NASA không tìm thấy sự sống trên sao Hỏa

NASA đưa ra báo cáo tuyên bố không tìm thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của
sự sống sau một năm đưa xe thám hiểm Curiosity lên sao Hỏa.

Những vị trí Curiosity di chuyển được đánh dấu chi tiết trên bản đồ

Báo cáo được đưa ra ngày hôm nay (20/9) đánh dấu một năm xe thám hiểm Curiosity được đưa lên bề mặt sao Hỏa thành công. Quãng thời gian một năm tìm kiếm một khu vực rộng lớn ở sao Hỏa nhưng Curiosity không tìm thấy bất kì dấu hiệu nào của khí mêtan, loại khí được sản xuất bởi các sinh vật sống.

"Từ khi đáp xuống bề mặt sao Hỏa, xe thám hiểm Curiosity đã liên tục kiểm tra mật độ khí quyển của sao Hỏa hai ngày một lần và sử dụng mắt laze để tìm kiếm những dấu hiệu của sinh vật sóng nhưng cho đến nay những gì thu được vẫn  là con số 0", NASA cho biết. NASA đã từng hi vọng Curiosity có thể phát hiện ra bước đột phá mới trong quá trình thám hiểm sao Hỏa của loài người. "Nếu có một sự sống ở đâu đó trên sao Hỏa, chắc chắn phải có những dấu hiệu biến đổi trong bầu khí quyển của hành tinh đỏ này", nhà khoa học Paul Mahaffy làm việc tại NASA cho biết. "Mọi thời điểm chúng tôi kiểm tra bầu khí quyển của sao Hỏa đều không có dấu hiệu nào cho thấy có sự sống", Christopher Webster, người đứng đầu quá trình tìm kiếm ở sao Hỏa tuyên bố. "Chúng tôi cảm thấy rất thất vọng. Khí mêtan không chỉ nói lên dấu hiệu của sinh vật sống mà còn cần thiết cho những quá trình trao đổi vật chất", ông Webster nói thêm.

Các nhà khoa học hi vọng sự sống vẫn có thể tồn tại ở những khu vực khác trên sao Hỏa

Ngay cả những phán đoán hàng tỷ năm trước đây sao Hỏa từng có nước với một hệ sinh thái tương đối đầy đủ dường như cũng đã bị phá hủy hoàn toàn bởi khí hậu khô và những bức xạ. Nếu như còn có sinh vật sống ở trên sao Hỏa, các nhà khoa học khẳng định sự sống ấy chỉ có thể nằm ở dưới lòng đất của sao Hỏa và vẫn còn nhiều khu vực chưa được tìm kiếm. "Nếu người ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất ở những khu vực hẻo lanh, liệu họ đã khám phá hoàn toàn Trái đất?", Bill Nye, Giám đốc hiệp hội điều hành không gian cho biết.

Vài năm trước các nhà khoa học từng cho rằng họ đã tìm ra nguồn sống trên sao Hỏa bất nguồn từ những dấu hiệu của khí mêtan ở ba khu vực nằm trong khu vực Tây bán cầu của sao Hỏa. Tuy nhiên quãng thời gian đáp xuống khu vực trong vòng một năm, Curiosity lại không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sinh vật sống.

Báo cáo mới nhất của NASA khiến những hi vọng tìm thấy sự sống ở sao Hỏa trở nên mong manh hơn. Các nhà khoa học hi vọng Curiosity có thể tìm thấy sự sống ở khu vực chân núi Sharp trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Curiosity tiếp tục gửi thêm những hình ảnh mới về Sao Hỏa
Tàu Curiosity tiếp tục gửi thêm những hình ảnh mới về Sao Hỏa

Tàu Curiosity đã gửi về khoảng 130 bức ảnh góc rộng, trong đó có bức ảnh chụp toàn cảnh miệng núi lửa khổng lồ Gale

Tàu Curiosity tiếp tục gửi thêm những hình ảnh mới về Sao Hỏa

Tàu Curiosity tiếp tục gửi thêm những hình ảnh mới về Sao Hỏa

Tàu Curiosity đã gửi về khoảng 130 bức ảnh góc rộng, trong đó có bức ảnh chụp toàn cảnh miệng núi lửa khổng lồ Gale

NASA phát hiện bằng chứng sự sống trên sao Hỏa
NASA phát hiện bằng chứng sự sống trên sao Hỏa

(VOV) - Đây là thông tin được đăng trên trang web của tạp chí “Tự nhiên-Khoa học trái đất”.

