Hàng nghìn người Đan Mạch tập trung tưởng nhớ nạn nhân vụ xả súng

VOV.VN -Khoảng 30.000 người dân Đan Mạch đã tập trung trước cửa Trung tâm văn hóa Krudttonden,

Tối 16/2, hàng nghìn người dân Đan Mạch đã tập trung ở thủ đô Copenhagen để tưởng nhớ những nạn nhân của các vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người Do thái và một trung tâm văn hóa, vốn được xem là biểu tượng của tự do ngôn luận xảy ra hồi cuối tuần qua tại nước này.

Hai vụ xả súng xảy ra vào 2 ngày cuối tuần qua ở thủ đô Copenhagen đã làm 2 người chết và 5 người bị thương, chưa đầy 1 tháng sau loạt vụ tấn công tại Pháp làm 17 người thiệt mạng.

Tối qua, khoảng 30.000 người dân Đan Mạch đã tập trung trước cửa Trung tâm văn hóa Krudttonden, nơi xảy ra vụ tấn công đầu tiên làm một người chết và 3 người bị thương. Người dân Đan Mạch giơ cao các khẩu hiệu nói "không" với chủ nghĩa khủng bố.

Cảnh sát Đan Mạch tuần tra gần hiện trường các vụ xả súng (Ảnh: CNN)

Phát biểu trước những người biểu tình, Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt tuyên bố, vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người Do thái tại Đan Mạch cũng chính là tấn công vào đất nước Đan Mạch, đồng thời nhấn mạnh sẽ đấu tranh đến cùng với mọi âm mưu tấn công nhằm vào những giá trị cốt lõi của đất nước.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, đây không phải là cuộc xung đột giữa người Do thái và phương Tây, cũng không phải là cuộc xung đột giữa người Do thái và không Do thái, mà là cuộc xung đột giữa các giá trị cốt lõi của xã hội chúng ta và những kẻ cực đoan bạo lực. Tự do ngôn luận và tự do hội họp là quyền của nhân dân Đan Mạch, những giá trị mà chúng ta luôn cho là cơ bản. Điều này là không thể đảo ngược và tôi xin nói rõ rằng, vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người Do thái thiểu số tại Đan Mạch cũng chính là nhằm vào đất nước Đan Mạch”, Thủ tướng Helle Thorning-Schmidt. 

Nhiều quan chức nước ngoài cũng tham gia sự kiện này để thể hiện tình đoàn kết với Đan Mạch.

Cùng ngày, lãnh đạo nhiều nước châu Âu đã gửi lời chia buồn tới chính phủ và nhân dân Đan Mạch, đồng thời khẳng định quyết tâm đấu tranh tới cùng với chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa bài Do thái.

Tại Pháp, Thủ tướng Manuel Valls đã lần đầu tiên sử dụng cụm từ “chủ nghĩa phát xít Do thái” để nói về mối đe dọa mà châu Âu đang phải đối mặt. Theo ông, chỉ có đoàn kết mới có thể đẩy lùi mối nguy cơ này. Châu Âu không được phép sợ hãi, cũng như chia rẽ.

Liên quan tới cuộc điều tra đang được tiến hành sau 2 vụ tấn công, cảnh sát Đan Mạch thông báo đã bắt giữ và tiến hành thẩm vấn 2 đối tượng tình nghi tiếp tay cho hung thủ thực hiện các vụ tấn công. Dù danh tính của các nghi phạm chưa được công bố, song theo báo chí nước này, đây đều là người nước ngoài.

Thủ phạm chính của vụ tấn công, bị cảnh sát tiêu diệt ngay sau các vụ tấn công, được cho là Omar Abdel Hamid El-Hussein, 22 tuổi, sinh ra ở Đan Mạch và có dính líu tới một số hành vi phạm pháp. Đặc biệt, đối tượng này từng bị bỏ tù với tội danh hành hung người gây thương tích trầm trọng và mới được thả chỉ hai tuần trước vụ xả súng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đan Mạch đã xác định được thủ phạm 2 vụ xả súng ở Copenhagen
Đan Mạch đã xác định được thủ phạm 2 vụ xả súng ở Copenhagen

VOV.VN - Cảnh sát tin rằng, vụ thảm sát ở tòa soạn Charlie Hebdo của Pháp hồi tháng trước chính là hình mẫu mà người đàn ông này muốn bắt chước.

Đan Mạch đã xác định được thủ phạm 2 vụ xả súng ở Copenhagen

Đan Mạch đã xác định được thủ phạm 2 vụ xả súng ở Copenhagen

VOV.VN - Cảnh sát tin rằng, vụ thảm sát ở tòa soạn Charlie Hebdo của Pháp hồi tháng trước chính là hình mẫu mà người đàn ông này muốn bắt chước.

Cảnh sát Đan Mạch bắn chết nghi phạm 2 vụ nổ súng ở Copenhagen
Cảnh sát Đan Mạch bắn chết nghi phạm 2 vụ nổ súng ở Copenhagen

VOV.VN - Một họa sĩ thoát chết trong vụ tấn công của nghi phạm cho rằng nhiều khả năng y làm theo kịch bản vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo.

