Haiti vẫn trong vòng xoáy bất ổn, thêm nhiều quốc gia sơ tán công dân

VOV.VN - Hơn chục ngày đã trôi qua kể từ khi Hội đồng Chuyển tiếp của Haiti được thành lập, cơ quan này vẫn chưa thể tìm ra được người đứng đầu để ổn định tình hình. Trong khi đó, tình trạng băng nhóm tội phạm vẫn diễn biến nghiêm trọng khiến quốc gia này vẫn trong vòng xoáy bất ổn. Nhiều quốc gia tiếp tục sơ tán công dân tại đây để đảm bảo an toàn.

Pháp và Trung Quốc ngày 25/3 cho biết đã sơ tán công dân khỏi Haiti. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã kích hoạt cơ chế bảo vệ lãnh sự để bảo hộ công dân trong cuộc khủng hoảng tại Haiti. Theo đó, Trung Quốc đã sơ tán an toàn 24 công dân nước này từ Haiti sang Cộng hòa Dominica.

Trong khi Bộ Ngoại giao Pháp thông báo sẽ thuê các chuyến bay đặc biệt cho công dân nước này muốn rời Haiti trong bối cảnh kết nối hàng không thương mại giữa Port-au-Prince và phần còn lại của thế giới bị gián đoạn. Những người quan tâm có thể đến trình diện tại Đại sứ quán Pháp ở Port-au-Prince hoặc liên lạc qua đường dây nóng về lãnh sự.

Trước đó, Chính phủ Mỹ cũng sơ tán 15 công dân bằng trực thăng trong khi Cộng hòa Dominica cho biết đã hỗ trợ nhiều nước và tổ chức quốc tế sơ tán khoảng 300 người.

Quyết định sơ tán công dân của các nước diễn ra trong bối cảnh tình hình Haiti đang chìm trong vòng xoáy bất ổn và bạo lực. Hội đồng Chuyển tiếp của Haiti được thành lập ngay khi Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức vào ngày 12/3 vừa qua. Đến nay đã hơn 12 ngày song những bê bối trong nội bộ cơ quan này khiến việc thành lập người đứng đầu Hội đồng Chuyển tiếp vẫn là một bài toán nan giải.

Hội đồng Tổng thống Chuyển tiếp, gồm 9 thành viên, trong đó có 2 quan sát viên không có quyền bỏ phiếu đến nay vẫn đang tranh cãi gay gắt về việc ai sẽ đảm nhận chức Tổng thống Haiti. Trong khi, đại diện nữ duy nhất của Hội đồng Chuyển tiếp là bà Dominique Dupuy, 34 tuổi, ngày 24/3 đã quyết định từ chức do những bình luận phân biệt giới nhằm vào bà. Theo bà Dominique Dupuy, 8 nhân vật còn lại trong Hội đồng Chuyển tiếp đã “tấn công chính trị vô căn cứ” và “đe dọa tính mạng” của bà.

Trong bối cảnh chính trị chưa ổn định, thủ đô của Haiti tiếp tục chìm trong bạo lực ở mức độ chưa từng có. Các cuộc đụng độ ác liệt giữa lực lượng cảnh sát và băng nhóm tội phạm có vũ trang vẫn không ngừng diễn ra. Cách đây 2 ngày, người dân tiếp tục kinh hoàng khi thấy hàng chục thi thế nằm rải rác trên đường phố, nhiều thi thể trong số này đã bị đốt cháy.

Trước tình hình nghiêm trọng tại Haiti, cộng đồng quốc tế đã kêu gọi Haiti sớm ổn định tình hình.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nhấn mạnh: “Chúng tôi hy sẽ thấy một số tiến triển về việc chọn những cá nhân quản lý ở Haiti trong những ngày tới. Đó là những cá nhân đáng tin cậy và có thể đáp ứng được nguyện vọng của người dân Haiti. Chúng tôi cũng đang làm việc với Kenya thực hiện sứ mệnh hỗ trợ an ninh đa quốc gia do Kenya dẫn đầu trên thực địa tại Haiti. Chúng tôi cũng đang nỗ lực hết sức để có thể hỗ trợ những người Mỹ muốn rời khỏi Haiti về nước an toàn”.

Trước đó, quan ngại về tình hình Haiti, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi nhà chức trách Haiti  sớm hoàn tất việc lựa chọn người đứng đầu hội đồng chuyển tiếp để đảm nhận quyền lực Tổng thống trước các cuộc bầu cử trong tương lai ở quốc gia này.

Haiti rơi vào vòng xoáy bạo lực kể từ khi Tổng thống nước này Jovenel Moise bị ám sát năm 2021. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn sau khi các băng nhóm tội phạm tấn công nhà tù quốc gia ngày 3/3 và giải thoát gần 3.600 tù nhân. Bạo lực đường phố leo thang khiến người dân bị hạn chế di chuyển và khó có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tìm cách đưa các công dân bị mắc kẹt ở Haiti về nước
Mỹ tìm cách đưa các công dân bị mắc kẹt ở Haiti về nước

VOV.VN - Hơn 30 công dân Mỹ ở Haiti ngày 17/3 đã được đưa về Mỹ trên một chuyến bay thuê riêng. Bộ Ngoại giao Mỹ đang tìm cách đưa công dân từ Haiti về nước trong bối cảnh bạo lực băng nhóm ở nước này tiếp tục gia tăng.

Mỹ tìm cách đưa các công dân bị mắc kẹt ở Haiti về nước

Mỹ tìm cách đưa các công dân bị mắc kẹt ở Haiti về nước

VOV.VN - Hơn 30 công dân Mỹ ở Haiti ngày 17/3 đã được đưa về Mỹ trên một chuyến bay thuê riêng. Bộ Ngoại giao Mỹ đang tìm cách đưa công dân từ Haiti về nước trong bối cảnh bạo lực băng nhóm ở nước này tiếp tục gia tăng.

Container hàng viện trợ thiết yếu bị cướp tại cảng Haiti
Container hàng viện trợ thiết yếu bị cướp tại cảng Haiti

VOV.VN - Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), hôm qua (16/3) thông tin, một trong những container hàng viện trợ tại cảng chính của Haiti đã bị cướp phá. Container này chứa những vật dụng thiết yếu cho sự sống còn của bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em.

Container hàng viện trợ thiết yếu bị cướp tại cảng Haiti

Container hàng viện trợ thiết yếu bị cướp tại cảng Haiti

VOV.VN - Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), hôm qua (16/3) thông tin, một trong những container hàng viện trợ tại cảng chính của Haiti đã bị cướp phá. Container này chứa những vật dụng thiết yếu cho sự sống còn của bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em.

Công dân Việt Nam ở Haiti vẫn an toàn
Công dân Việt Nam ở Haiti vẫn an toàn

VOV.VN - Theo bà Phạm Thu Hằng cho biết, tình hình bạo lực ở Haiti leo thang rất nhanh chóng, công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình, chủ động tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết, liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba kiêm nhiệm Haiti hoặc tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao khi cần được trợ giúp.

Công dân Việt Nam ở Haiti vẫn an toàn

Công dân Việt Nam ở Haiti vẫn an toàn

VOV.VN - Theo bà Phạm Thu Hằng cho biết, tình hình bạo lực ở Haiti leo thang rất nhanh chóng, công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình, chủ động tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết, liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba kiêm nhiệm Haiti hoặc tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao khi cần được trợ giúp.