Chân tượng nhân sư 4500 năm tuổi được phát hiện ở Israel

(VOV) - Các nhà khảo cổ băn khoăn đang tìm hiểu xem tại sao tượng nhân sư của Ai Cập lại xuất hiện trên đất Israel.

Các nhà khảo cổ Israel vừa phát hiện một phần của tượng nhân sư (Sphinx) có niên đại 4500 năm được cho là thuộc về tượng nhân sư ở Ai Cập.

Các nhà khảo cổ của trường Đại học Hebrew ở Jerusalem tìm thấy một phần tượng nhân sư trong một cuộc khai quật ở Hazor (Ảnh: Fox News)

Đây là một bàn chân của tượng nhân sư, được khai quật ở Tel Hazor, phía Bắc biển Galilee của Israel. Trưởng nhóm khai quật, tiến sỹ Sharon Zuckerman, giảng viên Viện Khảo cổ trường Đại học Hebrew cho biết, chiếc chân tượng nhân sư này được làm từ đá granite của Ai Cập và có khắc tên của vua Menkaure, còn được biết đến với tên Mycerinus. Điều đó cho thấy nó có thể xuất xứ từ một ngôi đền ở thành phố của các vị thần Heliopolis.

Tiến sỹ Zuckerman cho biết: “Chúng tôi đang tìm hiểu xem tại sao tượng nhân sư của Ai Cập lại xuất hiện trên đất Israel. Và thứ hai, cũng là câu hỏi rất thú vị là, phần còn lại của bức tượng này ở đâu. Từ kích thước chiếc chân này chúng tôi đoán toàn bộ tượng nhân sư có thể dài hơn 1,5 mét. Chúng tôi hy vọng có thể tìm thấy phần thân và đầu tại khu khai quật này”.

Giả thuyết ban đầu của các nhà khảo cổ là tượng nhân sư này được một vị vua Ai Cập tặng cho vua vùng Hazor thuộc Israel hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên