Mê mẩn trước “những điện Kremlin” rải rác khắp nước Nga

VOV.VN - Kremlin không chỉ có ở thủ đô Moscow bởi từ này trong tiếng Nga có nghĩa là lâu đài hoặc pháo đài và những công trình như thế có ở khắp đất nước.

Veliky Novgorod, nằm cách Moscow 531 km về phía bắc, chịu ảnh hưởng phong cách kiến trúc Byzantine khi được trang trí bằng những con bồ câu sắt. Trước thế kỷ 14, khu vực này được gọi là Detinets, hoặc “pháo đài”, là nơi huấn luyện binh lính cho các hoàng tử, những người được đặt biệt danh là “trẻ con” hoặc “trẻ em”. Cùng với Điện Kremlin ở Moscow, nơi đây cũng được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Sau khi Sa hoàng Ivan IV mất, nước Nga rơi vào Thời kỳ Hỗn loạn. Kremlin Tula (trong ảnh), nằm cách Moscow 180 km, gần như trở thành nơi thay thế vai trò chỗ ở của sa hoàng vốn do Điện Kremlin tại Moscow đảm nhận từ trước.
Kremlin Zaraysk nằm cách Moscow khoảng 150 km, là một trong những pháo đài trung thành với triều đình Moscow trong Thời kỳ Hỗn loạn (1598 – 1613). Đây cũng là pháo đài nhỏ nhất của Đại công quốc Moscow, nhưng nó lại đứng vững qua nhiều cuộc bao vậy. Người ta cho rằng Kremlin Zaraysk có một địa đạo chưa được phát hiện.
Trong suốt thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19, Kremlin Kolomna, nằm cách Moscow 120 km về phía nam, là một trong những pháo đài lớn nhất. Tuy nhiên, người dân xung quanh tháo dỡ những bức tường làm vật liệu xây dựng. Sa hoàng Nicholas I phải ra sắc lệnh để bảo vệ phần còn lại của pháo đài này.
Tobolsk nằm cách Moscow 2.414 km về phía đông, có tòa tháp chuông là nơi đặt chiếc chuông ở thành phố Uglich (cách Moscow 233 km). Chiếc chuông này đã gióng lên hồi chuông báo động khi hoàng tử Dmitry, con trai thật của Ivan Hung đế, bị sát hại.
Kremlin Kazan nằm cách Moscow 804 km về phía đông, là nơi thu hút nhiều thợ săn kho báu, bởi các Hãn người Tatar từng chia chiến lợi phẩm lấy từ các công quốc Nga khác. Kremlin Kazan hiện là di sản thế giới UNESCO.
Pskov, nằm cách Moscow 724 km về phía tây, là quê của Công chúa Olga, quý tộc đầu tiên của Nga theo đạo Kitô. Công chúa Olga đã tự mình giám sát công việc xây dựng kremlin Pskov.
Pháo đài đá Nizhny Novgorod, nằm cách Moscow 418 km về phía đông, được xây dựng vào thế kỷ 16, pháo đài này trông giống như chiếc dây chuyền đá nằm trải dài trên sườn núi Chasovaya. Vào đầu thế kỷ 17, Nizhny Novgorod trở thành thành trì của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Ba Lan.
Pháo đài Astrakhan có một trong số những tòa tháp nghiêng nổi tiếng của nước Nga, Tháp chuông Varvatsie. Tháp chuông này trở thành đề tài sáng tác của nhiều họa sĩ và nhiếp ảnh gia đương thời. Thế nhưng sau một thời gian cân nhắc giữa an toàn và triển vọng du lịch, năm 1910 tòa tháp này bị phá hủy và được thay thế bằng tòa tháp khác không bị nghiêng.
Kremlin Moscow, hay Điện Kremlin, được xây dựng năm 1482 để thay thế cho pháo đài làm bằng gạch trắng từ thời Trung cổ. Chuông Sa hoàng, Pháo Sa hoàng, Tháp Taynitskaya và Kho vũ khí bên trong Điện Kremlin là những địa điểm du lịch nổi tiếng. Kremlin Moscow được UNESCO công nhận là di sản thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Bồi hồi trước những di sản thời Xô Viết trên đất Cuba
Ảnh: Bồi hồi trước những di sản thời Xô Viết trên đất Cuba

VOV.VN-Gần 30 năm sau khi LB Xô Viết tan rã, ở phía bên kia đại dương, Cuba vẫn giữ được một vài di sản, từ những cái tên đến các công trình, xe cộ và vũ khí.

Ảnh: Bồi hồi trước những di sản thời Xô Viết trên đất Cuba

Ảnh: Bồi hồi trước những di sản thời Xô Viết trên đất Cuba

VOV.VN-Gần 30 năm sau khi LB Xô Viết tan rã, ở phía bên kia đại dương, Cuba vẫn giữ được một vài di sản, từ những cái tên đến các công trình, xe cộ và vũ khí.

Lâu đài xa hoa được bán với giá khởi điểm chỉ… 1 euro
Lâu đài xa hoa được bán với giá khởi điểm chỉ… 1 euro

VOV.VN - Một tòa lâu đài đồ sộ ở Loire Valley, miền Trung nước Pháp, đang được bán đấu giá với giá khởi điểm chỉ 1 euro.

Lâu đài xa hoa được bán với giá khởi điểm chỉ… 1 euro

Lâu đài xa hoa được bán với giá khởi điểm chỉ… 1 euro

VOV.VN - Một tòa lâu đài đồ sộ ở Loire Valley, miền Trung nước Pháp, đang được bán đấu giá với giá khởi điểm chỉ 1 euro.