Hãng hàng không Malaysia cân nhắc chiến lược hoạt động sau 2 thảm họa

VOV.VN - Hãng hàng không Malaysia có thể sẽ đổi tên và sắp xếp lại các lộ trình bay sau 2 thảm kịch là chuyến bay MH370 và MH17

Hãng Hàng không Malaysia đang cân nhắc lại toàn bộ chiến lược hoạt động sau 2 thảm họa hàng không trong vòng 4 tháng, làm gần 600 người mất tích và thiệt mạng gây chấn động thế giới vừa qua.

 

Một mảnh vỡ của máy bay MH17 (Ảnh AP)

RT của Nga đưa tin, hãng hàng không Malaysia có thể sẽ đổi tên hãng và sắp xếp lại các lộ trình bay sau 2 thảm kịch là chuyến bay MH370 mất tích cùng 239 hành khách hồi tháng 3/2014 và chuyến bay MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine hôm 17/7. Theo RT, đây không phải là những điều duy nhất mà hãng hàng không Malaysia muốn thay đổi, họ còn nhiều việc phải làm để vượt qua cuộc khủng hoảng này.

Trước đó, hãng hàng không Malaysia đã thu hồi số hiệu MH17 của chuyến bay từ Amsterdam, Hà Lan tới Kuala Lumpur từ 25/7, để tỏ lòng tôn kính đối những hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay xấu số. Số hiệu mới cho chuyến bay này là MH19. 

Trước đó, sau vụ mất tích của máy bay mang số hiệu MH370 từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh (Trung Quốc), hãng Hàng không Malaysia đã đổi số hiệu MH370 của các chuyến bay Kuala Lumpur tới Bắc Kinh thành MH318. Trong khi, chuyến bay theo chiều ngược lại có số hiệu MH371 đã được đổi thành MH319./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp tục tranh cãi về nguyên nhân vụ máy bay của Malaysia bị rơi
Tiếp tục tranh cãi về nguyên nhân vụ máy bay của Malaysia bị rơi

VOV.VN - OSCE tuyên bố có bằng chứng và hình ảnh cho thấy một vật thể đâm vào thân máy bay của hãng hàng không Malaysia.

Tiếp tục tranh cãi về nguyên nhân vụ máy bay của Malaysia bị rơi

Tiếp tục tranh cãi về nguyên nhân vụ máy bay của Malaysia bị rơi

VOV.VN - OSCE tuyên bố có bằng chứng và hình ảnh cho thấy một vật thể đâm vào thân máy bay của hãng hàng không Malaysia.

Malaysia yêu cầu tiếp cận hiện trường vụ MH17 một cách đẩy đủ, an toàn
Malaysia yêu cầu tiếp cận hiện trường vụ MH17 một cách đẩy đủ, an toàn

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia cho biết, một cuộc điều tra toàn diện về vụ tai nạn MH17 vẫn chưa được tiến hành.

Malaysia yêu cầu tiếp cận hiện trường vụ MH17 một cách đẩy đủ, an toàn

Malaysia yêu cầu tiếp cận hiện trường vụ MH17 một cách đẩy đủ, an toàn

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia cho biết, một cuộc điều tra toàn diện về vụ tai nạn MH17 vẫn chưa được tiến hành.

Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia trả lời VOV về thảm họa máy bay MH17
Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia trả lời VOV về thảm họa máy bay MH17

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia cho biết ông có nêu vấn đề thảm họa hàng không MH17 tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN- EU lần này.

Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia trả lời VOV về thảm họa máy bay MH17

Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia trả lời VOV về thảm họa máy bay MH17

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia cho biết ông có nêu vấn đề thảm họa hàng không MH17 tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN- EU lần này.

Tàu chở 80 người Indonesia bị chìm ở vùng biển Malaysia
Tàu chở 80 người Indonesia bị chìm ở vùng biển Malaysia

VOV.VN - Nhiều khả năng, những người trên chiếc tàu bị chìm là những lao động bất hợp pháp của Indonesia.

Tàu chở 80 người Indonesia bị chìm ở vùng biển Malaysia

Tàu chở 80 người Indonesia bị chìm ở vùng biển Malaysia

VOV.VN - Nhiều khả năng, những người trên chiếc tàu bị chìm là những lao động bất hợp pháp của Indonesia.

Chuyến bay cuối cùng mang số hiệu MH17 của Malaysia hạ cánh an toàn
Chuyến bay cuối cùng mang số hiệu MH17 của Malaysia hạ cánh an toàn

VOV.VN - Ký hiệu mới cho chuyến bay trên hành trình Amsterdam - Kuala Lumpur sẽ là MH19, và được khai thác với cùng tần suất trước đó.

Chuyến bay cuối cùng mang số hiệu MH17 của Malaysia hạ cánh an toàn

Chuyến bay cuối cùng mang số hiệu MH17 của Malaysia hạ cánh an toàn

VOV.VN - Ký hiệu mới cho chuyến bay trên hành trình Amsterdam - Kuala Lumpur sẽ là MH19, và được khai thác với cùng tần suất trước đó.