Số người trẻ và trung niên ở Trung Quốc lập di chúc tăng 24 lần trong 10 năm

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (21/3) vừa công bố “Sách Trắng về cơ sở dữ liệu di chúc Trung Quốc” năm 2023. Theo đó, số lượng di chúc do người trẻ và trung niên lập đã tăng 24 lần trong 10 năm qua. Số người chưa và không lập gia đình lập di chúc cũng tăng qua từng năm.

Sách Trắng do Cơ sở dữ liệu di chúc Trung Quốc công bố. Theo đó, tính đến 31/12/2023, số lượng tư vấn di chúc tại Cơ sở dữ liệu di chúc Trung Quốc đạt 478.850 lượt người, số lượng di chúc được đăng ký và bảo quản đạt 311.868 bức. Nhu cầu lập di chúc của người dân ngày càng tăng mạnh.

Sách Trắng cho thấy, độ tuổi trung bình của những người lập di chúc liên tục giảm, từ 77,43 tuổi năm 2018 xuống còn 67,82 tuổi vào năm 2023. Xu hướng người lập di chúc trẻ hóa hết sức rõ ràng.

Năm 2017, số người trẻ và trung niên tư vấn về di chúc tại Cơ sở dữ liệu di chúc Trung Quốc là 931 người. Đến năm 2023, con số này đã lên tới 17.101 người, tăng 17,3 lần. Năm 2017, số người trẻ và trung niên lưu giữ di chúc tại cơ sở là 279 người. Năm 2023, con số này đã tăng lên 7.124 người, tăng 24,5 lần. Trong đó, thế hệ 8X lập di chúc tăng 21,5 lần, 9X tăng 11,2 lần. Thế hệ 10X cũng ngày càng gia tăng, có 167 bức di chúc của thế hệ này được lập tại cơ sở vào năm 2023, tăng 24,62% so với năm 2020.

Theo Sách Trắng, kể từ năm 2017, số người chưa lập gia đình và không lập gia đình đăng ký và lưu giữ di chúc tăng lên đáng kể qua mỗi năm. Tính đến cuối năm 2023, có 2.077 người chưa và không lập gia đình đã đăng ký và lưu giữ di chúc. Trong đó, phụ nữ chiếm tới 69,86%.

Số liệu cũng cho thấy, những người chưa và không lập gia đình lập di chúc chủ yếu có trình độ trung học phổ thông và đại học trở lên, chiếm tỷ lệ lần lượt là hơn 38% 38,18% và gần 47% 46,56%. Xét về cơ cấu nghề nghiệp, hơn một nửa là lãnh đạo doanh nghiệp và nhân viên kỹ thuật. Trong đó, lãnh đạo doanh nghiệp chiếm 33%.

Cũng theo Sách Trắng, trong 3 năm qua, tài sản trung bình hộ gia đình của những người lập di chúc có xu hướng tăng rõ rệt, từ gần 6,3 triệu 6,265 triệu nhân dân tệ (867.000 USD) vào năm 2021 lên 7,441 triệu nhân dân tệ (1,03 triệu USD) vào năm 2023, tăng 18,8%.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược với Triều Tiên
Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược với Triều Tiên

VOV.VN - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh hôm qua (21/3) nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên tăng cường liên lạc chiến lược, cùng nhau kiến tạo môi trường bên ngoài hòa bình và ổn định.

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược với Triều Tiên

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược với Triều Tiên

VOV.VN - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh hôm qua (21/3) nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên tăng cường liên lạc chiến lược, cùng nhau kiến tạo môi trường bên ngoài hòa bình và ổn định.

Trung Quốc thử nghiệm tàu đô thị chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới
Trung Quốc thử nghiệm tàu đô thị chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Hôm qua (21/3), Trung Quốc đã hoàn tất thử nghiệm đối với tàu đô thị đầu tiên chạy bằng hydro do nước này tự phát triển. Đây cũng là tàu đô thị chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới.

Trung Quốc thử nghiệm tàu đô thị chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc thử nghiệm tàu đô thị chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Hôm qua (21/3), Trung Quốc đã hoàn tất thử nghiệm đối với tàu đô thị đầu tiên chạy bằng hydro do nước này tự phát triển. Đây cũng là tàu đô thị chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới.

Trung Quốc thêm an ninh quốc gia vào chuyên ngành giáo dục đại học
Trung Quốc thêm an ninh quốc gia vào chuyên ngành giáo dục đại học

VOV.VN - ​Trung Quốc mới đây đã phê duyệt bổ sung 24 chuyên ngành mới vào chương trình giáo dục đại học, trong đó có nghiên cứu an ninh quốc gia. Các điều chỉnh này được cho là nhằm hỗ trợ mục tiêu phát triển chất lượng cao và phục vụ tốt hơn các chiến lược quốc gia.

Trung Quốc thêm an ninh quốc gia vào chuyên ngành giáo dục đại học

Trung Quốc thêm an ninh quốc gia vào chuyên ngành giáo dục đại học

VOV.VN - ​Trung Quốc mới đây đã phê duyệt bổ sung 24 chuyên ngành mới vào chương trình giáo dục đại học, trong đó có nghiên cứu an ninh quốc gia. Các điều chỉnh này được cho là nhằm hỗ trợ mục tiêu phát triển chất lượng cao và phục vụ tốt hơn các chiến lược quốc gia.