EU và NATO đồng loạt cáo buộc Nga tấn công mạng

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU), NATO và nhiều nước thành viên đồng loạt chì trích Nga hỗ trợ nhóm tin tặc APT28 thực hiện các cuộc tấn công mạng nhắm vào nhiều cơ quan nhà nước tại châu Âu trong bối cảnh cuộc bầu cử châu Âu chuẩn bị diễn ra vào tháng 6 tới.

Trong thông cáo đưa ra ngày 3/5, Cao uỷ phụ trách An ninh và Đối ngoại châu Âu ông Josep Borrell cáo buộc Nga đứng sau các chiến dịch tấn công trên mạng nhắm vào các tổ chức dân chủ, cơ quan chính phủ và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng tại châu Âu và ngoài châu Âu.

Với thông điệp tương tự, NATO kêu gọi Nga tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế và nhấn mạnh sẽ sử dụng các khả năng cần thiết để ngăn chặn, bảo vệ và chống lại các mối đe dọa mạng nhắm vào các nước thành viên.

Cả hai tổ chức này đều quy trách nhiệm cho nhóm tin tặc APT28 (hay còn được biết dưới tên khác là Fancy Bear) và cho rằng nhóm này hoạt động gián điệp cho Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU).  

Bộ Ngoại giao Đức ngày 3/5 đã triệu tập Đại biện phái đoàn ngoại giao của Nga tại Đức sau khi chính phủ Đức công bố báo cáo điều tra cáo buộc các cơ quan tình báo Nga có liên quan đến các hoạt động tấn công trên mạng tại Đức trong năm 2023, đặc biệt nhắm vào các thành viên của đảng Dân chủ xã hội (SPD) của Thủ tướng Olaf Scholz. 

Phát biểu trong chuyến thăm Australia, ngoại trưởng Đức bà Annaléna Baerbock cho biết: “Chúng ta có thể quy trách nhiệm các vụ tấn công trên mạng trong năm 2023 cho nhóm APT28. Nhóm này được kiểm soát bởi Cơ quan tình báo quân sự Nga GRU”.

Cùng với Đức, Bộ ngoại giao Séc cũng đưa ra các chỉ trích tương tự khi cho rằng trong năm 2023, nhóm APT28 đã liên tiếp khai thác các lỗ hổng của phần mềm Microsoft Outlook để tấn công các cơ quan nhà nước của Séc.

Trước Đức và Séc, trong những ngày gần đây, Estonia, Latvia, Litva, Thụy Điển và Phần Lan cũng cảnh báo về việc tín hiệu GPS bị gây nhiễu làm gián đoạn hoạt động hàng không và cáo buộc Nga đứng sau thực hiện.

Trước những cáo buộc trên, trên Télégram, Đại sứ quán Nga tại Đức đã phủ nhận liên quan các hoạt động tấn công trên mạng và bác bỏ các cáo buộc không có căn cứ từ chính phủ Đức.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO, EU cam kết hỗ trợ Séc sau các cuộc tấn công mạng của nhóm hacker Nga
NATO, EU cam kết hỗ trợ Séc sau các cuộc tấn công mạng của nhóm hacker Nga

VOV.VN - Trong một tuyên bố ngày 3/5, Bộ Ngoại giao Séc cho biết một số tổ chức của Séc đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng bằng cách khai thác lỗ hổng chưa từng được biết đến trước đây trong Microsoft Outlook.

NATO, EU cam kết hỗ trợ Séc sau các cuộc tấn công mạng của nhóm hacker Nga

NATO, EU cam kết hỗ trợ Séc sau các cuộc tấn công mạng của nhóm hacker Nga

VOV.VN - Trong một tuyên bố ngày 3/5, Bộ Ngoại giao Séc cho biết một số tổ chức của Séc đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng bằng cách khai thác lỗ hổng chưa từng được biết đến trước đây trong Microsoft Outlook.

New Zealand cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công mạng quốc hội
New Zealand cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công mạng quốc hội

VOV.VN - Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters xác nhận rằng phát hiện của GCSB đã được thông báo tới Đại sứ Trung Quốc Vương Tiểu Long.

New Zealand cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công mạng quốc hội

New Zealand cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công mạng quốc hội

VOV.VN - Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters xác nhận rằng phát hiện của GCSB đã được thông báo tới Đại sứ Trung Quốc Vương Tiểu Long.

Trung Quốc đưa tấn công mạng các cơ quan nhà nước vào hành vi gián điệp
Trung Quốc đưa tấn công mạng các cơ quan nhà nước vào hành vi gián điệp

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khoá 14 ngày 26/4 đã thông qua Luật Chống gián điệp sửa đổi. Trong đó, định nghĩa về hành vi gián điệp bao gồm cả việc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan nhà nước. Luật sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.

Trung Quốc đưa tấn công mạng các cơ quan nhà nước vào hành vi gián điệp

Trung Quốc đưa tấn công mạng các cơ quan nhà nước vào hành vi gián điệp

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khoá 14 ngày 26/4 đã thông qua Luật Chống gián điệp sửa đổi. Trong đó, định nghĩa về hành vi gián điệp bao gồm cả việc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan nhà nước. Luật sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.