Đàm phán hạt nhân Iran: Khó đạt được thỏa thuận đúng thời hạn chót

VOV.VN - Khả năng đạt được một thỏa thuận toàn diện là vô cùng mong manh khi Iran và nhóm P5+1 vẫn còn bất đồng về các vấn đề cốt lõi.

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến thời hạn chót để Iran và nhóm P5+1 (gồm Nga, Pháp, Anh, Mỹ, Trung Quốc và Đức) đạt thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Vòng đàm phán cuối cùng bắt đầu hôm 18/11 tại thủ đô Vienna của Áo. Chỉ trong vòng 7 ngày, khả năng đạt được một thỏa thuận toàn diện là vô cùng mong manh khi các bên vẫn còn bất đồng về các vấn đề cốt lõi.

Một vòng đàm phán của Iran và nhóm P5+1 (Ảnh PressTV)

Ở thời điểm nước rút của cuộc đàm phán, giới chuyên gia tỏ ra nghi ngờ về khả năng đạt được thỏa thuận toàn diện đúng thời hạn chót, thay vào đó, các bên chỉ có thể đạt được một thỏa thuận tiếp tục kéo dài thời hạn đàm phán để tránh sự thất bại mà tất cả các bên đều không mong muốn.

Mối nghi ngờ của các nhà phân tích là có cơ sở. Bởi trên thực tế, tới thời điểm này, Iran và P5+1 vẫn bất đồng về các vấn đề cốt lõi, đó là quy mô chương trình làm giàu urani của Iran và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Nhà phân tích giải giáp hạt nhân cho Hiệp hội kiểm soát vũ khí tạo Áo, Kelsey Davenport cho biết: “Nhóm P5+1 muốn thấy Iran giảm số lượng máy ly tâm. Còn Iran lại muốn giữa số lượng hiện có, thậm chí muốn tăng thêm. Việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran trong phạm vi nào cũng vẫn đang là vấn đề còn bất đồng lớn”.

Trong ngày 19/11, Iran đã tiến hành các cuộc gặp kín song phương với các đại diện của P5+1, trong đó có 2 cuộc gặp với phía Mỹ. Cả 2 bên đều không muốn đàm phán thất bại. Tuy nhiên, hiện cả Iran và Mỹ đều đang phải đối mặt với những áp lực nội bộ của mình.

Về phía Mỹ, Tổng thống Barack Obama ít có khả năng nhượng bộ về vấn đề hạt nhân Iran do đảng Cộng hòa đã giành được lưỡng viện trong Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Còn phía Iran, dù các cuộc đàm phán có thành công hay không cũng sẽ ảnh hưởng tới chính sách đối nội, đối ngoại của Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Nghiên cứu sinh về Trung Đông, Bắc Phi của Viện các vấn đề quốc tế của Áo, Sara Bazoobandi cho rằng, nếu Iran và Mỹ muốn đạt được thỏa thuận cuối cùng, họ cần phải xây dựng lòng tin lẫn nhau, thay vì chỉ trích yêu cầu của nhau.

Sara Bazoobandi cho biết: “Trong điều kiện khó khăn ở cấp độ trong nước mà 2 bên đang phải đối mặt, cũng như những vấn đề bất đồng vẫn chưa được thu hẹp, hai bên có thể sẽ ưu tiên cho việc để ngỏ đàm phán hơn là có một thỏa thuận cuối cùng hay thỏa thuận toàn diện”.

Tỏ ra nghi ngờ khả năng Iran và Nhóm P5+1 đạt thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran đúng thời hạn chót, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 19/11 nói rằng, ông không tin các bên tham gia đàm phán có thể giải quyết được mọi vấn đề đúng thời hạn. Nếu đàm phán tiến triển thuận lợi, các bên chỉ có thể tìm ra cách thức để kéo dài thời gian này, tạo cơ hội để đạt thỏa thuận cuối cùng.

Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ việc kéo dài thời hạn đàm phán. Trước đó, một số tờ báo nước ngoài đưa thông tin, do còn quá nhiều bất đồng chưa được giải quyết, các nhà đàm phán hạt nhân của Iran với nhóm P5+1 đã quyết định kéo dài cuộc thương lượng đến tháng 3 năm sau. Hãng tin IRNA dẫn một nguồn thân cận với các nhà đàm phán Iran khẳng định, thông tin trên sai sự thật và không đúng với thực tế.

