Hilary Clinton va Jeb Bush: 2 ứng viên Tổng thống Mỹ 2016 nặng ký

VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2014 là cơ hội để những ứng cử viên của chiếc ghế Tổng thống Mỹ 2016 ra mặt.

Jeb Bush – ứng cử viên “nặng ký” của đảng Cộng hòa' 

Jeb Bush – ứng cử viên “nặng ký” của đảng Cộng hòa' (ảnh: Getty)

Theo Independent, Jeb Bush – cựu Thống đốc bang Florida là nhân vật thứ 3 trong gia đình cựu Tổng thống Bush, sau cha và anh trai, được cho sẽ ra ứng cử chức Tổng thống Mỹ 2016.

Con trai của Jeb là George P.Bush cũng xác định thông tin cha mình sẽ cân nhắc điều này và đưa ra quyết định cuối cùng sau cuộc bầu cử giữa kỳ 4/11.

George P.Bush cũng xác nhận Jeb sẽ nhận được 100% sự ủng hộ từ phía đảng Cộng hòa nếu ông đồng ý tranh cử.

Thăm dò gần đây nhất của Washington Post về các ứng viên của Đảng Cộng hòa thì Jeb Bush đang ở vị trí thứ 2 sau Mitt Romney.

Bản thân George P.Bush cũng đang nhắm tới chiếc ghế Thống đốc bang Texas và cũng tranh thủ cuộc bầu cử giữa kỳ 4/11 làm chiến dịch xây dựng hình ảnh cho mình cũng như vận động cho cha mình.

Có vẻ các nhà tài trợ chính cho Đảng Cộng hòa đang đợi đến khi ông Jeb đưa ra quyết định có tham gia hay không, trước khi đầu tư cho bất cứ ứng viên tiềm năng nào khác.

Quan điểm ôn hòa của ông Jeb chủ yếu về cải cách giáo dục và nhập cư có thể sẽ nhận nhiều phản đối từ những người bảo thủ. Tuy nhiên, trong các phiên họp của Đảng Cộng hòa, Jeb Bush đang nhận được sự ủng hộ và khích lệ để trở thành người đại diện cho đảng ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2016.

Theo cựu Chủ tịch Đảng Cộng hòa Michael Steele: Jeb đã dành rất nhiều thời gian sau khi làm thống đốc để tập trung vào cải cách giáo dục thông qua một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận mà ông làm chủ tịch.

Hillary Clinton– ứng cử viên được nhiều đồn đoán 

 

 Hillary Clinton– ứng cử viên được nhiều đồn đoán (ảnh: Barcroft Media)

Đảng Cộng hòa cũng xác nhận khả năng, nếu Jeb Bush trở thành ứng cử viên của đảng ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2016, Jeb sẽ phải đối mặt với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ứng viên của đảng Dân chủ.

Bà Clinton là cựu Thượng nghị sĩ New York và là vợ của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Bà được nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ cho là có khả năng tranh cử tổng thống vào năm 2016, dù chính trị gia 66 tuổi này trước đây tuyên bố cần nghỉ ngơi sau 4 năm làm Ngoại trưởng.

AFP cho biết cựu Ngoại trưởng Mỹ sẽ tuyên bố chính thức liệu bà có tranh cử chức Tổng thống hay không vào năm sau.

Tuy nhiên cuối tháng 10, bà Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ Kay Hagan của Đảng Dân chủ cùng tham gia chiến dịch vận động tại Charlotte, thuộc bang Carolina Bắc. Cựu ngoại trưởng Mỹ cũng thực hiện “Hillary Tour” cùng chồng, cựu Tổng thống Clinton tại bang Louisiana, Carolina Bắc và Arkansas – quê của ông Bill.

