Đề xuất mới của Israel có mang lại hòa bình cho Gaza?

VOV.VN - Cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin tại Dải Gaza đang diễn ra tại thủ đô Cairo của Ai Cập, với trọng tâm là đề xuất gồm 2 giai đoạn của Israel. Israel được cho là đã có sự nhượng bộ, với đề xuất mới. Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào lực lượng Hamas bởi nếu lực lượng này chấp thuận đề xuất mới của Israel, Dải Gaza sẽ im tiếng súng.

Ngoại trưởng Anh David Cameron ngày 29/4 cho biết, phong trào Hồi giáo Hamas đã nhận được đề nghị ngừng bắn trong 40 ngày và việc thả tự do cho hàng nghìn tù nhân Palestine, để đổi lấy việc trao trả các con tin người Israel. Đề xuất này do chính Israel đưa ra.

Phát biểu tại cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở Riyadh, Saudi Arabia, nhà ngoại giao kỳ cựu của Anh kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận đề xuất mới nhất về một lệnh ngừng bắn ở Gaza. 

“Đây là một đề nghị khá hào phóng về việc ngừng bắn kéo dài 40 ngày, có khả năng giải phóng cho  hàng nghìn tù nhân Palestine, để đổi lấy việc thả những con tin Israel, những người hiện đã bị giam giữ hơn 200 ngày. Vì vậy, tôi hy vọng, lực lượng Hamas sẽ thực hiện thỏa thuận này. Tất cả áp lực và mọi ánh mắt trên đều đang đổ dồn về Hamas và nói với họ rằng hãy thực hiện thỏa thuận đó. Bởi nó sẽ dẫn đến sự chấm dứt cuộc chiến mà tất cả chúng ta đều mong muốn”, ông Cameron nhấn mạnh.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã mô tả đề nghị từ phía Israel  là “vô cùng rộng rãi”, đồng thời hối thúc Hamas nhanh chóng chấp nhận kế hoạch này.

“Israel đã trao cho Hamas một đề xuất vô cùng hào phóng. Và trong thời điểm này, điều duy nhất đứng giữa người dân Gaza và lệnh ngừng bắn chính là Hamas. Họ phải quyết định và họ phải quyết định thật nhanh chóng”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

Theo một số một nguồn tin, đề xuất của Israel bao gồm thỏa thuận trao trả tự do cho chưa đến 40 người trong số khoảng 130 con tin đang bị giữ tại Gaza nhằm đổi lấy việc thả các tù nhân Palestine bị giam giữ ở Israel  trong giai đoạn 1. Trước khi giai đoạn 1 bắt đầu, Israel có thể cho phép việc tự do di chuyển giữa miền Bắc và miền Nam Gaza cũng như rút một phần lực lượng khỏi dải đất này. Giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn sẽ là “giai đoạn bình lặng kéo dài”. Đây cũng được cho là phản ứng thỏa hiệp của Israel  trước yêu cầu của Hamas về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.

Lực lượng Hamas hiện chưa có phản hồi về đề xuất của Israel. Phái đoàn của lực lượng này ngày 29/4 đã đến Ai Cập để gặp đại diện Ai Cập và Qatar, hai nước đang tìm cách làm trung gian cho một thỏa thuận khiến Israel ngừng chiến dịch tấn công tại Gaza và các con tin được trả tự do. Theo kế hoạch, đại diện của Hamas cùng với Ai Cập và Qatar sẽ thảo luận về đề xuất ngừng bắn do Hamas đề xuất và phản ứng từ phía Israel.

Trước đó, ông Sami Abu Zuhri, một quan chức cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố lực lượng này sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Israel mà không bao gồm việc ngừng chiến dịch quân sự ở Dải Gaza. Quan chức cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas cũng nhấn mạnh, Hamas đang nghiên cứu phản hồi chính thức của Israel về đề xuất ngừng bắn mới nhất, song nhấn mạnh còn quá sớm để đưa ra quyết định liên quan.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao khác của Hamas cho biết lực lượng này không nhận thấy có vấn đề lớn sau khi xem xét đề xuất mới nhất của Israel về một thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin. Theo quan chức này, bầu không khí hiện tích cực nếu không có những trở ngại mới từ phía Israel.

Theo đánh giá của giới quan sát,  những diễn biến mới nhất này đang làm dấy lên hy vọng rằng Israel  và Hamas có thể tiến tới hoàn tất một thỏa thuận ngừng bắn mới kể từ sau thỏa thuận tương tự hồi tháng 11/2023, thời điểm 105 con tin được Hamas trả tự do để đổi lấy 240 tù nhân Palestine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza
Mỹ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/4 đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Ai Cập và Quốc vương Qatar để thảo luận về các cuộc đàm phán cho thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Các bên cũng thảo luận mối nguy hiểm của leo thang quân sự ở Rafah.

Mỹ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Mỹ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/4 đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Ai Cập và Quốc vương Qatar để thảo luận về các cuộc đàm phán cho thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Các bên cũng thảo luận mối nguy hiểm của leo thang quân sự ở Rafah.

Ngoại trưởng Mỹ và các quốc gia Ả Rập thảo luận giải pháp cho tình hình ở Gaza
Ngoại trưởng Mỹ và các quốc gia Ả Rập thảo luận giải pháp cho tình hình ở Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 29/4 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng một số nước Ả Rập bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Ai Cập, Jordan và Tổng thư ký Tổ chức giải phóng Palestine để thảo luận tình hình ở Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ và các quốc gia Ả Rập thảo luận giải pháp cho tình hình ở Gaza

Ngoại trưởng Mỹ và các quốc gia Ả Rập thảo luận giải pháp cho tình hình ở Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 29/4 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng một số nước Ả Rập bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Ai Cập, Jordan và Tổng thư ký Tổ chức giải phóng Palestine để thảo luận tình hình ở Gaza.

Ngoại trưởng Ai Cập: Chỉ có Mỹ mới có thể phá vỡ vòng xoáy bạo lực ở Gaza
Ngoại trưởng Ai Cập: Chỉ có Mỹ mới có thể phá vỡ vòng xoáy bạo lực ở Gaza

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn hôm 28/4 bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cho biết, chỉ có Mỹ mới có khả năng tổng thể giải quyết cuộc xung đột hiện nay tại Gaza, đồng thời kêu gọi nước này tận dụng ảnh hưởng của mình đối với Israel để ngăn chặn leo thang bạo lực.

Ngoại trưởng Ai Cập: Chỉ có Mỹ mới có thể phá vỡ vòng xoáy bạo lực ở Gaza

Ngoại trưởng Ai Cập: Chỉ có Mỹ mới có thể phá vỡ vòng xoáy bạo lực ở Gaza

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn hôm 28/4 bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cho biết, chỉ có Mỹ mới có khả năng tổng thể giải quyết cuộc xung đột hiện nay tại Gaza, đồng thời kêu gọi nước này tận dụng ảnh hưởng của mình đối với Israel để ngăn chặn leo thang bạo lực.