Cảnh sát Đan Mạch bắn chết nghi phạm 2 vụ nổ súng ở Copenhagen

Cảnh sát Đan Mạch bắn chết nghi phạm 2 vụ nổ súng ở Copenhagen

VOV.VN - Một họa sĩ thoát chết trong vụ tấn công của nghi phạm cho rằng nhiều khả năng y làm theo kịch bản vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo.

Lại thêm một vụ xả súng ở Đan Mạch
Lại thêm một vụ xả súng ở Đan Mạch

VOV.VN- Một kẻ có vũ trang xả súng vào quán cà phê ở Copenhagen, giết chết ít nhất 1 người và làm bị thương 3 người tại buổi thảo luận về Hồi giáo.

Lại thêm một vụ xả súng ở Đan Mạch

Lại thêm một vụ xả súng ở Đan Mạch

VOV.VN- Một kẻ có vũ trang xả súng vào quán cà phê ở Copenhagen, giết chết ít nhất 1 người và làm bị thương 3 người tại buổi thảo luận về Hồi giáo.

Đan Mạch huy động trực thăng, thiết giáp truy lùng thủ phạm vụ xả súng
Đan Mạch huy động trực thăng, thiết giáp truy lùng thủ phạm vụ xả súng

VOV.VN - Thủ tướng Đan Mạch lên án vụ xả súng là khủng bố và ám sát, cơ quan tình báo Đan Mạch thì cho biết vụ tấn công được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Đan Mạch huy động trực thăng, thiết giáp truy lùng thủ phạm vụ xả súng

Đan Mạch huy động trực thăng, thiết giáp truy lùng thủ phạm vụ xả súng

VOV.VN - Thủ tướng Đan Mạch lên án vụ xả súng là khủng bố và ám sát, cơ quan tình báo Đan Mạch thì cho biết vụ tấn công được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Cộng đồng quốc tế phẫn nộ trước vụ tấn công ở Đan Mạch
Cộng đồng quốc tế phẫn nộ trước vụ tấn công ở Đan Mạch

VOV.VN - Thủ tướng Đan Mạch Thorning Schmidt hôm qua đã lên án vụ tấn công tại thủ đô Copenhagen.

Cộng đồng quốc tế phẫn nộ trước vụ tấn công ở Đan Mạch

Cộng đồng quốc tế phẫn nộ trước vụ tấn công ở Đan Mạch

VOV.VN - Thủ tướng Đan Mạch Thorning Schmidt hôm qua đã lên án vụ tấn công tại thủ đô Copenhagen.

Tổng thống Pháp:  Đan Mạch và Pháp chịu chung nỗi đau
Tổng thống Pháp: Đan Mạch và Pháp chịu chung nỗi đau

VOV.VN - Bọn khủng bố đã quyết tâm tấn công vào những giá trị biểu tượng của chúng ta, tấn công vào giá trị của tự do, ông Hollande cho biết.

Tổng thống Pháp:  Đan Mạch và Pháp chịu chung nỗi đau

Tổng thống Pháp: Đan Mạch và Pháp chịu chung nỗi đau

VOV.VN - Bọn khủng bố đã quyết tâm tấn công vào những giá trị biểu tượng của chúng ta, tấn công vào giá trị của tự do, ông Hollande cho biết.

Đan Mạch công bố danh tính thủ phạm gây ra 2 vụ xả súng
Đan Mạch công bố danh tính thủ phạm gây ra 2 vụ xả súng

Truyền thông Na Uy cho rằng vụ xả súng kinh hoàng tại Đan Mạch là "dấu hiệu" cho thấy nguy cơ khủng bố đang tiến gần hơn tới đất nước này.

Đan Mạch công bố danh tính thủ phạm gây ra 2 vụ xả súng

Đan Mạch công bố danh tính thủ phạm gây ra 2 vụ xả súng

Truyền thông Na Uy cho rằng vụ xả súng kinh hoàng tại Đan Mạch là "dấu hiệu" cho thấy nguy cơ khủng bố đang tiến gần hơn tới đất nước này.

Pháp cảnh giác cao độ sau 2 vụ tấn công tại Copenhagen (Đan Mạch)
Pháp cảnh giác cao độ sau 2 vụ tấn công tại Copenhagen (Đan Mạch)

VOV.VN - Thủ tướng Manuel Valls nhấn mạnh, nguy cơ khủng bố tấn công tại Pháp là “rất lớn” và nước này sẽ duy trì các biện pháp an ninh đặc biệt hiện nay.

Pháp cảnh giác cao độ sau 2 vụ tấn công tại Copenhagen (Đan Mạch)

Pháp cảnh giác cao độ sau 2 vụ tấn công tại Copenhagen (Đan Mạch)

VOV.VN - Thủ tướng Manuel Valls nhấn mạnh, nguy cơ khủng bố tấn công tại Pháp là “rất lớn” và nước này sẽ duy trì các biện pháp an ninh đặc biệt hiện nay.