Đức sẽ đón nhận một lượng lớn người tị nạn và nhập cư

VOV.VN - Theo dự kiến, sẽ có khoảng 400.000 người nhập cư và người tị nạn đến Đức trước cuối năm nay.

Viện nghiên cứu thị trường việc làm (AIB) có trụ sở tại Đức, hôm qua công bố nghiên cứu cho biết, sẽ có tới 400 nghìn người nhập cư và người tị nạn đến quốc gia này trước cuối năm nay nếu tình hình chính trị không biến chuyển.

Dòng người tị nạn đổ về Đức. (Ảnh: RT)

Nhà nghiên cứu thị trường lao động Herbert Bruecker thuộc Viện IAB nêu rõ, đánh giá nêu trên đưa ra trong trường hợp không có sự thay đổi về môi trường chính trị tại Châu Âu, trong đó thỏa thuận nhập cư giữa Liên minh Châu Âu cũng như việc đóng cửa tuyến đường Ban-căng vẫn duy trì hiệu lực. Nghiên cứu cũng cho biết, khoảng 70% người nhập cư và người tị nạn đang tìm kiếm việc làm và 1/3 số người đã tìm được việc làm, đều không có trình độ chuyên môn cần thiết đáp ứng yêu cầu công việc.

Theo Văn phòng thống kê liên bang Đức, dân số nước này trong năm 2015 đã tăng lên đến 82,2 triệu người, đạt mức cao nhất kể từ năm 1992. Ước tính, hơn 1 triệu người chạy trốn khỏi nghèo đói và xung đột ở Trung Đông, Châu Phi và các khu vực khác đã đổ về Đức vào năm 2015, với mong muốn được hưởng lợi từ nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, hệ thống phúc lợi xã hội, cũng như luật tị nạn tương đối cởi mở tại quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức kêu gọi dân chúng tích trữ lương thực phòng nguy cơ khủng bố
Đức kêu gọi dân chúng tích trữ lương thực phòng nguy cơ khủng bố

VOV.VN - Chính phủ Đức ngày 24/8 kêu gọi dân chúng nước này tích trữ lương thực và nước uống để đề phòng nguy cơ bị tấn công khủng bố.

Đức kêu gọi dân chúng tích trữ lương thực phòng nguy cơ khủng bố

Đức kêu gọi dân chúng tích trữ lương thực phòng nguy cơ khủng bố

VOV.VN - Chính phủ Đức ngày 24/8 kêu gọi dân chúng nước này tích trữ lương thực và nước uống để đề phòng nguy cơ bị tấn công khủng bố.

Đức cân nhắc rút máy bay khỏi căn cứ không quân ở Thổ Nhĩ Kỳ
Đức cân nhắc rút máy bay khỏi căn cứ không quân ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quân đội Đức đang cân nhắc khả năng rút các máy bay của mình ở Thổ Nhĩ Kỳ để triển khai tới Jordan và Cộng hòa Síp.

Đức cân nhắc rút máy bay khỏi căn cứ không quân ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đức cân nhắc rút máy bay khỏi căn cứ không quân ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quân đội Đức đang cân nhắc khả năng rút các máy bay của mình ở Thổ Nhĩ Kỳ để triển khai tới Jordan và Cộng hòa Síp.

Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư
Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN - Hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel có chuyến thăm Cộng hòa Séc một ngày trong khuôn khổ chuyến công du một số nước châu Âu. 

Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư

Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN - Hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel có chuyến thăm Cộng hòa Séc một ngày trong khuôn khổ chuyến công du một số nước châu Âu. 

Pháp và Đức đề xuất đạo luật chống khủng bố mới cho toàn châu Âu
Pháp và Đức đề xuất đạo luật chống khủng bố mới cho toàn châu Âu

VOV.VN - Kể từ đầu năm 2016, Pháp và Đức đã chứng kiến hàng loạt vụ cuộc tấn công khủng bố, mà hầu hết trong số đó đều đã được lên kế hoạch qua điện thoại. 

Pháp và Đức đề xuất đạo luật chống khủng bố mới cho toàn châu Âu

Pháp và Đức đề xuất đạo luật chống khủng bố mới cho toàn châu Âu

VOV.VN - Kể từ đầu năm 2016, Pháp và Đức đã chứng kiến hàng loạt vụ cuộc tấn công khủng bố, mà hầu hết trong số đó đều đã được lên kế hoạch qua điện thoại. 

Báo Đức: Moscow và Tokyo sẽ phân chia quần đảo Kuril thế nào?
Báo Đức: Moscow và Tokyo sẽ phân chia quần đảo Kuril thế nào?

VOV.VN - Trong tuyển tập “Những bất ngờ có thể xảy ra”, Viện nghiên cứu Berlin thuộc Qũy SWP đã mô hình hóa việc giải quyết tranh chấp giữa Nga-Nhật.

Báo Đức: Moscow và Tokyo sẽ phân chia quần đảo Kuril thế nào?

Báo Đức: Moscow và Tokyo sẽ phân chia quần đảo Kuril thế nào?

VOV.VN - Trong tuyển tập “Những bất ngờ có thể xảy ra”, Viện nghiên cứu Berlin thuộc Qũy SWP đã mô hình hóa việc giải quyết tranh chấp giữa Nga-Nhật.