Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 13/3.

Tổng thống Biden thông qua gói hỗ trợ quân sự 200 triệu USD cho Ukraine: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 200 triệu USD cho Ukraine, nâng tổng số tiền hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine lên 1,2 tỷ USD trong năm qua.

Việc Tổng thống Biden thông qua gói hỗ trợ này diễn ra sau khi Mỹ bất đồng quan điểm với Ba Lan về việc đưa tiêm kích tới Ukraine. Mỹ đang cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng từ chối việc chuyển giao các máy bay chiến đấu MiG-29 và nói rằng Nga sẽ coi động thái như vậy là leo thang căng thẳng.

Quốc hội Mỹ tuần này đã thông qua khoản ngân sách trị giá 13,6 tỷ USD trong gói hỗ trợ bổ sung, bao gồm 6,5 tỷ USD cho việc điều động quân đội và vũ khí tới Đông Âu và 6,8 tỷ USD cho việc hỗ trợ kinh tế và người tị nạn. Tổng thống Biden sẽ ký thông qua dự thảo ngân sách này khi ông nhận được chúng vào tuần tới.

Pháp và Đức kêu gọi Nga "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine: Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/3.

Sau cuộc trao đổi kéo dài 90 phút giữa 3 nhà lãnh đạo, một quan chức chính phủ Pháp nhận định với hãng thông tấn Reuters rằng: "Chúng tôi không nhận thấy bất kỳ sự sẵn sàng nào ở phía Tổng thống Putin trong việc chấm dứt chiến tranh".

Trong khi đó, điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã thông báo cho 2 nhà lãnh đạo châu Âu về tình hình các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, đồng thời phản hồi trươc những lo ngại của họ về tình hình nhân đạo ở Ukraine.

Cả ba nhà lãnh đạo đều nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc.

Tổng thống Zelensky tiết lộ 1.300 binh lính Ukraine thiệt mạng từ khi chiến tranh với Nga bùng nổ: Đây là lần đầu tiên chính phủ Ukraine công bố con số thương vong ước tính của lực lượng quân đội Ukraine kể từ khi chiến tranh bùng nổ.

Tuần trước, Nga cho biết đã khiến ít nhất 2.870 binh lính Ukraine thiệt mạng và 3.500 binh lính bị thương. Nga không công bố con số thương vong trong quân đội kể từ 2/3, khi Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, khoảng 500 binh lính Nga đã thiệt mạng. Ông ước tính con số thương vong phía Ukraine là hơn 2.800 binh lính.

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán với Nga và hy vọng những cuộc đàm phán hòa bình sẽ mang lại những kết quả thực tế.

"Phái đoàn Ukraine và Nga sẽ thảo luận về một số vấn đề nhất định. Họ sẽ trao đổi về một số thứ nhưng sẽ không ném vào đó những tối hậu thư", ông Zelensky cho biết trong cuộc họp báo với truyền thông nước ngoài.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng các cuộc đàm phán cấp cao giữa nước này và Nga nên được tổ chức ở một vùng lãnh thổ trung lập, đồng thời nêu tên Israel như một bên tổ chức tiềm năng cho các cuộc đàm phán như vậy.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho biết, nếu kết quả này thành công, Ukraine sẽ cần "những đảm bảo an ninh nhất định" rằng, cuộc xung đột đang diễn ra không chỉ được dàn xếp từ phía Nga mà còn từ cả các nước phương Tây. Israel cũng có thể hành động như một bên đảm bảo.

EU lo ngại Tổng thống Putin mở rộng hành động quân sự sang NATO:  Cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine có nguy cơ leo thang sang những nơi khác, trong đó có thể là một quốc gia NATO, Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại châu Âu Josep Borrell nhận định.

Châu Âu đang trăn trở giữa mong muốn "hỗ trợ" Ukraine trong cuộc chiến với Nga và nỗi lo ngại rằng cuộc xung đột có thể lan sang các quốc gia khác, ông Josep Borrell đánh giá bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya.

Nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu cũng cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể "mở rộng các hoạt động quân sự" ra bên ngoài Ukraine.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo phương Tây không nên tiến hành những đợt chuyển giao "thiếu suy xét" để đưa các “vũ khí nguy hiểm” sang Ukraine, đồng thời cho biết quân đội Nga sẽ coi những đoàn vận chuyến trên là những mục tiêu quân sự hợp pháp.

Croatia chỉ trích NATO sau vụ rơi máy bay không người lái nặng 6 tấn: NATO quá chậm chạp trong việc phản ứng trước máy bay không người lái bay từ phía Ukraine vào lãnh thổ Croatia trước khi rơi xuống Zagreb tuần vừa qua, Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic nhận định, đồng thời cho biết liên minh quân sự này cần sự thay đổi mạnh mẽ.

"Đây là một mối đe dọa rõ ràng mà cả NATO và EU nên phản ứng", Thủ tướng Croatia cho hay sau khi đến hiện trường vụ việc. Vụ rơi máy bay không khiến bất kỳ ai bị thương nhưng nhiều ô tô gần đó đã bị hư hại nghiêm trọng.

