EU, NATO sẽ xây dựng chiến lược quốc phòng mới đối phó với Brexit

VOV.VN - Tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ), EU và NATO đã nhất trí sẽ thiết lập chiến lược quốc phòng mới nhằm đối phó với tác động từ Brexit. 

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu đang diễn ra ở Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định, nước Anh rời khỏi EU sẽ không làm thay đổi tinh thần hợp tác giữa NATO và EU cũng như không thể làm suy yếu sức mạnh của NATO. 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh Reuters

Nước Anh ra đi sẽ không nguy hiểm cho những nỗ lực chung giữa Liên minh châu Âu và NATO trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo cực đoan tại Trung Đông cũng như các hoạt động hải quân chung tại Địa Trung Hải nhằm kiềm chế người nhập cư hay kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự của khối ở khu vực Baltic và Đông Âu. 

Tổng Thư ký Jens Stoltenberg cho biết, hợp tác của NATO sẽ được củng cố và phát triển hơn nữa tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vào đầu tháng 7 tới vì NATO đang có kế hoạch liên kết với một Liên minh châu Âu mạnh mẽ hơn.

“Chúng tôi rất kỳ vọng vào Hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 7 tới với sự tham gia của Liên minh châu Âu, những cam kết của vương quốc Anh với NATO. Tôi tin rằng, NATO sẽ chỉ mạnh hơn trong tương lai bởi vì trong Tổ chức có tới 22 thành viên là các nước ở châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh NATO tới sẽ là một nền tảng quan trọng cho việc tăng cường hơn nữa hợp tác quôc phòng, an ninh giữa châu Âu và NATO”, ông Jens Stoltenberg cho biết.

Hiện tại, mục tiêu của giới chức NATO là thúc giục Anh đóng một vai trò lớn hơn trong liên minh quân sự này để tránh bị cô lập.

Trước những lo ngại việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu có nguy cơ làm xói mòn chiến lược quốc phòng mới của EU và NATO, Cao ủy phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini kêu gọi các nước châu Âu thành viên phải có trách nhiệm hơn với sự toàn vẹn của khối trước các mối đe dọa.

Đại diện cấp cao EU cũng cho rằng Liên minh này cần phải tiếp tục đóng vai trò toàn cầu trong việc duy trì vị thế và EU vẫn là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới sau thời kỳ Brexit. 

Bà Federica Mogherini. AA Photo.

Bà Federica Mogherini kêu gọi chính phủ các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng trong bố cảnh giới chức EU thừa nhận việc Anh rời đi sẽ mất đi không chỉ  một trụ cột quân sự, mà còn một khoản đóng góp đóng góp ngân sách quốc phòng cho khối.

Là một trong 5 quốc gia EU có vai trò chỉ huy chiến dịch quân sự ở nước ngoài, Anh hiện có đóng góp lớn trong các chiến dịch do Liên minh châu Âu đứng đầu, với việc trả khoảng 15% chi phí và cung cấp tài sản.

Ngoài ra, Anh đang đi đầu trong chiến dịch chống cướp biển của Liên minh châu Âu ở vùng Sừng châu Phi, có các tàu tuần tra ở Địa Trung Hải và cam kết cung cấp binh sĩ cho các nhóm chiến đấu của Liên minh châu Âu  /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Soros: Tương lai châu Âu ảm đạm sau khi Anh rời EU (Brexit)
Soros: Tương lai châu Âu ảm đạm sau khi Anh rời EU (Brexit)

VOV.VN - Việc Anh rời EU được dự báo sẽ tác động tiêu cực trầm trọng lên cả Anh và Liên minh châu Âu (EU) trong các tuần, các tháng sắp tới.

Soros: Tương lai châu Âu ảm đạm sau khi Anh rời EU (Brexit)

Soros: Tương lai châu Âu ảm đạm sau khi Anh rời EU (Brexit)

VOV.VN - Việc Anh rời EU được dự báo sẽ tác động tiêu cực trầm trọng lên cả Anh và Liên minh châu Âu (EU) trong các tuần, các tháng sắp tới.

EU hối thúc Anh sớm đàm phán rút khỏi liên minh
EU hối thúc Anh sớm đàm phán rút khỏi liên minh

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 28/6 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) hối thúc chính phủ Anh sớm đàm phán các thủ tục rời khỏi EU.

EU hối thúc Anh sớm đàm phán rút khỏi liên minh

EU hối thúc Anh sớm đàm phán rút khỏi liên minh

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 28/6 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) hối thúc chính phủ Anh sớm đàm phán các thủ tục rời khỏi EU.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh EU bàn về Brexit
Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh EU bàn về Brexit

VOV.VN - Ngày 29/6, EU sẽ tiến hành cuộc họp chỉ có lãnh đạo 27 nước thành viên mà không có sự tham dự của Thủ tướng Anh David Cameron để bàn về Brexit

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh EU bàn về Brexit

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh EU bàn về Brexit

VOV.VN - Ngày 29/6, EU sẽ tiến hành cuộc họp chỉ có lãnh đạo 27 nước thành viên mà không có sự tham dự của Thủ tướng Anh David Cameron để bàn về Brexit

Đức: Không còn cơ hội cho việc Anh đảo ngược quyết định rời EU
Đức: Không còn cơ hội cho việc Anh đảo ngược quyết định rời EU

VOV.VN - Tối 28/6 (giờ địa phương) Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng, không còn cơ hội cho việc đảo ngược quyết định Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Đức: Không còn cơ hội cho việc Anh đảo ngược quyết định rời EU

Đức: Không còn cơ hội cho việc Anh đảo ngược quyết định rời EU

VOV.VN - Tối 28/6 (giờ địa phương) Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng, không còn cơ hội cho việc đảo ngược quyết định Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).