng góp công bằng giữa các thành viên

VOV.VN - Mỹ và NATO đã và đang có những bước đi nhằm khẳng định quan hệ hợp tác dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Mỹ cảnh báo sẽ điều chỉnh hỗ trợ nếu NATO không tăng chi tiêu quân sự
Mỹ cảnh báo sẽ điều chỉnh hỗ trợ nếu NATO không tăng chi tiêu quân sự

VOV.VN -Bộ trưởng quốc phòng Mỹ muốn các nước thành viên NATO cần phải thể hiện sự hỗ trợ đối với vấn đề quốc phòng chung.

Mỹ cảnh báo sẽ điều chỉnh hỗ trợ nếu NATO không tăng chi tiêu quân sự

Mỹ cảnh báo sẽ điều chỉnh hỗ trợ nếu NATO không tăng chi tiêu quân sự

VOV.VN -Bộ trưởng quốc phòng Mỹ muốn các nước thành viên NATO cần phải thể hiện sự hỗ trợ đối với vấn đề quốc phòng chung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí gặp lãnh đạo NATO vào tháng 5 tới
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí gặp lãnh đạo NATO vào tháng 5 tới

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 5/2, ông Trump nhất trí gặp lãnh đạo các nước trong liên minh này vào tháng 5 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí gặp lãnh đạo NATO vào tháng 5 tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí gặp lãnh đạo NATO vào tháng 5 tới

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 5/2, ông Trump nhất trí gặp lãnh đạo các nước trong liên minh này vào tháng 5 tới.