Hàn Quốc hạn chế công dân tới khu công nghiệp Kaesong

VOV.VN - Việc hạn chế công dân tới khu công nghiệp Kaesong được phía Hàn Quốc đưa ra là vô thời hạn.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay đã quyết định hạn chế công dân nước này vào khu công nghiệp chung Keasong. Quyết định được đưa ra sau vụ CHDCND Triều Tiên thử bom nhiệt hạch.

Lối vào khu công nghiệp Kaesong (Ảnh: AFP)

Theo quyết định của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, chỉ những doanh nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động của các nhà máy ở Kaesong mới được phép vào khu vực này. Bộ trên cũng không nêu rõ quyết định này sẽ được áp dụng đến khi nào.

Khu công nghiệp chung Kaesong nằm trên lãnh thổ Triều Tiên, gần biên giới với Hàn Quốc. Hiện có khoảng 55.000 người Triều Tiên làm việc tại 124 nhà máy của Hàn Quốc ở Kaesong.

Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Triều Tiên hôm qua tuyên bố nước này đã tiến hành vụ thử bom nhiệt hạch đầu tiên. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chỉ trích vụ thử này và gọi đó là động thái khiêu khích và gây bất ổn khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không cho rằng Triều Tiên thử bom nhiệt hạch
Mỹ không cho rằng Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

VOV.VN -Ngày 6/1 (giờ địa phương), Mỹ cho rằng, theo phân tích ban đầu, vụ thử hạt nhân của Triều Tiên không phải là bom nhiệt hạch như tuyên bố của Triều Tiên

Mỹ không cho rằng Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

Mỹ không cho rằng Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

VOV.VN -Ngày 6/1 (giờ địa phương), Mỹ cho rằng, theo phân tích ban đầu, vụ thử hạt nhân của Triều Tiên không phải là bom nhiệt hạch như tuyên bố của Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ Triều Tiên thử bom nhiệt hạch
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

VOV.VN - Hội đồng bảo an Liên hợp quốc coi vụ thử hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa rõ ràng đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

VOV.VN - Hội đồng bảo an Liên hợp quốc coi vụ thử hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa rõ ràng đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Mỹ cam kết bảo vệ Hàn Quốc trước mối đe dọa từ Triều Tiên
Mỹ cam kết bảo vệ Hàn Quốc trước mối đe dọa từ Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo, “Triều Tiên có thể phải trả giá thích đáng vì động thái khiêu khích” mà nước này vừa thực hiện.

Mỹ cam kết bảo vệ Hàn Quốc trước mối đe dọa từ Triều Tiên

Mỹ cam kết bảo vệ Hàn Quốc trước mối đe dọa từ Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo, “Triều Tiên có thể phải trả giá thích đáng vì động thái khiêu khích” mà nước này vừa thực hiện.

Phản ứng của Bulgaria trước việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch
Phản ứng của Bulgaria trước việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

VOV.VN - Ngày 6/1, Bộ ngoại giao Bulgaria bày tỏ lo ngại sâu sắc sau khi Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.

Phản ứng của Bulgaria trước việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

Phản ứng của Bulgaria trước việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

VOV.VN - Ngày 6/1, Bộ ngoại giao Bulgaria bày tỏ lo ngại sâu sắc sau khi Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.

Đức lên án Triều Tiên thử hạt nhân
Đức lên án Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN -Chính phủ Đức ngày 6/1 đã lên án hành động thử hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời đã triệu Đại sứ Triều Tiên tới để yêu cầu giải thích vụ việc.

Đức lên án Triều Tiên thử hạt nhân

Đức lên án Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN -Chính phủ Đức ngày 6/1 đã lên án hành động thử hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời đã triệu Đại sứ Triều Tiên tới để yêu cầu giải thích vụ việc.

Nga: Triều Tiên thử bom nhiệt hạch là vi phạm luật pháp quốc tế
Nga: Triều Tiên thử bom nhiệt hạch là vi phạm luật pháp quốc tế

VOV.VN - Nga kêu gọi tất cả các bên liên quan “kiềm chế tối đa và không có các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng tại Đông Bắc Á”.

Nga: Triều Tiên thử bom nhiệt hạch là vi phạm luật pháp quốc tế

Nga: Triều Tiên thử bom nhiệt hạch là vi phạm luật pháp quốc tế

VOV.VN - Nga kêu gọi tất cả các bên liên quan “kiềm chế tối đa và không có các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng tại Đông Bắc Á”.