“Đàm phán hòa bình Syria cần mở đường cho viện trợ nhân đạo”

VOV.VN - Theo đại diện của các tổ chức nhân đạo, đây là việc đầu tiên mà các bên tham gia hòa đàm về Syria cần phải đạt được.

Đại diện các cơ quan của Liên Hợp Quốc tại Syria, đặc biệt là Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Qũy Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) hôm qua (26/1) kêu gọi các bên ở Syria tham gia các cuộc đàm phán hòa bình cần phải mở đường cho viện trợ nhân đạo có thể tiếp cận tất cả các khu vực ở Syria.

Hàng triệu người dân Syria đang cần viện trợ nhân đạo trong bối cảnh đất nước bị chiến tranh tàn phá. (Ảnh: alisariram)

Ông Jan Egeland, Tổng thư ký Hội đồng tị nạn Na Uy cho biết, “Hy vọng của chúng tôi là các bên tham gia đàm phán ở Syria sẽ ngay lập tức làm những việc mà họ nên làm. Trước hết là chấm dứt nạn đói tại các khu vực bị bao vây. Thứ hai là chấm dứt tấn công trường học, nhà ở, bệnh viện và thứ ba là phá vỡ những trở ngại đối với chúng tôi, những người đang muốn giúp đỡ các cư dân.”

Cuộc hòa đàm giữa các phe phái đối địch ở Syria, sẽ bắt đầu tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 29/1 và kéo dài trong 6 tháng. Các cuộc đàm phán nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn, đẩy mạnh cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và cứu trợ nhân đạo.

Đây là một phần trong kế hoạch kéo dài 18 tháng đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hồi tháng 12 năm ngoái nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên