Hàn Quốc đóng thêm 3 tàu khu trục Aegis

VOV.VN - Quyết định đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự do tranh chấp lãnh thổ trong khu vực ngày càng tăng cao.

Một nguồn tin quân sự cho biết hôm 16/10, Hải quân Hàn Quốc đã đề nghị đóng thêm 3 hệ thống tàu khu trục Aegis nhằm tăng cường phòng thủ đối với các nước láng giềng châu Á và Triều Tiên.

Hiện nay, Hàn Quốc có 3 tàu khu trục Aegis trọng tải 7.600 tấn đang hoạt động nhưng Hải quân nước này muốn tăng cường hạm đội để đối phó với việc căng thẳng gia tăng trong khu vực sau khi Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 3 hồi đầu năm nay và vụ tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc vẫn đang diễn ra.

Tàu khu trục lớp Aegis King Sejong (Ảnh Yohnap)

Nguồn tin giấu tên cho biết: “Hải quân đã yêu cầu Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (JCS) bổ sung thêm 3 tàu Aegis 1 năm trước. JCS sẽ thảo luận về việc này trong cuộc họp dự kiến vào tháng tới”.

Ông lưu ý thêm, nếu kế hoạch được phê duyệt, Hải quân sẽ xây dựng hệ thống tàu khu trục trong khoảng thời gian từ năm 2020-2025.

Theo các quan chức quân sự, chi phí ước tính để đóng 3 tàu vào khoảng 2,8 tỷ USD.

Hàn Quốc đã đóng 3 tàu khu trục Aegis từ năm 2004 theo một dự án của Hải quân nhằm tăng cường phòng thủ chống lại Triều Tiên.

Tàu khu trục Aegis dài 166 m và được trang bị hệ thống radar tối tân nhất và nhiều tên lửa, ngư lôi đặt trong hệ thống bệ phóng thẳng đứng do Hàn Quốc tự thiết kế. Với 300 thành viên thủy thủ đoàn, tàu khu trục cũng có thể mang 2 máy bay trực thăng cỡ vừa và thuyền với tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ trong phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu khu trục Mỹ trang bị tên lửa thăm Philippines
Tàu khu trục Mỹ trang bị tên lửa thăm Philippines

(VOV) - Đây là chiếc tàu thứ 3 của Mỹ đến thăm Philippines kể từ tháng 1

Tàu khu trục Mỹ trang bị tên lửa thăm Philippines

Tàu khu trục Mỹ trang bị tên lửa thăm Philippines

(VOV) - Đây là chiếc tàu thứ 3 của Mỹ đến thăm Philippines kể từ tháng 1

Tàu khu trục Nga lần đầu tiên cập cảng Nhật Bản
Tàu khu trục Nga lần đầu tiên cập cảng Nhật Bản

Một tàu khu trục thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ngày 15/10 đã cập cảng Hakodate thuộc tỉnh Hokkaido, miền Đông Bắc Nhật Bản, trong một kế hoạch nhằm củng cố quan hệ hợp tác và liên lạc giữa hải quân hai nước.

Tàu khu trục Nga lần đầu tiên cập cảng Nhật Bản

Tàu khu trục Nga lần đầu tiên cập cảng Nhật Bản

Một tàu khu trục thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ngày 15/10 đã cập cảng Hakodate thuộc tỉnh Hokkaido, miền Đông Bắc Nhật Bản, trong một kế hoạch nhằm củng cố quan hệ hợp tác và liên lạc giữa hải quân hai nước.

Tàu khu trục Mỹ thăm Philippines
Tàu khu trục Mỹ thăm Philippines

Đại tá Omar Tonsay, phát ngôn viên Hải quân Philippines: Tàu khu trục Mỹ chỉ ghé cảng Manila để được tiếp tế nhiên liệu.

Tàu khu trục Mỹ thăm Philippines

Tàu khu trục Mỹ thăm Philippines

Đại tá Omar Tonsay, phát ngôn viên Hải quân Philippines: Tàu khu trục Mỹ chỉ ghé cảng Manila để được tiếp tế nhiên liệu.

Hải quân Indonesia tiếp nhận tàu khu trục KRI thứ 3
Hải quân Indonesia tiếp nhận tàu khu trục KRI thứ 3

Hải quân Indonesia vừa tiếp nhận chiếc tàu cao tốc mang tên lửa thứ ba có ký hiệu KRI 643 được sản xuất ở trong nước.

