Đức sơ tán 700 người vì phát hiện bom sót lại từ thời chiến tranh

VOV.VN - Hàng chục chuyến bay đến và đi tại sân bay Tegel ở thủ đô Berlin của
Đức, đã bị hủy bỏ vì một quả bom còn sót lại từ Chiến tranh thế giới thứ
2.

Nỗ lực tháo dỡ quả bom này đã không suôn sẻ, khiến sân bay Tegel phải tạm ngừng hoạt động trong 1 giờ đồng hồ từ 12h30 (giờ địa phương). Ít nhất 27 chuyến bay đã không thể cất cánh, trong đó, các chuyến bay tới Zurich), Graz và Frankfurt. Nhiều chuyến bay tới sân bay Tegel cũng bị hủy bỏ.

Trước đó, các công nhân hôm qua phát hiện một quả bom nặng 70kg của Mỹ còn sót lại từ thời Chiến tranh thế giới thứ 2 tại một công trường xây dựng ở khu vực Spandau, cách sân bay Tegel 4km.

Nhà chức trách địa phương đã sơ tán 700 người tại khu vực này để tiến hành tháo dỡ quả bom, tuy nhiên, công việc này diễn ra không suôn sẻ. Cảnh sát và đội tháo gỡ bom mìn của Đức phải tiến hành tháo ngòi nổ bằng tay, trước khi di chuyển qua bom này tới địa điểm an toàn để tiêu hủy. Nếu nỗ lực này thất bại, quả bom có thể phải kích nổ tại địa điểm này./. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên