Đường ray trên cao ở Malaysia khác với tuyến Cát Linh-Hà Đông ra sao?

VOV.VN - Hệ thống đường ray trên cao ở thủ đô Malaysia khá phát triển với nhiều loại hình, trong đó phổ biến tàu chạy trên đường ray đơn (monorail).

Một đoạn đường ray trên cao ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Có thể thấy xa xa là tòa Tháp đôi Petronas nổi tiếng.
Một đoàn tàu điện đơn ray trên cao đang đi dọc theo con phố ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur.
Bề mặt phía dưới đoạn đường tàu trên cao chạy qua.
Hệ thống lưới thép giăng giữa 2 đường bê tông. Mỗi đường bê tông trên cao này đóng vai trò 1 đường ray.
Một ga tàu đường ray trên cao. Thoạt nhìn nó khá giống ga đường sắt trên cao trên tuyến Cát Linh-Hà Đông ở Hà Nội.
Một đoàn tàu điện bắt đầu rời khỏi ga. Loạt ảnh này được chụp vào cuối tháng 8/2019.
Giao thông bằng xe máy vẫn phổ biến ở thủ đô của Malaysia mặc dù tại đây hệ thống giao thông công cộng như thế này khá phát triển và có nhiều ô tô con.
Hệ thống cầu thang dẫn lên một ga đường ray trên cao ở Kuala Lumpur.
Góc nhìn từ trên cầu thang dẫn vào ga xuống đường phố bên dưới.
Văn phòng dịch vụ khách hàng trên ga tàu tại phố Raja Chulan, Kuala Lumpur.
Hệ thống ba-ri-e kiểm soát hành khách vào và ra ga tàu đường ray trên cao.
Máy bán vé tàu điện trên cao.
Tàu monorail là một trong các loại tàu điện đô thị ở Kuala Lumpur. Tàu chạy trên ray đơn (khối bê tông dài) và có ốp ở 2 bên để bám vào ray.
Hệ thống trụ chống bên dưới ga đường ray Kuala Lumpur ít và mảnh hơn so với ga trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông.
Bản đồ hành trình trên tuyến đường ray trên cao nói trên với 2 chiều xuôi ngược.
Giao thông ở nội đô Kuala Lumpur tầm 15h chiều đã bắt đầu đông đúc như thế này.
Cận cảnh lưới thép ở khoảng trống giữa 2 ray đơn bê tông cho 2 chiều chạy của tàu.
Một tàu monorail chuẩn bị rời bến.
Cận cảnh bên dưới tàu monorail. Tàu có các bánh xe miết vào 2 thành bên của ray.
Bên dưới gầm một nhà ga ray trên cao. Malaysia chịu ảnh hưởng của phong cách giao thông đường bộ của Anh, nên họ đi bên trái đường.
Một đoàn tàu điện trên cao đi vào khúc quành trên một con phố đông đúc ở trung tâm Kuala Lumpur.
Bức ảnh này cho thấy phần ốp bám ray của tàu điện loại này khá dài.
Một cửa hàng phục vụ ngay bên trong ga tàu điện trên cao.
Camera an ninh bố trí gần đường ray trên cao tại thủ đô Malaysia./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phụ nữ Trung Quốc đi muộn cố dùng chân để chặn tàu hỏa cao tốc
Người phụ nữ Trung Quốc đi muộn cố dùng chân để chặn tàu hỏa cao tốc

VOV.VN - Khi đến ga muộn, người phụ nữ Trung Quốc này thét to, leo rào rồi dùng chân chèn giữa sân và toa tàu để chặn tàu. Sự việc xảy ra ở Quảng Châu.

Người phụ nữ Trung Quốc đi muộn cố dùng chân để chặn tàu hỏa cao tốc

Người phụ nữ Trung Quốc đi muộn cố dùng chân để chặn tàu hỏa cao tốc

VOV.VN - Khi đến ga muộn, người phụ nữ Trung Quốc này thét to, leo rào rồi dùng chân chèn giữa sân và toa tàu để chặn tàu. Sự việc xảy ra ở Quảng Châu.

Hậu quả kinh hoàng của tai nạn đường sắt trên cao ở Trung Quốc
Hậu quả kinh hoàng của tai nạn đường sắt trên cao ở Trung Quốc

VOV.VN - Hệ thống đường sắt, bao gồm cả đường sắt trên cao, khá phát triển ở Trung Quốc. Nhưng cũng không hiếm những tai nạn tàu hỏa kinh hoàng tại đây.

Hậu quả kinh hoàng của tai nạn đường sắt trên cao ở Trung Quốc

Hậu quả kinh hoàng của tai nạn đường sắt trên cao ở Trung Quốc

VOV.VN - Hệ thống đường sắt, bao gồm cả đường sắt trên cao, khá phát triển ở Trung Quốc. Nhưng cũng không hiếm những tai nạn tàu hỏa kinh hoàng tại đây.

Thời Mahathir, Malaysia cảnh giác với các dự án đầu tư của Trung Quốc
Thời Mahathir, Malaysia cảnh giác với các dự án đầu tư của Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Malaysia hiện tại nhận thấy một số dự án đầu tư của Trung Quốc ở nước họ là bất thường. Thủ tướng Malaysia đang muốn hủy bỏ các dự án đó.

Thời Mahathir, Malaysia cảnh giác với các dự án đầu tư của Trung Quốc

Thời Mahathir, Malaysia cảnh giác với các dự án đầu tư của Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Malaysia hiện tại nhận thấy một số dự án đầu tư của Trung Quốc ở nước họ là bất thường. Thủ tướng Malaysia đang muốn hủy bỏ các dự án đó.

Pakistan không còn mặn mà với Trung Quốc trong hợp tác kinh tế?
Pakistan không còn mặn mà với Trung Quốc trong hợp tác kinh tế?

VOV.VN - Trái với thái độ hồ hởi ban đầu, Pakistan đang có dấu hiệu bi quan về hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Dự án hành lang kinh tế CPEC đang gặp khó khăn.

Pakistan không còn mặn mà với Trung Quốc trong hợp tác kinh tế?

Pakistan không còn mặn mà với Trung Quốc trong hợp tác kinh tế?

VOV.VN - Trái với thái độ hồ hởi ban đầu, Pakistan đang có dấu hiệu bi quan về hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Dự án hành lang kinh tế CPEC đang gặp khó khăn.