Đức ngăn chặn các phần tử cực đoan ra nước ngoài thánh chiến

VOV.VN - Hơn 130 phần tử Hồi giáo cực đoan đã trở về Đức, trong đó có 25 kẻ sở hữu kinh nghiệm thực tế chiến trường.

Chính phủ Đức lên kế hoạch ngăn chặn các phần tử cực đoan ở trong nước gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo bằng cách cung cấp thông tin về các nghi can cho cơ quan biên phòng, cơ quan kiểm soát tại các cửa khẩu.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết, việc cung cấp thông tin cá nhân về các nghi can cho cơ quan biên phòng Đức hoặc các nước tham gia Hiệp ước Schengen về đi lại tự do do của 28 nước châu Âu, như Bỉ, Hà Lan sẽ giúp ngăn chặn các nghi can này vượt biên giới sang Trung Đông gia nhập các tổ chức cực đoan.

Hiện các công dân Đức có thể dùng thẻ nhận dạng cá nhân để nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kì, quốc gia trung chuyển, để từ đó sang Syria gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Việc cung cấp thông tin như vừa nêu có thể ngăn chặn kế hoạch ra nước ngoài tham gia các cuộc thánh chiến của các phần tử ngay từ cửa khẩu.

Hàng nghìn công dân phương Tây đã đến Trung Đông để gia nhập các nhóm cực đoan như Nhà nước Hồi giáo. Tình trạng này đang gióng lên hồi chuông báo động tại Mỹ và châu Âu về nguy cơ các chiến binh sau khi tham chiến ở nước ngoài có thể về nước để tiến hành các vụ khủng bố trong nội địa.

Theo cơ quan an ninh Đức, khoảng 400 công dân Đức đã gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq, trong đó 40 phần tử đã thiệt mạng. Hơn 130 phần tử đã trở về nước, trong đó có 25 người có kinh nghiệm trực tiếp trên chiến trường. Nhà chức trách Đức có thể tịch thu hộ chiếu của các nghi can này, nhưng theo luật pháp, mọi công dân Đức đều có thẻ nhận dạng cá nhân và loại giấy tờ này đủ để họ xuất cảnh ra nước ngoài, trong đó có Thổ Nhĩ Kì.

Hiện cơ quan chức năng Đức đang chuẩn bị sửa đổi luật, trong đó coi việc tham gia một trại huấn luyện khủng bố là phạm pháp. Chính phủ Đức cũng đang cân nhắc việc tước bỏ quyền công dân đối với những nghi can Hồi giáo cực đoan nếu họ có hai quốc tịch.

Trong những tuần qua, cảnh sát Đức đã bắt giữ một số phần tử sau khi họ trở về từ Syria, trong đó có ít nhất 30 nghi phạm chờ ngày ra xét xử, một số khác tiếp tục bị theo dõi. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Đức khuyến cáo công dân Đức ở một số nước châu Á, châu Phi và Trung Đông về nguy cơ bị tấn công hoặc bị bắt cóc. Trước đó, phiến quân có liên hệ với al-Qaeda ở miền nam Philippines cũng đe dọa giết 2 con tin người Đức bị giam giữ suốt từ tháng 4 năm nay./.

>> Xem thêm: Phương Tây thấp thỏm trước hiểm họa Hồi giáo cực đoan IS

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS
Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS

VOV.VN - Ở vào thời điểm khi cùng phải đối mặt với mối đe dọa từ IS, Nga và Mỹ có thể dẹp bỏ bất đồng để hợp tác chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS

Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS

VOV.VN - Ở vào thời điểm khi cùng phải đối mặt với mối đe dọa từ IS, Nga và Mỹ có thể dẹp bỏ bất đồng để hợp tác chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?
Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

Mỹ “tiến thoái lưỡng nan” khi quyết định không kích tại Syria
Mỹ “tiến thoái lưỡng nan” khi quyết định không kích tại Syria

VOV.VN - Các cuộc không kích của Mỹ vào Syria không chỉ trúng mục tiêu IS mà còn vào nhiều tổ chức Hồi giáo quá khích khác tại đây.

Mỹ “tiến thoái lưỡng nan” khi quyết định không kích tại Syria

Mỹ “tiến thoái lưỡng nan” khi quyết định không kích tại Syria

VOV.VN - Các cuộc không kích của Mỹ vào Syria không chỉ trúng mục tiêu IS mà còn vào nhiều tổ chức Hồi giáo quá khích khác tại đây.

Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?
Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?

VOV.VN - Không song trùng về lợi ích khiến cho việc hợp tác chống khủng bố giữa Trung Quốc và Mỹ đang trở nên xa vời. 

Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?

Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?

VOV.VN - Không song trùng về lợi ích khiến cho việc hợp tác chống khủng bố giữa Trung Quốc và Mỹ đang trở nên xa vời. 

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại
Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Điều ẩn sâu sau cuộc khủng hoảng Iraq
Điều ẩn sâu sau cuộc khủng hoảng Iraq

VOV.VN - Tình hình Iraq hỗn loạn như hiện nay là hệ quả của nhiều lần phương Tây mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông nói chung, Syria-Iraq-Iran nói riêng.

Điều ẩn sâu sau cuộc khủng hoảng Iraq

Điều ẩn sâu sau cuộc khủng hoảng Iraq

VOV.VN - Tình hình Iraq hỗn loạn như hiện nay là hệ quả của nhiều lần phương Tây mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông nói chung, Syria-Iraq-Iran nói riêng.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”
Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.