Cuộc tranh luận nảy lửa giữa các ứng cử trước thềm bầu cử Tổng thống Iran 2021

VOV.VN - Các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Iran, ngày 5/6 lần đầu tiên có cuộc tranh luận trước thềm cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào ngày 18/6 tới.

Cuộc tranh luận diễn ra khá gay gắt giữa 7 ứng cử viên, trong đó có 5 ứng cử viên theo đường lối cứng rắn và 2 ứng cử viên theo đường lối ôn hòa của Tổng thống sắp mãn nhiệm Hassan Rouhani.

Trong cuộc tranh luận kéo dài 3 giờ đồng hồ này, các ứng cử viên liên tục công kích lẫn nhau. Trong khi 5 ứng cử viên theo đường lối cứng rắn chỉ trích thành tựu 8 năm cầm quyền của Tổng thống Hassan Rouhani thì các ứng cử viên ôn hòa cũng buộc phe bảo thủ theo đường lối cứng rắn đã cô lập Iran trên trường quốc tế đồng thời hủy hoại nền kinh tế của đất nước mà trong đó nhiều lĩnh vực bị chi phối bởi các tập đoàn do phe cứng rắn kiểm soát.

Đại diện phe cứng rắn, ứng cử viên theo đường lối cứng rắn Mohsen Rezaee - cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thậm chí còn đe dọa sẽ truy tố các thành viên chính phủ của Tổng thống Rouhani vì cho rằng chính phủ đã hoàn toàn tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Đáp lại, ông Abdolnaser Hemmati cáo buộc phe bảo thủ theo đường lối cứng rắn về căng thẳng leo thang với phương Tây, khiến cho tình hình kinh tế của Iran thêm xấu đi.

Tại cuộc tranh luận, ứng cử viên theo đường lối cứng rắn Ebrahim Raisi đã chỉ trích chính phủ của ông Rouhani về tình trạng lạm phát phi mã và sự mất giá nhanh chóng của đồng rial của Iran. Đáp lại, ứng cử viên Mohsen Mehralizadeh - một nhà chính trị ôn hòa và là tiến sĩ về quản lý tài chính thì cho rằng nền kinh tế Iran không thể do một người nghiên cứu kinh viện thuần túy, như ông Ebrahim Raisi điều hành.

Đây là cuộc tranh luận đầu tiên trong tổng số 3 cuộc tranh luận trước thềm bầu cử Tổng thống ở Iran. Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh Iran và 6 cường quốc đang nỗ lực để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại giáo chủ Iran: Khôi phục thỏa thuận hạt nhân cần hành động cụ thể, không phải cam kết
Đại giáo chủ Iran: Khôi phục thỏa thuận hạt nhân cần hành động cụ thể, không phải cam kết

VOV.VN - Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 4/6 tuyên bố, Iran muốn hành động cụ thể, chứ không phải cam kết từ các quốc gia, để khôi phục lại Thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Đại giáo chủ Iran: Khôi phục thỏa thuận hạt nhân cần hành động cụ thể, không phải cam kết

Đại giáo chủ Iran: Khôi phục thỏa thuận hạt nhân cần hành động cụ thể, không phải cam kết

VOV.VN - Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 4/6 tuyên bố, Iran muốn hành động cụ thể, chứ không phải cam kết từ các quốc gia, để khôi phục lại Thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Mỹ kỳ vọng có thêm các vòng đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Iran
Mỹ kỳ vọng có thêm các vòng đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Iran

VOV.VN - Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ kỳ vọng sẽ có vòng đàm phán gián tiếp thứ 6 hoặc có thể hơn nữa về việc nối lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015.

Mỹ kỳ vọng có thêm các vòng đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Iran

Mỹ kỳ vọng có thêm các vòng đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Iran

VOV.VN - Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ kỳ vọng sẽ có vòng đàm phán gián tiếp thứ 6 hoặc có thể hơn nữa về việc nối lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015.

Trung Quốc: Các bên cần có quan điểm “đúng sai” rõ ràng trong vấn đề hạt nhân Iran
Trung Quốc: Các bên cần có quan điểm “đúng sai” rõ ràng trong vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân chiều 3/6 cho biết, Trung Quốc đánh giá cao kết quả đàm phán hạt nhân Iran nhưng mong muốn các bên cần có các biện pháp linh hoạt nhằm giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn tại.

Trung Quốc: Các bên cần có quan điểm “đúng sai” rõ ràng trong vấn đề hạt nhân Iran

Trung Quốc: Các bên cần có quan điểm “đúng sai” rõ ràng trong vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân chiều 3/6 cho biết, Trung Quốc đánh giá cao kết quả đàm phán hạt nhân Iran nhưng mong muốn các bên cần có các biện pháp linh hoạt nhằm giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn tại.