Hải quân Indonesia tiếp nhận tàu khu trục KRI thứ 3

Hải quân Indonesia tiếp nhận tàu khu trục KRI thứ 3

Hải quân Indonesia vừa tiếp nhận chiếc tàu cao tốc mang tên lửa thứ ba có ký hiệu KRI 643 được sản xuất ở trong nước.

Quân đội Iran đang chế tạo tàu khu trục hiện đại
Quân đội Iran đang chế tạo tàu khu trục hiện đại

Ngày 2/1, Thiếu tướng Hải quân Iran Abbas Zamini tuyên bố quân đội Iran đang chế tạo tàu khu trục hiện đại.

Quân đội Iran đang chế tạo tàu khu trục hiện đại

Quân đội Iran đang chế tạo tàu khu trục hiện đại

Ngày 2/1, Thiếu tướng Hải quân Iran Abbas Zamini tuyên bố quân đội Iran đang chế tạo tàu khu trục hiện đại.

Anh điều tàu khu trục tới vùng biển tranh chấp với Argentina
Anh điều tàu khu trục tới vùng biển tranh chấp với Argentina

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi tròn 30 năm ngày nổ ra cuộc chiến giữa Anh - Argentina tại quần đảo Falklands mà Buenos Aires gọi là Malvinas

Anh điều tàu khu trục tới vùng biển tranh chấp với Argentina

Anh điều tàu khu trục tới vùng biển tranh chấp với Argentina

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi tròn 30 năm ngày nổ ra cuộc chiến giữa Anh - Argentina tại quần đảo Falklands mà Buenos Aires gọi là Malvinas

Nga sẽ đưa tàu khu trục đến Vịnh Aden
Nga sẽ đưa tàu khu trục đến Vịnh Aden

Mục đích của việc đưa tàu đến Vịnh Aden của Nga là nhằm đối phó với lực lượng cướp biển hoành hành tại đây.  

Nga sẽ đưa tàu khu trục đến Vịnh Aden

Nga sẽ đưa tàu khu trục đến Vịnh Aden

Mục đích của việc đưa tàu đến Vịnh Aden của Nga là nhằm đối phó với lực lượng cướp biển hoành hành tại đây.  

Philippines sẽ mua tàu khu trục trang bị tên lửa của Italy
Philippines sẽ mua tàu khu trục trang bị tên lửa của Italy

Theo ông Gazmin - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, tàu khu trục lớp Maestral sẽ trở thành chiến hạm mạnh nhất của Hải quân Philippines.

Philippines sẽ mua tàu khu trục trang bị tên lửa của Italy

Philippines sẽ mua tàu khu trục trang bị tên lửa của Italy

Theo ông Gazmin - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, tàu khu trục lớp Maestral sẽ trở thành chiến hạm mạnh nhất của Hải quân Philippines.

Iran hạ thủy tàu khu trục sản xuất trong nước
Iran hạ thủy tàu khu trục sản xuất trong nước

Đài truyền hình Iran đưa tin, ngày 19/2, hải quân Iran đã đưa vào sử dụng tàu khu trục đầu tiên do nước này tự sản xuất trước sự chứng kiến của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei.  

Iran hạ thủy tàu khu trục sản xuất trong nước

Iran hạ thủy tàu khu trục sản xuất trong nước

Đài truyền hình Iran đưa tin, ngày 19/2, hải quân Iran đã đưa vào sử dụng tàu khu trục đầu tiên do nước này tự sản xuất trước sự chứng kiến của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei.  

Iran hạ thủy tàu khu trục và tàu ngầm hạng nặng
Iran hạ thủy tàu khu trục và tàu ngầm hạng nặng

(VOV) - Tàu khu trục IRI Sahand do Iran chế tạo và tàu Tareq-901 do Nga thiết kế và sản xuất.

Iran hạ thủy tàu khu trục và tàu ngầm hạng nặng

Iran hạ thủy tàu khu trục và tàu ngầm hạng nặng

(VOV) - Tàu khu trục IRI Sahand do Iran chế tạo và tàu Tareq-901 do Nga thiết kế và sản xuất.