Rumania tìm thấy xương voi hóa thạch 7 triệu năm tuổi

VOV.VN - Các nhà khoa học đã khai quật được một xương hàm có chiều dài 66 cm, các bộ phận của xương chậu, xương đùi và xương chày.

Các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Parvan Vasile và Trường Đại học Alexandru Ioan Cuza của Rumania vừa mới khai quật được một phần xương hóa thạch của một con voi châu Phi sống cách đây 7 triệu năm tại một ngôi làng ở miền Đông Rumania.

Con voi này cao khoảng 5 mét và dài từ 3-4 mét, được cho là tổ tiên của loài voi châu Phi sống ở vùng cao nguyên Moldova, trải dài từ vùng Đông Bắc Rumania đến Moldova và một phần của Ukraine.

 

Hóa thạch loài voi tìm thấy ở Mỹ. (Ảnh minh họa: Twitter)
Các nhà khoa học đã khai quật được một xương hàm có chiều dài 66 cm, các bộ phận của xương chậu, xương đùi và xương chày.

Tại địa điểm khai quật ở làng Gherghesti thuộc hạt Vaslui vùng Moldova, các nhà khoa học cũng tìm thấy 9 cái răng voi hầu như còn nguyên vẹn, bao gồm một chiếc răng cửa dài 12 cm. Họ đang nỗ lực tìm kiếm các bộ phận khác của con voi thủy tổ này với hy vọng có thể khôi phục trên 50% bộ khung xương của nó.

Trong những năm gần đây, hóa thạch tổ tiên của loài tê giác và bò rừng cũng đã được tìm thấy tại khu vực này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mexico phát hiện đuôi khủng long hóa thạch 72 triệu năm
Mexico phát hiện đuôi khủng long hóa thạch 72 triệu năm

VOV.VN -Sau 20 ngày làm việc, các nhà khảo cổ đã khai quật được chiếc đuôi khủng long dài 5 m.

Mexico phát hiện đuôi khủng long hóa thạch 72 triệu năm

Mexico phát hiện đuôi khủng long hóa thạch 72 triệu năm

VOV.VN -Sau 20 ngày làm việc, các nhà khảo cổ đã khai quật được chiếc đuôi khủng long dài 5 m.

Phát hiện đuôi khủng long hóa thạch 72 triệu năm
Phát hiện đuôi khủng long hóa thạch 72 triệu năm

VOV.VN - Các nhà khảo cổ đã khai quật được chiếc đuôi khủng long dài 5 m, được bảo quản gần như nguyên vẹn. 

Phát hiện đuôi khủng long hóa thạch 72 triệu năm

Phát hiện đuôi khủng long hóa thạch 72 triệu năm

VOV.VN - Các nhà khảo cổ đã khai quật được chiếc đuôi khủng long dài 5 m, được bảo quản gần như nguyên vẹn. 

Đào giếng, phát hiện bộ xương hóa thạch
Đào giếng, phát hiện bộ xương hóa thạch

(VOV) - Một nhóm người đào giếng đã bất ngờ phát hiện một bộ xương đã hóa thạch.

Đào giếng, phát hiện bộ xương hóa thạch

Đào giếng, phát hiện bộ xương hóa thạch

(VOV) - Một nhóm người đào giếng đã bất ngờ phát hiện một bộ xương đã hóa thạch.

Trung Quốc phát hiện hóa thạch niên đại khoảng 600 triệu năm tuổi
Trung Quốc phát hiện hóa thạch niên đại khoảng 600 triệu năm tuổi

VOV.VN - Hóa thạch nhỏ xíu này có kích thước khoảng 3mm3. Nó chứng tỏ các loài động vật từng tồn tại cách đây hàng trăm triệu năm.

Trung Quốc phát hiện hóa thạch niên đại khoảng 600 triệu năm tuổi

Trung Quốc phát hiện hóa thạch niên đại khoảng 600 triệu năm tuổi

VOV.VN - Hóa thạch nhỏ xíu này có kích thước khoảng 3mm3. Nó chứng tỏ các loài động vật từng tồn tại cách đây hàng trăm triệu năm.