Dịch sốt xuất huyết lan rộng tại Ấn Độ

Chính quyền bang Punjab, miền bắc Ấn Độ cho biết, dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh mẽ tại bang này, trong đó nghiêm trọng nhất là thành phố Ludhiana.

Một bác sỹ tại thành phố Ludhiana cho biết: “Bệnh viện chúng tôi nhận rất nhiều bệnh nhân từ giữa tháng 7. Các bệnh nhân bị cả sốt xuất huyết và sốt do virus. Gần 3 tháng qua, tổng sổ bệnh nhân xác định mắc sốt xuất huyết là 670 trường hợp”.

Chính quyền tỉnh Punjab đã ban bố lệnh cảnh báo đối với các cơ sở y tế trước sự lây lan bệnh mạnh mẽ hiện nay.

Ấn Độ hiện đang bước vào mùa dịch sốt xuất huyết, do đó, tình hình sẽ càng phức tạp nếu công tác phòng bệnh không được đẩy mạnh.

Số người bị mắc dịch sốt xuất huyết tại Ấn Độ tiếp tục tăng (Ảnh: Getty)

Các chuyên gia cho biết, dịch bệnh này lây lan nhanh chóng tại Punjab là do điều kiện vệ sinh môi trường kém. Mưa lớn kéo theo lũ lụt đã tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi.

Theo cảnh báo, số ca tử vong do sốt xuất huyết tại Ấn Độ có nguy cơ sẽ còn tăng thêm.

Sốt xuất huyết được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới vào năm 1963 tại thành phố Calcutta thuộc bang Bengal của Ấn Độ.

Từ đó đến nay, sốt xuất huyết đã nhiều lần bùng phát tại quốc gia châu Á này. Đáng chú ý nhất là trận dịch vào năm 1996 với hơn 10.000 ca nhiễm bệnh, trong đó có 423 ca tử vong.

Theo tổ chức Y tế Thế giới, hằng năm có khoảng 220 triệu người nhiễm sốt xuất huyết trên toàn cầu, trong đó có khoảng 2 triệu ca (phần lớn là trẻ em ở Mỹ Latin và châu Á) phát triển thành một thể sốt xuất huyết nghiêm trọng hơn. Hiện vẫn chưa có vaccine hay thuốc đặc trị cho sốt xuất huyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên