Cựu Tổng thống Bush từ chối lời mời của ông Obama

Nhằm thể hiện sự đoàn kết trong nỗ lực chống khủng bố, ông Obama mời cựu Tổng thống Bush đứng cạnh mình tại khu vực xảy vụ khủng bố 11/9

Ngày 5/5 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Obama sẽ đến “khu vực số không” ở thành phố New York và có bài phát biểu về cuộc chiến chống khủng bố của nước này.

“Khu vực số không” chính là địa điểm Trung tâm Thương mại Thế giới của Mỹ, nơi đã xảy ra vụ khủng bố 11/9 cách đây 10 năm khiến 3.000 người thiệt mạng.

Việc ông Obama viếng thăm nơi này, đồng thời có bài phát biểu sau khi trùm khủng bố Bin Laden bị tiêu diệt nhằm hy vọng khép lại một chương trong nỗ lực chống khủng bố của Washington.

Ông Obama sẽ gặp gỡ với những gia đình có các nạn nhân thiệt mạng ở đây, đồng thời nói về cái chết của thủ lĩnh Al Qaeda Osama Bin Laden. Sự kiện này được coi là giây phút đoàn kết của nước Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Cựu Tổng thống Bush từ chối lời mời của Tổng thống Obama (Ảnh: Reuters)

Ông Obama đã mời cựu Tổng thống Bush và hy vọng sẽ đứng cùng với ông ở khu vực này để chứng tỏ tình đoàn kết này. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ đã từ chối lời mời.

Cách đây gần 10 năm, 3 ngày sau khi xảy ra vụ tấn công vào tòa tháp đôi, cựu Tổng thống Bush đã đọc diễn văn tưởng niệm các nạn nhân và khẳng định nước Mỹ sẽ  bắt đầu cuộc chiến chống khủng bố.

Liên quan trùm khủng bố Bin Laden, ngày 4/5, ông Obama cho biết sẽ không công bố các bức ảnh Osama Bin Laden sau khi trùm khủng bố này bị tiêu diệt. Tổng thống Mỹ cho rằng việc công bố những bức ảnh này sẽ thổi bùng ngọn lửa bạo lực của những nhóm Hồi giáo cực đoan, khiến cho binh sỹ Mỹ đang tham chiến ở Afghanistan và công dân Mỹ ở nước ngoài phải đối mặt với những mối nguy hiểm.

Quyết định này được ông Obama đưa ra sau khi Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ Leon Panetta cho rằng có thể Mỹ công bố những bức ảnh đó để chứng minh trùm khủng bố Al Qaeda đã bị tiêu diệt.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết, đa số thành viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ thống nhất nên giữ kín những bức ảnh đó.

Uy tín của ông Obama tăng cao sau khi Bin Laden bị tiêu diệt (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích lại cho rằng việc công bố những bức ảnh không có gì sai trái bởi Osama Bin Laden đã tham gia vào vụ khủng bố  tòa tháp đôi của Mỹ giết chết 3.000 người. Chính quyền Mỹ nên công bố ít nhất một bức ảnh về cảnh Bin Laden bị tiêu diệt.

Cũng trong ngày 4/5, cơ quan tình báo của Mỹ cho biết, cơ quan này đang tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn đối với khối lượng tài liệu khổng lồ mà họ thu thập được trong cuộc tấn công vào nơi ở của trùm khủng bố Osama Bin Laden tại Pakistan.

Theo kiểm tra ban đầu, rất nhiều tài liệu trong số đó đã được mã hóa, do vậy các thông tin đó sẽ không đọc được nếu chúng đã bị chặn.

Một số tài liệu được khôi phục lại được viết bằng tiếng Arab. Các tài liệu này được lưu giữ chủ yếu bằng các thiết bị điện tử như: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, ổ cứng đĩa DVD và USB. Ngoài ra còn có một số tài liệu được viết bằng tay.

Một số tài liệu khác đề cập đến chiến dịch truyền thông của Al Qaeda nhằm kêu gọi và tuyển mộ những tín đồ hồi giáo cực đoan.

Tình báo Mỹ cũng tìm thấy tài liệu đề cập đến một số sự kiện gần đây, giúp Bin Laden cập nhật được các tin tức trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tình báo Mỹ không tìm thấy đường dây điện thoại hay internet trong khu nhà của Bin Laden.

Sau cái chết của Osama Bin Laden, ngày 4/5, một cuộc thăm dò dư luận do Thời báo New York Times và CBS News của Mỹ tiến hành cho biết, những người được hỏi ủng hộ cách điều hành đất nước hiện nay của Tổng thống Obama trong việc giải quyết các chính sách đối ngoại, cuộc chiến tại Afghanistan và đối mặt với những mối đe dọa khủng bố.

Về cái chết của Bin Laden, hơn 6/10 người Mỹ được hỏi cho rằng việc tiêu diệt trùm khủng bố Al Qaeda có thể làm tăng mối đe dọa khủng bố nhằm vào Mỹ trong thời gian ngắn. Chỉ 16% người được hỏi cho biết, hiện nay, họ cảm thấy an toàn hơn.

Ngoài ra, 44% người được hỏi nghĩ rằng Mỹ và các nước đồng minh đang giành chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố, tăng từ 36% của năm 2006. Nhưng 45% thì nói rằng cuộc chiến chống khủng bố cần phải nỗ lực hơn nữa.

Cuộc thăm dò dư luận thực hiện qua điện thoại trên khắp nước Mỹ, đã tiến hành các cuộc phỏng vấn với 532 người lớn từ ngày 2-3/5 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên