Cụ bà tị nạn 105 tuổi lặn lội suốt 20 ngày để đến được châu Âu

VOV.VN - Một cụ bà tị nạn Afghanistan 105 tuổi đã nỗ lực di chuyển suốt 20 ngày, phần lớn là phải đi bộ, để đến được châu Âu. 

Khi đặt chân đến trại tị nạn Opatovac ở Croatia, cụ bà Bibihal Uzbeki mệt mỏi nói với báo chí rằng: “Chân của tôi bị đau, nhưng tôi ổn”.

Cụ đến châu Âu cùng với con trai cụ, anh Bibihal Uzbeki, 67 tuổi và 15 thành viên khác trong gia đình.

Bà cụ cho biết thêm, có nhiều đoạn đường cụ không thể đi được, con trai và cháu trai trong nhà đã thay nhau cõng cụ, đặc biệt khi cả gia đình phải leo qua những ngọn núi của Iran. 

Cụ bà Bibihal Uzbeki được những người thân trong gia đình dìu đi. (ảnh: AP).

“Chúng tôi gặp vô số khó khăn ở trên đường. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều… Có lần tôi bị ngã và chấn thương ở đầu. Trên đầu tôi vẫn còn vết sẹo”, cụ bà Uzbeki kể lại.

Cảnh sát Croatia khẳng định rằng theo các hồ sơ hiện có, bà Uzbeki năm nay đã 105 tuổi.

Bà Uzbeki chia sẻ: “Chúng ta đều mong muốn có một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi không còn sống lâu để nhìn thấy được tương lai ấy, nhưng tôi không thể để cho con cháu mình không có được nó”.

Được biết gia đình bà cụ Uzbeki đã quyết định rời bỏ Afghanistan sau khi 2 người con trai của bà bị giết chết. Cả gia đình hy vọng họ có thể đến được Thụy Điển, nơi mà một vài người cháu của cụ Uzbeki đang sinh sống ở đó.

Tháng trước, một cụ ông 110 tuổi bị mù và điếc cũng đã lặn lội gần 4,8km để chạy trốn khỏi Afghanistan và di cư đến Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả trang thành lão ông để xin tị nạn
Giả trang thành lão ông để xin tị nạn

Chính quyền Canada đang điều tra vụ việc một thanh niên châu Á ở độ tuổi 20 giả trang thành một ông lão đi trên chuyến bay của Air Canada từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Vancouver

Giả trang thành lão ông để xin tị nạn

Giả trang thành lão ông để xin tị nạn

Chính quyền Canada đang điều tra vụ việc một thanh niên châu Á ở độ tuổi 20 giả trang thành một ông lão đi trên chuyến bay của Air Canada từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Vancouver

Hy hữu: Cụ ông 103 tuổi cưới cụ bà 91 tuổi
Hy hữu: Cụ ông 103 tuổi cưới cụ bà 91 tuổi

VOV.VN - Dù đã chung sống với nhau được 27 năm nhưng hai cụ cho biết không hề hối hận gì khi đến giờ mới quyết định kết hôn.

Hy hữu: Cụ ông 103 tuổi cưới cụ bà 91 tuổi

Hy hữu: Cụ ông 103 tuổi cưới cụ bà 91 tuổi

VOV.VN - Dù đã chung sống với nhau được 27 năm nhưng hai cụ cho biết không hề hối hận gì khi đến giờ mới quyết định kết hôn.

Ấn tượng qua ảnh: Sốc với cụ bà Trung Quốc “thích” trữ rác trong nhà
Ấn tượng qua ảnh: Sốc với cụ bà Trung Quốc “thích” trữ rác trong nhà

VOV.VN - Chính quyền thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã nhận nhiều lời khiếu nại của người dân về 1 bà cụ có "sở thích" trữ rác trong nhà.

Ấn tượng qua ảnh: Sốc với cụ bà Trung Quốc “thích” trữ rác trong nhà

Ấn tượng qua ảnh: Sốc với cụ bà Trung Quốc “thích” trữ rác trong nhà

VOV.VN - Chính quyền thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã nhận nhiều lời khiếu nại của người dân về 1 bà cụ có "sở thích" trữ rác trong nhà.

Kinh ngạc cụ bà Trung Quốc mọc sừng trên đầu
Kinh ngạc cụ bà Trung Quốc mọc sừng trên đầu

VOV.VN - Một cụ bà Trung Quốc đến từ thành phố Tử Dương, tỉnh Tứ Xuyên được mệnh danh là “cụ bà kỳ lân” vì một chiếc sừng bất thường mọc trên đầu.

Kinh ngạc cụ bà Trung Quốc mọc sừng trên đầu

Kinh ngạc cụ bà Trung Quốc mọc sừng trên đầu

VOV.VN - Một cụ bà Trung Quốc đến từ thành phố Tử Dương, tỉnh Tứ Xuyên được mệnh danh là “cụ bà kỳ lân” vì một chiếc sừng bất thường mọc trên đầu.