Hàn Quốc tự tin THAAD có thể đánh chặn mọi tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cho rằng, việc triển khai THAAD sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc.

Yonhap ngày 10/7 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân của Mỹ đặt tại Hàn Quốc sẽ có khả năng đánh chặn mọi tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Triều Tiên.

Một quả tên lửa được phóng đi từ hệ thống THAAD của Mỹ. (Ảnh: AP)

Tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) vào khoảng 11h30 ngày 9/7 (theo giờ địa phương) tại khu vực biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. 

Ông Han Min-koo nói: “Nếu Triều Tiên bắn SLBM về phía Hàn Quốc từ khu vực bờ biển phía Đông, nó hoàn toàn có thể bị hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đánh chặn, cũng giống như tên lửa Musudan. SLBM của Triều Tiên là tên lửa phóng đi từ tàu ngầm, do đó Hải quân của chúng tôi sẽ phát hiện và vô hiệu hóa các tên lửa này”.

Trước đó, hôm 8/7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được thoả thuận về việc triển khai THAAD tại quốc gia Đông Bắc Á này nhằm tăng cường khả năng của hai nước đồng minh trước các mối đe doạ đang gia tăng về tên lửa-hạt nhân của Triều Tiên.

“THADD là hệ thống đánh chặn các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung có tầm bắn dưới 3.000km và vì thế mà nó có thể vô hiệu hóa tên lửa Rodong và Musudan của Triều Tiên. Musudan thực tế có tầm bắn khoảng 3.000 – 3.500km nhưng Triều Tiên có thể cải thiện tầm bắn bằng việc điều chỉnh lượng nhiên liệu và điều chỉnh góc bắn, THAAD cũng sẽ lường trước khả năng này”, ông Han Min-koo cho biết.

Theo Bộ trưởng Han Min-koo, Hàn Quốc đã có tên lửa Patriot đủ khả năng ngăn chặn các tên lửa tầm ngắn nhưng phạm vi bảo vệ còn hạn chế nên việc bổ sung THAAD là cực kỳ quan trọng.

Ông Han Min-koo nói: “Một đơn vị THAAD có thể kiểm soát được một nửa hoặc thậm chí là 2/3 lãnh thổ Hàn Quốc. Nó giống như một ‘chiếc ô lớn’ gấp 10 lần ‘chiếc ô nhỏ’ Patriot”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cũng thừa nhận rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) không đủ khả năng tiêu diệt các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) bắn đến lãnh thổ của Mỹ mà chỉ được sử dụng để bảo vệ Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên: Lệnh trừng phạt mới của Mỹ là “một lời khiêu chiến”
Triều Tiên: Lệnh trừng phạt mới của Mỹ là “một lời khiêu chiến”

VOV.VN - Triều Tiên ngày 7/7 tuyên bố, các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào lãnh đạo Kim Jong-un là “một lời khiêu chiến” và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Triều Tiên: Lệnh trừng phạt mới của Mỹ là “một lời khiêu chiến”

Triều Tiên: Lệnh trừng phạt mới của Mỹ là “một lời khiêu chiến”

VOV.VN - Triều Tiên ngày 7/7 tuyên bố, các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào lãnh đạo Kim Jong-un là “một lời khiêu chiến” và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Hàn Quốc tố Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa từ tàu ngầm
Hàn Quốc tố Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa từ tàu ngầm

VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc hôm 9/7 cáo buộc Triều Tiên đã phóng thử một quả tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Hàn Quốc tố Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa từ tàu ngầm

Hàn Quốc tố Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa từ tàu ngầm

VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc hôm 9/7 cáo buộc Triều Tiên đã phóng thử một quả tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Thực đơn sang chảnh của giới nhà giàu Triều Tiên
Thực đơn sang chảnh của giới nhà giàu Triều Tiên

Những món ăn được giới nhà giàu Triều Tiên chụp ảnh và đăng lên Instagram

Thực đơn sang chảnh của giới nhà giàu Triều Tiên

Thực đơn sang chảnh của giới nhà giàu Triều Tiên

Những món ăn được giới nhà giàu Triều Tiên chụp ảnh và đăng lên Instagram

Bán đảo Triều Tiên nóng vì Mỹ đưa ông Kim Jong-un vào danh sách đen
Bán đảo Triều Tiên nóng vì Mỹ đưa ông Kim Jong-un vào danh sách đen

VOV.VN - Phía Triều Tiên nêu rõ, việc Mỹ dám thách thức quyền lực cao nhất của Triều Tiên đã phạm “những hành động thù địch tồi tệ nhất”. 

Bán đảo Triều Tiên nóng vì Mỹ đưa ông Kim Jong-un vào danh sách đen

Bán đảo Triều Tiên nóng vì Mỹ đưa ông Kim Jong-un vào danh sách đen

VOV.VN - Phía Triều Tiên nêu rõ, việc Mỹ dám thách thức quyền lực cao nhất của Triều Tiên đã phạm “những hành động thù địch tồi tệ nhất”. 

Nhật Bản và Mỹ chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Nhật Bản và Mỹ chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hôm nay (9/7), Nhật Bản và Mỹ đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Triều Tiên được cho đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm vào sáng nay.

Nhật Bản và Mỹ chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Nhật Bản và Mỹ chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hôm nay (9/7), Nhật Bản và Mỹ đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Triều Tiên được cho đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm vào sáng nay.