Dân Argentina biểu tình, đốt lốp xe do cúp điện kéo dài

VOV.VN - Trong tuần qua, đợt nắng nóng tại Argentina đã làm ít nhất 7 người chết, phần lớn là người già.

Nắng nóng càng tồi tệ hơn do tình trạng mất điện diễn ra trên diện rộng và người dân không thể sử dụng máy điều hòa nhiệt độ.

Tại tỉnh Santiago del Estero và một số tỉnh phía bắc, nhiệt độ tăng vọt lên 45 độ C. Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, đây là đợt nắng nóng tồi tệ nhất khu vực kể từ năm 1906.

Buenos Aires dưới cái nóng chang chang (ảnh: IBtimes)


Hàng trăm người dân tại tỉnh Santiago del Estero yêu cầu được trợ giúp y tế và các bác sỹ cảnh báo người dân nên ở trong nhà vào những giờ nóng nhất trong ngày.

Trong khi đó, ngành điện lực đang vật lộn để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày một tăng, nhất là nhu cầu dùng máy điều hòa nhiệt độ. Một số ngành sản xuất đã phải ngừng hoạt động do thiếu điện.

Hôm qua (31/12), giận dữ trước tình trạng cắt cúp điện kéo dài, một số người đã biểu tình, đốt lốp xe trên đường, gây ách tắc giao thông trên một số tuyến đường ở Buenos Aires khi nhiều người đang rời thủ đô về quê đón năm mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống của người dân Argentina
Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống của người dân Argentina

VOV.VN - Ít nhất 3 người đã chết vì nắng nóng. Nhiều người dân nước này phải dùng nến để thắp sáng và chai Coca để chứa nước.

Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống của người dân Argentina

Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống của người dân Argentina

VOV.VN - Ít nhất 3 người đã chết vì nắng nóng. Nhiều người dân nước này phải dùng nến để thắp sáng và chai Coca để chứa nước.