Hàn Quốc là nước đầu tiên miễn cách ly cho người tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Trong khi châu Âu vẫn chưa chấp nhận vaccine Covid-19 của Trung Quốc, thì nước láng giềng Đông Bắc Á Hàn Quốc đã cho phép miễn cách ly với những người đã tiêm vaccine của nước này.

Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức phê duyệt 2 loại vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất, Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên miễn kiểm dịch bắt buộc đối với những người đã tiêm vaccine của Sinopharm và Sinovac từ 1/7.

Động thái này được truyền thông Trung Quốc đánh giá như một bước thử nghiệm đối với “hộ chiếu vaccine” của nước này và là một "bước tiến tốt" trong các thử nghiệm công nhận vaccine lẫn nhau.

Mới đây, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố, từ 1/7 sẽ thực hiện các biện pháp miễn cách ly có điều kiện đối với người nhập cảnh. Theo đó, sau 14 ngày hoàn thành đủ số liều tiêm vaccine Covid-19 cần thiết ở cùng một quốc gia nước ngoài, người tiêm có thể nộp đơn xin miễn cách ly khi nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Việc miễn trừ được áp dụng cho những người đã tiêm một trong các loại vaccine được WHO chấp thuận, như Pfizer, Johnson&Johnson (J&J), Moderna, AstraZeneca, Sinopham và Sinovac, trong khi du khách vẫn cần phải xét nghiệm trước và sau khi đến Hàn Quốc.

Tuy nhiên, chính sách mới này không bao gồm du khách đến từ các quốc gia mà Hàn Quốc cho là có ổ dịch lớn hoặc xuất hiện các biến thể.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng quyết định tung ra "hộ chiếu tiêm chủng Covid-19" trong nội khối từ 1/7 và cũng sẽ áp dụng các giai đoạn kiểm dịch nhập cảnh hoặc xét nghiệm khi đến. Tuy nhiên, trong số các vaccine được thừa nhận chưa có của Trung Quốc.

Theo các chuyên gia nước này dự báo, Trung Quốc có thể xem xét đưa ra các chính sách tương tự như hộ chiếu vaccine vào cuối năm nay nếu nước này có thể thực hiện miễn dịch cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia khuyến cáo sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 60 tuổi
Australia khuyến cáo sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 60 tuổi

VOV.VN - Hôm nay (17/6), Australia vừa cập nhật lời khuyên đối với việc sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca, nâng độ tuổi tối thiểu sử dụng vaccine này từ 50 lên 60 tuổi.

Australia khuyến cáo sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 60 tuổi

Australia khuyến cáo sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 60 tuổi

VOV.VN - Hôm nay (17/6), Australia vừa cập nhật lời khuyên đối với việc sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca, nâng độ tuổi tối thiểu sử dụng vaccine này từ 50 lên 60 tuổi.

Pfizer ngừng vận chuyển bổ sung 1 triệu liều vaccine mỗi tuần tới Ba Lan
Pfizer ngừng vận chuyển bổ sung 1 triệu liều vaccine mỗi tuần tới Ba Lan

VOV.VN - Tình hình vaccine khan hiếm như hiện nay có thể dẫn tới một làn sóng dịch mới diễn ra vào mùa thu tới.

Pfizer ngừng vận chuyển bổ sung 1 triệu liều vaccine mỗi tuần tới Ba Lan

Pfizer ngừng vận chuyển bổ sung 1 triệu liều vaccine mỗi tuần tới Ba Lan

VOV.VN - Tình hình vaccine khan hiếm như hiện nay có thể dẫn tới một làn sóng dịch mới diễn ra vào mùa thu tới.

Hàn Quốc miễn cách ly cho người Ấn Độ đã tiêm vaccine AstraZeneca
Hàn Quốc miễn cách ly cho người Ấn Độ đã tiêm vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Trường hợp tiêm vaccine Covaxin do Ấn Độ tự nghiên cứu và sản xuất vẫn phải thực hiện cách ly 2 tuần theo quy định.

Hàn Quốc miễn cách ly cho người Ấn Độ đã tiêm vaccine AstraZeneca

Hàn Quốc miễn cách ly cho người Ấn Độ đã tiêm vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Trường hợp tiêm vaccine Covaxin do Ấn Độ tự nghiên cứu và sản xuất vẫn phải thực hiện cách ly 2 tuần theo quy định.