Hàn Quốc dần khống chế được dịch MERS

VOV.VN - Sáng nay (20/6), chính phủ Hàn Quốc thông báo chưa ghi nhận thêm trường hợp tử vong hay nhiễm mới nào của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông – MERS.

Đây là lần đầu tiên trong 16 ngày qua không có báo cáo các ca tử vong và nhiễm mới nào xảy ra tại Hàn Quốc, một dấu hiệu cho thấy đợt dịch bệnh chết người này đang dần được khống chế. 

 
Hàn Quốc gồng mình để khống chế MERS (ảnh: RFI)

Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, số người được ghi nhận đã tử vong do MERS là 24 người và 166 người nhiễm căn bệnh này. Bên cạnh đó, thêm 6 người đã hồi phục. Như vậy, tổng cộng 30 người được xuất viện, số bệnh nhân MERS đang được điều trị giảm xuống còn 106 người. Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Jeong Eun-kyeong -Giám đốc Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cho biết: "Tính từ hôm qua, không có trường hợp nhiễm MERS mới nào và cũng không có thêm người tử vong do dịch này. 6 bệnh nhân đã được xuất viện, 91 bệnh nhân đang trong tình trạng sức khỏe ổn định, trong khi 15 bệnh nhân khác đang ở vào tình trạng sức khỏe không ổn định”.

Trước đó, ngày 19/6, Hàn Quốc chỉ ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do MERS và một ca nhiễm mới. Các quan chức y tế nước này cho rằng sự gia tăng rất nhỏ trong số các bệnh nhân MERS như vậy cho thấy sự lây lan của dịch này đang dần thu hẹp.

Kể từ khi bệnh nhân Hàn Quốc đầu tiên được xác nhận nhiễm MERS vào ngày 20/5, Hội chứng hô hấp cấp Trung Đông đã lan nhanh với tốc độ chóng mặt, khiến nền kinh tế lớn thứ tư châu Á phải lao đao. Hầu hết các trường hợp lây nhiễm đều xảy ra ở bệnh viện, trong khi đó các chuyên gia của Tổ chức Y tếTthế giới (WHO) vẫn chưa tìm ra bằng chứng về sự lây truyền của loại virus giết người này bên ngoài bệnh viện.

 Điều này đã khiến công chúng hoang mang khi các tin đồn về các bệnh viện bị ô nhiễm và số người bị cách ly lên đến hàng nghìn người.  Chính vì thế hôm qua, tân Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn đã xin lỗi về việc Chính phủ phản ứng chậm trong việc khoanh vùng dịch bệnh MERS lây lan. Ông Hwang Kyo Ahn bày tỏ hối tiếc về việc chính phủ đã không có ngay các hành động ứng phó phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Ông thừa nhận sự chậm trễ này là do thiếu thông tin và hiểu biết về MERS, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức để khống chế dịch bệnh.

Tuy nhiên, khi số người nhiễm MERS tại Hàn Quốc đang dần dần chững lại, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Chan, đang công tác tại Seoul, bày tỏ tin tưởng đối với khả năng của Hàn Quốc trong việc khống chế dịch bệnh. Bà cho biết, chính phủ Hàn Quốc thừa nhận có phản ứng chậm chạp lúc bệnh mới xuất hiện nhưng những nỗ lực sau đó của họ đã phát huy hiệu quả nhanh chóng, kết quả là làm giảm số ca nhiễm mới. Bà cũng báo thêm một tin vui là các nhà khoa học chưa phát hiện bất kỳ sự biến đổi di truyền nào ở virus MERS.

Trong cuộc gặp với bà Margaret Chan, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố sẽ hợp tác với các chuyên gia nước ngoài xây dựng hệ thống kiểm soát dịch bệnh nhằm đối phó tốt hơn với các bệnh truyền nhiễm. Đáp lại, bà Margaret Chan cam kết Tổ chức Y tế Thế giới  sẽ cử các chuyên gia hàng đầu cùng các chuyên gia từ Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh của Mỹ sang Seoul vào tuần tới, để thảo luận với các đồng nghiệp Hàn Quốc về cách thức đối phó với sự lây lan của MERS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 3 người Hàn Quốc chết vì nhiễm MERS
Thêm 3 người Hàn Quốc chết vì nhiễm MERS

VOV.VN - Trong số những ca tử vong mới nhất có một bệnh nhân 49 tuổi, nạn nhân trẻ nhất trong số những người đã chết vì nhiễm MERS.