Theo một cuộc khảo sát của Pew công bố 22/10, khoảng 53% cử tri đảng Dân chủ yêu mến và ủng hộ bà Clinton./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Đông Ukraine công bố kết quả bầu cử sơ bộ
Miền Đông Ukraine công bố kết quả bầu cử sơ bộ

VOV.VN - Nga và Liên minh châu Âu  ngay lập tức có phản ứng sau khi cuộc bầu cử này kết thúc.

Miền Đông Ukraine công bố kết quả bầu cử sơ bộ

Miền Đông Ukraine công bố kết quả bầu cử sơ bộ

VOV.VN - Nga và Liên minh châu Âu  ngay lập tức có phản ứng sau khi cuộc bầu cử này kết thúc.

Liên Hợp Quốc: Bầu cử ở miền Đông Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk
Liên Hợp Quốc: Bầu cử ở miền Đông Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Trước đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cũng đã lên tiếng phản đối cuộc bầu cử đầy tranh cãi tại miền Đông Ukraine.

Liên Hợp Quốc: Bầu cử ở miền Đông Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk

Liên Hợp Quốc: Bầu cử ở miền Đông Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Trước đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cũng đã lên tiếng phản đối cuộc bầu cử đầy tranh cãi tại miền Đông Ukraine.

Kiev gọi cuộc bầu cử ở miền Đông, Ukraine là "phi pháp"
Kiev gọi cuộc bầu cử ở miền Đông, Ukraine là "phi pháp"

VOV.VN - Kiev cho rằng, cuộc bầu cử tại Luhansk và Donetsk đã vi phạm một thỏa thuận đạt được ngày 5/9 mà Nga cũng tham gia ký.  

Kiev gọi cuộc bầu cử ở miền Đông, Ukraine là "phi pháp"

Kiev gọi cuộc bầu cử ở miền Đông, Ukraine là "phi pháp"

VOV.VN - Kiev cho rằng, cuộc bầu cử tại Luhansk và Donetsk đã vi phạm một thỏa thuận đạt được ngày 5/9 mà Nga cũng tham gia ký.  

Đảng Dân chủ của ông Obama sẽ thất bại ở Thượng viện?
Đảng Dân chủ của ông Obama sẽ thất bại ở Thượng viện?

VOV.VN - Người dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu vào 4/11 để bầu một Quốc hội mới. Kết quả sẽ ảnh hưởng quan trọng tới 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama.

Đảng Dân chủ của ông Obama sẽ thất bại ở Thượng viện?

Đảng Dân chủ của ông Obama sẽ thất bại ở Thượng viện?

VOV.VN - Người dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu vào 4/11 để bầu một Quốc hội mới. Kết quả sẽ ảnh hưởng quan trọng tới 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama.

Miền Đông Ukraine hy vọng hòa bình lập lại sau bầu cử
Miền Đông Ukraine hy vọng hòa bình lập lại sau bầu cử

VOV.VN - Ông Zakharchenko trở thành người đứng đầu chính quyền sau  khinhận được hơn 765.000 phiếu bầu, tương đương khoảng 79% số cử tri đi bầu

Miền Đông Ukraine hy vọng hòa bình lập lại sau bầu cử

Miền Đông Ukraine hy vọng hòa bình lập lại sau bầu cử

VOV.VN - Ông Zakharchenko trở thành người đứng đầu chính quyền sau  khinhận được hơn 765.000 phiếu bầu, tương đương khoảng 79% số cử tri đi bầu

Ukraine xem xét lại các cam kết hòa bình sau bầu cử tại miền Đông
Ukraine xem xét lại các cam kết hòa bình sau bầu cử tại miền Đông

VOV.VN - Phát biểu đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về nguy cơ một chiến dịch quân sự mới tại vùng lãnh thổ đòi ly khai này. 

Ukraine xem xét lại các cam kết hòa bình sau bầu cử tại miền Đông

Ukraine xem xét lại các cam kết hòa bình sau bầu cử tại miền Đông

VOV.VN - Phát biểu đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về nguy cơ một chiến dịch quân sự mới tại vùng lãnh thổ đòi ly khai này.