NASA phát hiện bằng chứng sự sống trên sao Hỏa

NASA phát hiện bằng chứng sự sống trên sao Hỏa

(VOV) - Đây là thông tin được đăng trên trang web của tạp chí “Tự nhiên-Khoa học trái đất”.

Tàu thăm dò của NASA sắp hạ cánh xuống sao Hỏa
Tàu thăm dò của NASA sắp hạ cánh xuống sao Hỏa

 Khi đáp xuống sao Hỏa, Tàu Curiosity sẽ sử dụng nhiều thiết bị để lấy mẫu cát, đá trên bề mặt hành tinh.

Tàu thăm dò của NASA sắp hạ cánh xuống sao Hỏa

Tàu thăm dò của NASA sắp hạ cánh xuống sao Hỏa

 Khi đáp xuống sao Hỏa, Tàu Curiosity sẽ sử dụng nhiều thiết bị để lấy mẫu cát, đá trên bề mặt hành tinh.

Đến 2030, sẽ có phi hành gia đặt chân lên Sao Hỏa
Đến 2030, sẽ có phi hành gia đặt chân lên Sao Hỏa

(VOV) - Để thực hiện ước mơ này, NASA đang xây dựng một hệ thống giao thông không gian mới để hỗ trợ các phi hành gia.

Đến 2030, sẽ có phi hành gia đặt chân lên Sao Hỏa

Đến 2030, sẽ có phi hành gia đặt chân lên Sao Hỏa

(VOV) - Để thực hiện ước mơ này, NASA đang xây dựng một hệ thống giao thông không gian mới để hỗ trợ các phi hành gia.

Sao Hỏa có yếu tố hỗ trợ sự sống
Sao Hỏa có yếu tố hỗ trợ sự sống

(VOV) - Mẫu đá trên Sao Thổ có hạt đất sét, sulfate và khoáng chất khác cần cho sự sống. Ngoài ra còn có dấu vết của hydro và oxygen.

Sao Hỏa có yếu tố hỗ trợ sự sống

Sao Hỏa có yếu tố hỗ trợ sự sống

(VOV) - Mẫu đá trên Sao Thổ có hạt đất sét, sulfate và khoáng chất khác cần cho sự sống. Ngoài ra còn có dấu vết của hydro và oxygen.

Robot Curiosity truyền hình ảnh đầu tiên từ sao Hỏa
Robot Curiosity truyền hình ảnh đầu tiên từ sao Hỏa

Robot cỡ lớn này đã có màn hạ cánh đầy kịch tính mà truyền thông thế giới đã mô tả là "bảy phút kinh hoàng".

Robot Curiosity truyền hình ảnh đầu tiên từ sao Hỏa

Robot Curiosity truyền hình ảnh đầu tiên từ sao Hỏa

Robot cỡ lớn này đã có màn hạ cánh đầy kịch tính mà truyền thông thế giới đã mô tả là "bảy phút kinh hoàng".

Kế hoạch di chuyển đầu tiên của tàu Curiosity trên Sao Hỏa
Kế hoạch di chuyển đầu tiên của tàu Curiosity trên Sao Hỏa

Từ khi hạ cánh xuống Sao Hoả, tàu vũ trụ này chưa hề rời khỏi vị trí đáp xuống

Kế hoạch di chuyển đầu tiên của tàu Curiosity trên Sao Hỏa

Kế hoạch di chuyển đầu tiên của tàu Curiosity trên Sao Hỏa

Từ khi hạ cánh xuống Sao Hoả, tàu vũ trụ này chưa hề rời khỏi vị trí đáp xuống

Ấn Độ sẽ phóng tàu vũ trụ lên Sao Hỏa trong năm 2013
Ấn Độ sẽ phóng tàu vũ trụ lên Sao Hỏa trong năm 2013

(VOV) - Ấn Độ sẽ đưa một vệ tinh lên Hành tinh đỏ vào tháng 10 bằng tàu vũ trụ không người lái do các nhà khoa học Ấn Độ chế tạo.

Ấn Độ sẽ phóng tàu vũ trụ lên Sao Hỏa trong năm 2013

Ấn Độ sẽ phóng tàu vũ trụ lên Sao Hỏa trong năm 2013

(VOV) - Ấn Độ sẽ đưa một vệ tinh lên Hành tinh đỏ vào tháng 10 bằng tàu vũ trụ không người lái do các nhà khoa học Ấn Độ chế tạo.