Theo kế hoạch, các Ngoại trưởng của Nhóm P5+1 đến Viên vào cuối tuần này. Hãng tin Nga Sputniknews dẫn nguồn tin ngoại giao nói rằng, thỏa thuận toàn diện đạt được hay không phụ thuộc vào việc Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran. Trong khi đó, Tổng thống Iran tuyên bố, các bên chỉ có thể đi đến thỏa thuận toàn diện nếu Nhóm P5+1 “không đòi hỏi quá nhiều”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết thúc đối thoại hạt nhân giữa Iran và Mỹ-EU, không có tuyên bố nào
Kết thúc đối thoại hạt nhân giữa Iran và Mỹ-EU, không có tuyên bố nào

VOV.VN -Tiến trình đối thoại đã kết thúc mà không bên nào đưa ra tuyên bố về việc đạt được thỏa thuận. 

Kết thúc đối thoại hạt nhân giữa Iran và Mỹ-EU, không có tuyên bố nào

Kết thúc đối thoại hạt nhân giữa Iran và Mỹ-EU, không có tuyên bố nào

VOV.VN -Tiến trình đối thoại đã kết thúc mà không bên nào đưa ra tuyên bố về việc đạt được thỏa thuận. 

Trung Quốc hợp tác với Iran để đối phó khủng bố Tân Cương
Trung Quốc hợp tác với Iran để đối phó khủng bố Tân Cương

VOV.VN - Người phụ trách công tác an ninh nội địa của Trung Quốc vừa sang thăm Iran nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác lớn hơn trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trung Quốc hợp tác với Iran để đối phó khủng bố Tân Cương

Trung Quốc hợp tác với Iran để đối phó khủng bố Tân Cương

VOV.VN - Người phụ trách công tác an ninh nội địa của Trung Quốc vừa sang thăm Iran nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác lớn hơn trong cuộc chiến chống khủng bố.

Nga và Iran ký thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Nga và Iran ký thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Nga sẽ xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân tại Iran theo thỏa thuận đã ký giữa hai nước diễn ra ngày 11/11 tại thủ đô Moscow.

Nga và Iran ký thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Nga và Iran ký thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Nga sẽ xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân tại Iran theo thỏa thuận đã ký giữa hai nước diễn ra ngày 11/11 tại thủ đô Moscow.

Nga, Iran lạc quan về thỏa thuận hạt nhân toàn diện cuối cùng
Nga, Iran lạc quan về thỏa thuận hạt nhân toàn diện cuối cùng

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Nga rất lạc quan nhưng chưa phải ở mức độ chắc chắn thỏa thuận hạt nhân toàn diện này sẽ đạt được.

Nga, Iran lạc quan về thỏa thuận hạt nhân toàn diện cuối cùng

Nga, Iran lạc quan về thỏa thuận hạt nhân toàn diện cuối cùng

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Nga rất lạc quan nhưng chưa phải ở mức độ chắc chắn thỏa thuận hạt nhân toàn diện này sẽ đạt được.

Nga xây dựng lò phản ứng hạt nhân cho Iran
Nga xây dựng lò phản ứng hạt nhân cho Iran

VOV.VN - Nga ngày 11/11 công bố kế hoạch xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới “phục vụ mục đích hòa bình” ở Iran.

Nga xây dựng lò phản ứng hạt nhân cho Iran

Nga xây dựng lò phản ứng hạt nhân cho Iran

VOV.VN - Nga ngày 11/11 công bố kế hoạch xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới “phục vụ mục đích hòa bình” ở Iran.

 Đàm phán giữa Iran và P5+1 có thể kéo dài đến 24/11
Đàm phán giữa Iran và P5+1 có thể kéo dài đến 24/11

VOV.VN -Thời gian kéo dài nhằm thu hẹp bất đồng giữa Iran và các cường quốc về chương trình hạt nhân còn đang gây tranh cãi.

 Đàm phán giữa Iran và P5+1 có thể kéo dài đến 24/11

Đàm phán giữa Iran và P5+1 có thể kéo dài đến 24/11

VOV.VN -Thời gian kéo dài nhằm thu hẹp bất đồng giữa Iran và các cường quốc về chương trình hạt nhân còn đang gây tranh cãi.

Iran, P5+1 bước vào vòng đàm phán hạt nhân cuối cùng
Iran, P5+1 bước vào vòng đàm phán hạt nhân cuối cùng

VOV.VN - Các cuộc đàm phán tại Vienna, Áo diễn ra trong bối cảnh vẫn tồn tại nhiều bất đồng giữa các bên liên quan tới các vấn đề chủ chốt.

Iran, P5+1 bước vào vòng đàm phán hạt nhân cuối cùng

Iran, P5+1 bước vào vòng đàm phán hạt nhân cuối cùng

VOV.VN - Các cuộc đàm phán tại Vienna, Áo diễn ra trong bối cảnh vẫn tồn tại nhiều bất đồng giữa các bên liên quan tới các vấn đề chủ chốt.