Thêm 3 người Hàn Quốc chết vì nhiễm MERS

Thêm 3 người Hàn Quốc chết vì nhiễm MERS

VOV.VN - Trong số những ca tử vong mới nhất có một bệnh nhân 49 tuổi, nạn nhân trẻ nhất trong số những người đã chết vì nhiễm MERS.

Ca nghi nhiễm MERS đầu tiên tại Cộng hòa Séc
Ca nghi nhiễm MERS đầu tiên tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Tại cuộc họp báo vào chiều 15/6, Bộ trưởng y tế Svatopluk Nemecek cho hay nam bệnh nhân này trở về Séc ngày 30/5 sau chuyến đi Hàn Quốc. 

Ca nghi nhiễm MERS đầu tiên tại Cộng hòa Séc

Ca nghi nhiễm MERS đầu tiên tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Tại cuộc họp báo vào chiều 15/6, Bộ trưởng y tế Svatopluk Nemecek cho hay nam bệnh nhân này trở về Séc ngày 30/5 sau chuyến đi Hàn Quốc. 

Triều Tiên điều chế vaccine chống MERS từ nhân sâm
Triều Tiên điều chế vaccine chống MERS từ nhân sâm

VOV.VN -Triều Tiên ngày 19/6 thông báo điều chế được một loại thuốc có hiệu quả ngăn ngừa và chữa virus gây hội chứng suy hô hấp Trung Đông MERS.

Triều Tiên điều chế vaccine chống MERS từ nhân sâm

Triều Tiên điều chế vaccine chống MERS từ nhân sâm

VOV.VN -Triều Tiên ngày 19/6 thông báo điều chế được một loại thuốc có hiệu quả ngăn ngừa và chữa virus gây hội chứng suy hô hấp Trung Đông MERS.

Nhiều người Thái Lan đã tiếp xúc với virus MERS
Nhiều người Thái Lan đã tiếp xúc với virus MERS

VOV.VN - Ngày19/6, Thái Lan tiếp tục tìm kiếm các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân vừa có kết quả dương tính với Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS).

Nhiều người Thái Lan đã tiếp xúc với virus MERS

Nhiều người Thái Lan đã tiếp xúc với virus MERS

VOV.VN - Ngày19/6, Thái Lan tiếp tục tìm kiếm các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân vừa có kết quả dương tính với Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS).

Lạc đà có thể là nguyên nhân gây ra bệnh MERS
Lạc đà có thể là nguyên nhân gây ra bệnh MERS

VOV.VN -WHO khuyến nghị, người dân nên tránh tiếp xúc với lạc đà, không uống sữa lạc đà và chỉ ăn thịt lạc đà khi đã nấu chín kĩ.

Lạc đà có thể là nguyên nhân gây ra bệnh MERS

Lạc đà có thể là nguyên nhân gây ra bệnh MERS

VOV.VN -WHO khuyến nghị, người dân nên tránh tiếp xúc với lạc đà, không uống sữa lạc đà và chỉ ăn thịt lạc đà khi đã nấu chín kĩ.

Virus MERS tấn công châu Âu, 1 trường hợp tử vong ở Đức
Virus MERS tấn công châu Âu, 1 trường hợp tử vong ở Đức

VOV.VN - Đây là trường hợp tử vong đầu tiên vì MERS được ghi nhận tại châu Âu. Người này bị nhiễm bệnh sau khi trở về từ Abu Dhabi.

Virus MERS tấn công châu Âu, 1 trường hợp tử vong ở Đức

Virus MERS tấn công châu Âu, 1 trường hợp tử vong ở Đức

VOV.VN - Đây là trường hợp tử vong đầu tiên vì MERS được ghi nhận tại châu Âu. Người này bị nhiễm bệnh sau khi trở về từ Abu Dhabi.