Máy bay trinh sát Tu-141 “Strizh” thời Liên Xô đã đi vào không phận Romania từ Ukraine trước khi bay khoảng 40 phút qua Hungary, sau đó tiếp tục di chuyển vào Croatia và dường như hết nhiên liệu tại đây. Thủ tướng Croatia đã kêu gọi các nhà chức trách Hungary điều tra việc tại sao phòng không nước này không phản ứng khi máy bay không người lái trên tiến vào không phận.

Romania, Hungary và Croatia đều là các nước thành viên NATO. Các nhà chức trách Romania trước đó cho biết một vật thể bay nhanh đã vào không phận nước này chỉ khoảng 3 phút, khiến cho nước này khó có thể đánh chặn. Máy bay không người lái Tu-141 có vận tốc 1.000 km/h và tầm hoạt động là 1.000 km.

Ông Plenkovic cho biết ông đã thông báo với tất cả các nhà lãnh đạo EU về vụ việc và gửi một bức thư tới Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, cảnh báo về những sự việc tương tự có thể xảy ra ở lãnh thổ của bất kỳ thành viên nào trong khối.

Tổng thống Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine: Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong một cuộc điện đàm rằng ông không phản đối một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về tình hình Ukraine, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 13/3.

Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong một cuộc điện đàm rằng ông không phản đối một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về tình hình Ukraine, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 13/3.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhận định, nước này từ chối áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm chống lại Nga.

"Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng: Đó là các lệnh trừng phạt sẽ không giải quyết được vấn đề. Về không phận, theo Công ước Montreux, chúng tôi không có quyền đóng cửa. Đây là một nghĩa vụ hợp pháp", ông Cavusoglu bình luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc xung đột Nga - Ukraine: Cơ hội nào cho ngoại giao?
Cuộc xung đột Nga - Ukraine: Cơ hội nào cho ngoại giao?

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tuần thứ 3 liên tiếp và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó mọi nỗ lực ngoại giao tới nay đều không đạt tiến triển rõ rệt.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine: Cơ hội nào cho ngoại giao?

Cuộc xung đột Nga - Ukraine: Cơ hội nào cho ngoại giao?

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tuần thứ 3 liên tiếp và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó mọi nỗ lực ngoại giao tới nay đều không đạt tiến triển rõ rệt.

Ukraine tiết lộ thêm về kế hoạch cho vòng đàm phán thứ tư với Nga
Ukraine tiết lộ thêm về kế hoạch cho vòng đàm phán thứ tư với Nga

VOV.VN - Thảo luận về những vấn đề quan trọng trong những cuộc trao đổi gần đây, các nhà đàm phán Nga và Ukraine đang làm việc để đưa chúng vào khung pháp lý, cố vấn văn phòng tổng thống Ukraine - ông Mikhail Podolyak cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Kommersant của Nga.

Ukraine tiết lộ thêm về kế hoạch cho vòng đàm phán thứ tư với Nga

Ukraine tiết lộ thêm về kế hoạch cho vòng đàm phán thứ tư với Nga

VOV.VN - Thảo luận về những vấn đề quan trọng trong những cuộc trao đổi gần đây, các nhà đàm phán Nga và Ukraine đang làm việc để đưa chúng vào khung pháp lý, cố vấn văn phòng tổng thống Ukraine - ông Mikhail Podolyak cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Kommersant của Nga.

NATO cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công tại Ukraine
NATO cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 13/3 cho rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công tại Ukraine và cảnh báo hành động này sẽ được coi là một “tội ác chiến tranh”.

NATO cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công tại Ukraine

NATO cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 13/3 cho rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công tại Ukraine và cảnh báo hành động này sẽ được coi là một “tội ác chiến tranh”.

Tổng thống Ukraine thừa nhận sẽ phải trả giá cho sự hỗ trợ của phương Tây
Tổng thống Ukraine thừa nhận sẽ phải trả giá cho sự hỗ trợ của phương Tây

VOV.VN - Các quốc gia phương Tây đang hỗ trợ Ukraine nhưng Kiev sẽ phải trả giá cho việc này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định.

Tổng thống Ukraine thừa nhận sẽ phải trả giá cho sự hỗ trợ của phương Tây

Tổng thống Ukraine thừa nhận sẽ phải trả giá cho sự hỗ trợ của phương Tây

VOV.VN - Các quốc gia phương Tây đang hỗ trợ Ukraine nhưng Kiev sẽ phải trả giá cho việc này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định.

EU khẳng định không can thiệp vào Ukraine bằng các biện pháp quân sự
EU khẳng định không can thiệp vào Ukraine bằng các biện pháp quân sự

VOV.VN - Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell mới đây khẳng định, Liên minh châu Âu sẽ không can thiệp vào căng thẳng ở Ukraine bằng các biện pháp quân sự làm gia tăng xung đột.

EU khẳng định không can thiệp vào Ukraine bằng các biện pháp quân sự

EU khẳng định không can thiệp vào Ukraine bằng các biện pháp quân sự

VOV.VN - Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell mới đây khẳng định, Liên minh châu Âu sẽ không can thiệp vào căng thẳng ở Ukraine bằng các biện pháp quân sự làm gia tăng xung đột.